Hơn 8.000 vận động viên dự giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam 2023

Tiếp nối thành công ở các mùa giải trước, Giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam 2023 (PSR 2023) mùa giải thứ 4 với thông điệp “Go Sweat, Go Far" - mỗi bước chạy nhỏ đều có thể tạo nên những kết quả phi thường - chính thức diễn ra vào sáng ngày 19-11 tại khu đô thị Sala TP. Thủ Đức, thu hút hơn 8.000 vận động viên tham gia.
Hơn 8.000 vận động viên dự giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam 2023. Ảnh: Quỳnh Mai
Hơn 8.000 vận động viên dự giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam 2023. Ảnh: Quỳnh Mai

Theo Ban tổ chức, năm nay, cự ly 21km hiện đang là cự ly có số người đăng ký tham gia đông nhất, với số lượng lên đến gần 3,500 vận động viên. Cung đường chạy 21 km sẽ được bắt đầu từ khu vực Sala, Thủ Thiêm và chạy dọc theo các tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch, Hoàng Thế Thiện, đường Trần Bạch Đằng sau đó sẽ vượt qua cầu Ba Son, cây cầu mới của TP.HCM và đang được xem là điểm nhấn nổi bật của kiến trúc thành phố. Sau khi vượt qua cầu Ba Son ở quận 1, người chạy 21km sẽ quay trở về Thủ Thiêm thông qua đại lộ Vòng Cung, hầm Thủ Thiêm, đường Mai Chí Thọ, Khu Đảo Kim Cương. Cung đường chạy trải qua một khu vực thoáng đãng, ven sông với không khí trong lành và bao trọn khu trung tâm mới của TP.HCM. Đặc biệt, khi chinh phục thành công cự ly 21km trong thời gian giới hạn, Vận động viên sẽ nhận được chiếc áo 21km finisher để ghi nhận và biểu dương cho sự nỗ lực và thành công.

Hoàng Nguyên Thanh (huy chương vàng SEA Games 31, huy chương đồng SEA Games 32) cũng không kém cạnh khi làm chủ đường chạy cự ly 21km khi về nhất với thời gian 1 giờ 12 phút 40 giây.

Hoàng Nguyên Thanh (huy chương vàng SEA Games 31, huy chương đồng SEA Games 32) cũng không kém cạnh khi làm chủ đường chạy cự ly 21km khi về nhất với thời gian 1 giờ 12 phút 40 giây.

Với mục tiêu hỗ trợ tốt nhất cho người chạy, giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam lần thứ tư vẫn tiếp tục duy trì và cải tiến chất lượng trong khâu tổ chức. Theo Ban tổ chức, với tiêu chí An toàn là ưu tiên số 1: cung đường chạy quanh khu đô thị Sala ở các cự ly đều băng qua những con đường lớn, thoáng rộng và có cây xanh, cảnh quan đẹp. Công tác vệ sinh sạch sẽ cung đường chạy cũng rất được chú trọng để đảm bảo tính chuyên nghiệp và thoải mái cho người chạy.

Không chỉ đảm bảo sự an toàn cho vận động viên, sự tận tâm vì người chạy và chăm sóc chu đáo sức khỏe cho vận động viên trong quá trình chạy cũng được chú trọng và thể hiện qua các trạm tiếp nước chuẩn “Nhật” trong suốt chặng đường và khu vực phục hồi sức sau khi hoàn thành cuộc đua.

Bên cạnh đó, bộ Race kit được trang bị chỉn chu và chất lượng, với nhiều sản phẩm bao gồm áo chạy, mũ, khăn chạy bộ hoặc túi bao tử, thức uống bổ sung ion Pocari Sweat dạng bột, cùng các phần quà khác từ các nhà tài trợ.

Ngoài ra, sự trải nghiệm thú vị trong hoạt động thể thao của giải chạy còn diễn ra vào ngày khai mạc 18-11 tại khu vực sự kiện như khu trò chơi trải nghiệm, khu chụp ảnh với sự sáng tạo giúp vận động viên và những người bạn cùng lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất.

Các VĐV nhí tham gia đường chạy Pocari Sweat Run sáng 19-11

Các VĐV nhí tham gia đường chạy Pocari Sweat Run sáng 19-11

Kết quả giải chạy Pocari Sweat Run 2023 với cự ly 5km dành cho nữ, về nhất Đào Quỳnh Trang (BIB 51558) với thời gian 20 phút 07 giây. Ở cự ly 5km dành cho nam, Đặng Quốc Tuyên ( BIB 52373) về nhất với thời gian 18 phút 06 giây. Cự ly 10km nữ, Phạm Thị Thúy Hạnh (BIB 102037) về nhất với thời gian 43 phút 02 giây. Cũng ở cự ly này dành cho nam, Videau Alexandre (BIB 100957) cán mức đầu tiên với thời gian 36 phút 51 giây.

Cự ly 21km cho nữ, vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa (BIB 210612) huy chương đồng SEA Games 31 về nhất, thời gian 1 giờ 22 phút 26 giây. Trong khi đó, ở nội dung nam, “Ông hoàng marathon Việt Nam”. Hoàng Nguyên Thanh (huy chương vàng SEA Games 31, huy chương đồng SEA Games 32) cũng không kém cạnh khi làm chủ đường chạy cự ly 21km khi về nhất với thời gian 1 giờ 12 phút 40 giây.

Tin cùng chuyên mục