

Từ thời điểm cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter phát đi thông báo trao quyền đăng cai World Cup 2022, đến khi Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani tuyên bố khai mạc giải đấu, nước chủ nhà mất ròng rã 12 năm chuẩn bị, với tổng đầu tư lên đến 220 tỷ USD để phục vụ 64 trận cầu kéo dài gần 1 tháng cho khoảng 5 tỷ người theo dõi trên toàn cầu.
Sáng ngày 2-10, Hội thao đồng diễn thể dục dưỡng sinh, yoga năm 2022 đã diễn ra long trọng tại khu vực đường Lê Lợi (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Pasteur), qua đó 2 kỷ lục về “Chương trình đồng diễn 5 bài TDDS và yoga có số lượng người cao tuổi tham gia đông nhất Việt Nam” đã được xác lập.
Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức của Sài Gòn FC bất ngờ xuất hiện ở Trung tâm TDTT quận Bình Thạnh vào chiều 14-8 để theo dõi các trận cầu thuộc Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc 2022 (SPL-S4).
Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chính thức tập trung tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội từ ngày 28-7, chuẩn bị cho một chuỗi giải đấu quốc tế ở Đông Nam Á tới đây. Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với HLV Nguyễn Tuấn Kiệt về sự chuẩn bị của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
Ngày khai màn SPL-S4 vào chiều 25-6, sân chơi 7 người lớn nhất bóng đá TPHCM đã đón rất đông khán giả đến Trung tâm TDTT quận Bình Thạnh thưởng lãm 6 trận cầu đầy hấp dẫn và kịch tính.
Chiều 3-6, UBND TPHCM tổ chức họp mặt tuyên dương cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên TPHCM tham gia đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31.
Thầy trò HLV Park Hang-seo đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng (HCV) môn bóng đá nam SEA Games dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người hâm mộ trên sân Mỹ Đình vào tối 22-5.
Rất đông người hâm mộ đã có mặt ở Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao Hà Nội (Nhổn) để theo dõi ngày khởi tranh môn bắn cung SEA Games 31.
Bị U23 Myanmar đẩy vào trạng thái bế tắc, HLV Park Hang-seo cần đến sự tỏa sáng của cá nhân với hy vọng làm nổ tung cầu trường Việt Trì (Phú Thọ). Không ai khác, chính bản lĩnh và kinh nghiệm của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng - một trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi của U23 Việt Nam - đã sắm vai người hùng để cùng đàn em ca khúc khải hoàn.
Từ Lễ khai mạc SEA Games 2003 đến Lễ khai mạc SEA Games 31, chặng hành trình dài 19 năm khi Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á - trong quá trình hội nhập vẫn còn bỡ ngỡ - cho đến ngày hôm nay, với vị thế “ông lớn” thể thao hàng đầu trong khu vực, đó là một chặng đường dài rất dài, chứng kiến cả một quá trình phát triển và trưởng thành không chỉ của Việt Nam nói riêng, mà cả nền văn hóa - và thể thao Đông Nam Á. Từ “Vì một thế giới ngày mai”, đến “Let’s Shine”, chúng ta sẽ lại cùng nhau tay trong tay và tỏa sáng ở một kỳ Đại hội.
Dưới cơn mưa tầm tã trên mảnh đất Việt Trì (Phú Thọ) vào tối 8-5, hơn 16.000 cổ động viên (CĐV) đã không bỏ dở một giây thi đấu nào để động viên, tiếp lửa đến thầy trò HLV Park Hang-seo trong cuộc so găng với U23 Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng môn A môn bóng đá nam SEA Games 31.
Sau những giờ luyện tập chuyên môn cường độ cao, các thành viên của đội tuyển thể dục nghệ thuật (TDNT) Việt Nam lại trở về với góc nhỏ cuộc sống của mình. Ở đó là nỗi nhớ nhung gia đình hay còn là sự chuẩn bị cho một cuộc đua khác trong cuộc đời.