Bảng tổng sắp huy chương ngày 9-5: Nguyễn Thị Oanh tỏa sáng cùng cú đúp HCV

Dù thi đấu 2 nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật và 1.500m nữ trong thời gian liền kề, song Nguyễn Thị Oanh vẫn xuất sắc vượt qua để tạo nên cú đúp HCV cực kỳ ấn tượng trong ngày 9-5.
Nguyễn Thị Oanh khiến tất cả phải nể phục khi chiến thắng ở 2 nội dung có thời gian thi đấu chỉ cách nhau gần 20 phút. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thị Oanh khiến tất cả phải nể phục khi chiến thắng ở 2 nội dung có thời gian thi đấu chỉ cách nhau gần 20 phút. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban tổ chức bất ngờ thay đổi lịch thi đấu, buộc lòng Nguyễn Thị Oanh phải dự nội dung 1.500m lúc 17 giờ 30 phút, sau đó tiếp tục bước vào đấu nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật lúc 17 giờ 50 phút cùng ngày và đây thật sự là điều kinh khủng với sức khỏe của VĐV. Nhưng chân chạy người Bắc Giang đã làm nên kỳ tích tại SEA Games 32 khi lần lượt về nhất nội dung 1.500m nữ với 4 phút 16 giây 85 và 3.000m vượt chướng ngại vật (10 phút 34 giây 39).

Trong cùng ngày, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam gây ấn tượng bằng hat-trick HCV do công của Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng), Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo) và Đinh Phương Thành (xà đơn).

Các võ sĩ của đội tuyển Vovinam Việt Nam cũng giành 2 HCV trong ngày thi đấu cuối ở nội dung đa luyện vũ khí nữ và đồng đội đa luyện vũ khí nam.

Tính đến 22 giờ 30 phút ngày 9-5, đoàn thể thao Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 2 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 với 39 HCV.

Tin cùng chuyên mục