Khai mạc giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ VII năm 2023: Có 35 quốc gia về tham dự giải

Năm 2023 là một năm vô cùng đặc biệt với Vovinam Việt Võ Đạo. Chào mừng các sự kiện, kỷ niệm 111 năm ngày sinh của Sáng Tổ Nguyễn Lộc, Kỷ niệm 85 năm thành lập Môn phái và chào mừng Đại hội Đại biểu Liên đoàn Vovinam Thế giới WVVF nhiệm kỳ 3 (2023-2027).
Khai mạc giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ VII năm 2023 - Có 35 quốc gia về tham dự giải. Ảnh: Quỳnh Mai
Khai mạc giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ VII năm 2023 - Có 35 quốc gia về tham dự giải. Ảnh: Quỳnh Mai

Năm nay cũng là năm Kỷ niệm 325 năm thành lập Thành phố Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (1698 – 2023). Một sự kiện đặc biệt nữa là Vovinam Việt Võ Đạo vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đây là cơ sở tiền đề để hướng tới việc đưa Vovinam là Di sản văn hóa phi vật thể của Thế giới.

Đại diện LĐ Vovinam Việt Nam và Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nhận bằng chứng nhận di sản văn hoá phi vật thể từ ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục TDTT - Bộ VHTTDL

Đại diện LĐ Vovinam Việt Nam và Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nhận bằng chứng nhận di sản văn hoá phi vật thể từ ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục TDTT - Bộ VHTTDL

Vovinam đã và đang là Sứ giả, là phương tiện quan trọng của Ngoại giao Văn hóa một cách hiệu quả của Việt Nam để quảng bá hình ảnh Đất nước - Con người - Văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc đến với bạn bè quốc tế thông qua các Lễ hội, các sự kiện chính trị - văn hóa – xã hội được tổ chức tại Việt Nam và quốc tế, là niềm tự hào to lớn của người dân Việt Nam nói riêng và của người hâm mộ võ thuật trên toàn thế giới nói chung. Qua đó, khẳng định trình độ, năng lực tổ chức, điều hành các giải thi đấu thể thao quy mô lớn của Thể thao Việt Nam và Vovinam Việt Nam.

LĐ Vovinam Việt Nam và Hội đồng chưởng quản môn phái đón nhận bằng chứng nhận di sản văn hoá phi vật thể từ Bộ VHTTDL
LĐ Vovinam Việt Nam và Hội đồng chưởng quản môn phái đón nhận bằng chứng nhận di sản văn hoá phi vật thể từ Bộ VHTTDL

Nhằm tạo điều kiện cho các môn sinh Vovinam trên khắp thế giới có điều kiện về nguồn chào mừng các sự kiện trên, Liên đoàn Vovinam Thế giới đã quyết định tổ chức Giải vô địch Vovinam Thế giới lần VII tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đây cũng là dịp khẳng định môn Vovinam ngày càng có bước phát triển và hòa nhập mạnh mẽ vào đại gia đình thể thao quốc tế.

Các VĐV biểu diễn tại lễ khai mạc Vovinam Thế giới lần VII năm 2023

Các VĐV biểu diễn tại lễ khai mạc Vovinam Thế giới lần VII năm 2023

Giải đấu sẽ chính thức diễn ra liên tục từ ngày 24-11 đến ngày 30-11-2023 tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia đông đảo của hơn 650 quan chức, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên từ 35 quốc gia có phong trào Vovinam phát triển thuộc 04 châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Úc, các vận động viên sẽ tranh tài ở 44 bộ huy chương thi quyền và thi đấu đối kháng gồm 26 nội dung quyền và 18 hạng cân đối kháng.

Hình ảnh linh vật, cúp, cờ, huy chương....Tại giải Vovinam Thế giới lần VII năm 2023

Hình ảnh linh vật, cúp, cờ, huy chương....Tại giải Vovinam Thế giới lần VII năm 2023

Tại Lễ khai mạc, đại diện UBND TP.HCM sẽ trao Chứng nhận Vovinam Việt Võ Đạo là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia cho môn phái Vovinam Việt Võ Đạo. Cũng trong chương trình buổi lễ, Đội tuyển Vovinam quốc gia Việt Nam và VĐV quốc tế tiêu biểu khắp 4 châu lục sẽ cùng biểu diễn “Tinh hoa Vovinam - Tinh hoa Võ Việt”, với nhiều tiết mục hấp dẫn đặc sắc và bất ngờ. Bên cạnh đó, 700 em học sinh phổ thông Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc 02 trường Tiểu học: Chính Nghĩa, Bàu Sen sẽ biểu diễn Đồng diễn Võ nhạc Vovinam ở phần kết của lễ khai mạc.

Đồng chí Phan Văn Mãi Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi lễ khai mạc

Đồng chí Phan Văn Mãi Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi lễ khai mạc

Đồng chí Phan Văn Mãi Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi lễ khai mạc “TPHCM không chỉ là trung tâm kinh tế - Văn hóa lớn nhất Việt Nam, mà còn là một Thành phố văn minh – nghĩa tình. Kể từ lần đăng cai tổ chức Giải vô địch Vovinam thế giới gần nhất vào năm 2011 (đã 12 năm); TPHCM nói chung và thể thao TP có nhiều thay đổi, đặc biệt chúng ta chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Vovinam đến hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ; Vovinam đã là sứ giả văn hóa kết nối cộng đồng quốc tế trên tinh thần thượng võ, tinh thần Việt Võ Đạo.

Và đặc biệt hơn, Giải vô địch năm nay trùng với dịp kỷ niệm 85 năm thành lập môn phái và Vovinam được Bộ VH-TT-DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hướng tới việc đưa Vovinam là di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Tôi tin rằng đây sẽ là động lực tích cực giúp giải đấu đạt kết quả cao nhất.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, tôi trân trọng cảm ơn Liên đoàn Vovinam thế giới, Bộ VH-TT-DL và các lãnh đạo liên quan. Chúc Giải vô địch Vovinam thế giới thành công rực rỡ; chúc các đoàn và bạn bè quốc tế có thời gian lưu trú tại TPHCM với nhiều trải nghiệm thú vị, ý nghĩa”.

Tin cùng chuyên mục