

Thể thao Việt Nam đã có hướng chuẩn bị cho đấu trường Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2022 và mục tiêu cũng chỉ là phấn đấu giành từ 3 tới 4 tấm HCV.
Ngày 22-5 là ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 31, đoàn Thể thao Việt Nam thành công rực rỡ với 205 HCV và đứng ở vị trí đầu tiên trên bảng tổng sắp huy chương.
Môn bóng đá nữ SEA Games 31 đã khép lại vào tối 21-5 với tấm HCV sáng chói thuộc về các cô gái của đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là tấm HCV thứ 7 mà đội tuyển Việt Nam giành được trong 12 lần môn bóng đá nữ được tổ chức tại đại hội.
Không làm phụ lòng khán giả quê nhà, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu thăng hoa trong trận giao tranh với Thái Lan, qua đó giành chiến thắng với tỷ số 3-2 để bước vào chung kết. Tin vui đến với thể thao Việt Nam vào cuối ngày với tấm HCV quý giá của tay vợt Nguyễn Đức Tuân, bởi sau 19 năm, bóng bàn Việt Nam mới giành HCV đơn nam tại SEA Games. Trong ngày thi đấu 20-5, đoàn thể thao Việt Nam còn có được những tấm HCV đến từ các môn cờ vua, cờ tướng, vovinam, judo, canoeing, cử tạ, bắn súng, karate, qua đó xây chắc ngôi đầu trên bảng tổng sắp huy chương.
Ngay từ sáng sớm 19-5, điền kinh Việt Nam đón nhận tin vui với 3 HCV của Hoàng Nguyên Thanh (marathon nam), Võ Xuân Vinh và Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ 20km nam và nữ). Như vậy, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã vượt xa chỉ tiêu với 22 HCV, đứng nhất toàn đoàn ở bộ môn cơ bản của Olympic này. Môn bơi kết thúc hành trình thi đấu tại SEA Games 31 bằng cú đúp HCV đến từ Nguyễn Huy Hoàng. Với 11 HCV, đội tuyển bơi Việt Nam xếp vị trí nhì toàn đoàn, sau Singapore (21 HCV).
Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công trong ngày 17-5, nâng tổng số HCV vượt mốc 100 chiếc. Trong đó, đội tuyển điền kinh có thêm 3 HCV của Quách Thị Lan, Linh Na và Nguyễn Văn Lai. Các tuyển thủ vật Việt Nam giành đến 6 HCV trong ngày thi đấu ra quân tại SEA Games 31. Cờ vua và taekwondo cùng mang về được 2 HCV trong ngày thi đấu. Trong khi bắn súng, canoeing và bơi đều giành thêm 1 tấm “vàng mười” cho đoàn thể thao nước nhà. Đáng chú ý, bộ tứ Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên đã xuất sắc về nhất nội dung 4x200m tự do nam với thời gian 7 phút 16 giây 31 và tạo nên một kỷ lục SEA Games mới.
Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục gặt hái những HCV quan trọng ở bộ môn điền kinh và bơi. Đáng chú ý trong ngày là tấm HCV của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng nội dung 400m tự do, phá kỷ lục SEA Games do chính anh lập ra vào 3 năm trước. Các môn võ thuật như taekwondo hay pencak silat có ngày bội thu Vàng khi lần lượt giành 4 và 5 HCV. Thể dục dụng cụ kết thúc hành trình thi đấu tại SEA Games bằng 2 tấm HCV trong ngày 16-5 do Đinh Phương Thành mang về.
Trong ngày thi đấu 15-5, Nguyễn Thị Oanh tái lập cú đúp HCV 3.000m chướng ngại vật SEA Games với thành tích 9:52.46. Thành tích này phá kỷ lục cũ 10:00.02 của chính cô lập tại SEA Games 30 trên đất Philippines. Trong khi đó, kình ngư Trần Hưng Nguyên cũng phá kỷ lục SEA Games do chính anh lập ra ở nội dung bơi hỗn hợp 400m. Ngoài ra, đội tuyển wushu Việt Nam tạo con mưa vàng ở nội dung tán thủ. Bộ môn khiêu vũ thể thao trong ngày đầu ra quân đã tạo dấu ấn với 5 tấm HCV.
Trong ngày thi đấu 14-5, các tuyển thủ của điền kinh, bơi lội chính thức xuất trận và mang về những tấm HCV quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam.
Hàng loạt bộ môn như đấu kiếm, wushu, thể dục dụng cụ, thể hình…bắt đầu tranh tài và mang về những tấm “vàng mười” cho đoàn thể thao Việt Nam.