Trao “Giải Golf du lịch Sài Gòn" cho các golfer trong và ngoài nước

Tối 24-11, Hiệp hội Du lịch TPHCM phối hợp cùng Chi hội Golf du lịch Sài Gòn tổ chức trao “Giải Golf du lịch Sài Gòn” cho người chơi đạt giải.
Các nữ golfer Việt Nam và nước ngoài được trao giải tối 24-11
Các nữ golfer Việt Nam và nước ngoài được trao giải tối 24-11

Tham dự buổi trao giải có: bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM; bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM; gần 100 golfer là những doanh nhân, hướng dẫn viên, đại diện hãng hàng không trong nước và quốc tế... Tổng trị giá giải thưởng khoảng 1,5 tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Khánh, việc phát triển du lịch golf giúp đa dạng hóa sản phẩm, thu hút được đối tượng khách có khả năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, đến tham quan TPHCM. Ước tính, mức chi trả của khách du lịch golf chi tiêu tại Việt Nam từ 500-600 USD/ngày và đây là nhóm du khách tiềm năng mà ngành du lịch đang hướng đến.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu trao giải cho golfer đạt giải

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu trao giải cho golfer đạt giải

Nước ta có khoảng 100.000 người chơi golf, 100 sân golf đang hoạt động. Trong số này, 32 sân đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế dọc đường biển dài 6.000 km, cùng các khu nghỉ dưỡng sang trọng…

Các doanh nghiệp du lịch kỳ vọng, du lịch golf sẽ là sản phẩm thu hút khách quốc tế đến Việt Nam; trong đó, một số thị trường tiềm năng phải kể tới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc…

TPHCM hiện có 2 sân golf lớn gồm Tân Sơn Nhất (quận Gò Vấp) và Thủ Đức (TP Thủ Đức); ngoài ra còn có sân golf Phú Mỹ Hưng (quận 7), cùng các sân liền kề thuộc tỉnh Bình Dương, Long An…

Tin cùng chuyên mục