Bảng tổng sắp huy chương ngày 8-5: Ngày vàng của thể thao Việt Nam

Ngày thi đấu 8-5 chứng kiến “cơn mưa Vàng” của đoàn thể thao Việt Nam khi các đội tuyển gặt hái 15 tấm HCV, trong đó nhiều chiến thắng quan trọng đến từ các môn Olympic.
Nguyễn Thị Oanh giành HCV nội dung 5.000m nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thị Oanh giành HCV nội dung 5.000m nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh đã có màn khởi động kỳ SEA Games 32 đầy ấn tượng với tấm HCV nội dung 5.000m nữ với thành tích 17 phút 00 giây 28. Sau đó, “bộ tứ” Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Hằng, Trần Đình Sơn và Nguyễn Thị Huyền tiếp tục mang về chiến thắng ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp.

Bộ môn bơi diễn ra trong buổi tối cùng ngày chứng kiến cú đúp HCV từ các nam kình ngư. Trần Hưng Nguyên bảo vệ thành công tấm HCV 400m hỗn hợp từ đại hội trước khi về nhất với thông số 4 phút 19 giây 12. Tiếp đó, Nguyễn Huy Hoàng không có đối thủ ở nội dung sở trường 1.500m và cán đích đầu tiên với thông số 15 phút 11 giây 24.

Đáng chú ý, đội tuyển võ Kun Bokator Việt Nam đã có ngày thi đấu đại thành công khi giành chiến thắng 6/6 trận chung kết đối kháng.

Bảng tổng sắp cập nhật lúc 23 giờ 30 ngày 8-5 trên Cambodia2023

Bảng tổng sắp cập nhật lúc 23 giờ 30 ngày 8-5 trên Cambodia2023

Tin cùng chuyên mục