Lợi thế của U22 Việt Nam trước các đối thủ ở vòng bảng SEA Games

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 17-4, để bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng cho SEA Games 32. HLV Philippe Troussier có gần 2 tuần “rèn binh” trước khi gặp U22 Lào ở trận ra quân bảng B diễn ra vào 19g tối 30-4.
HLV Philippe Troussier được cả nền bóng đá Việt Nam chung sức để hướng đến mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 32.
HLV Philippe Troussier được cả nền bóng đá Việt Nam chung sức để hướng đến mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 32.

Thuận lợi của U23 Việt Nam là được cả hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chung sức. Khi V-League và Giải hạng Nhất quốc gia tạm dừng trong 1 tháng, các CLB “nhả quân” và tạo điều kiện tốt nhất, để hướng đến mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng. Tuy nhiên, các đối thủ ở vòng bảng của U22 Việt Nam không được sự đồng thuận như thế.

Trong cuộc trao đổi với báo chí ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào hôm 31-1, HLV Issara Sritaro vẫn chưa chắc U22 Thái Lan sẽ có đội hình mạnh nhất dự SEA Games 32 hay không. Bởi các trận đấu tại sân chơi này không thuộc FIFA Days, và các CLB ở Thai League không có nghĩa vụ đưa cầu thủ của họ lên hội quân và thi đấu cho đội tuyển U22. “Thể trạng của các cầu thủ phụ thuộc vào khả năng của họ ra sân ở Thai League 1 và Thai League 2. Tôi cũng cảm ơn các CLB đã nhả cầu thủ. Ban huấn luyện cũng hiểu các CLB đôi khi không thể nhả người, nhưng trong quá khứ đôi bên đã hợp tác rất tốt”, tờ Siam Sports dẫn lời lại lời của ông Sritaro.

Giải giao hữu U23 Doha Cup mới đây, U22 Thái Lan với đội hình gần như mạnh nhất đã thi đấu đầy ấn tượng. Họ cầm hòa 2-2 trước U23 Saudi Arabia, đánh bại U23 Qatar 1-0 và chỉ thua sát nút U23 Kuwait 0-1, để đứng hạng 4 chung cuộc. Một lời cảnh báo về sức mạnh của thầy trò HLV Sritaro đến các đối thủ ở SEA Games 32. Nhưng như đã nói, các trận đấu ở U23 Doha Cup diễn ra trùng thời điểm FIFA Days, nên HLV Sritaro có quân số khá chất lượng. Còn đến thời điểm SEA Games 32 thì chưa chắc mọi thứ sẽ ủng hộ nhà cầm quân này.

HLV Issara Sritaro của U22 Thái Lan vẫn chưa chắc có đội hình mạnh nhất dự SEA Games 32.

HLV Issara Sritaro của U22 Thái Lan vẫn chưa chắc có đội hình mạnh nhất dự SEA Games 32.

Trong 4 giải vô địch quốc gia ở Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào, chỉ Thái Lan và Singapore tiếp tục lăn bóng khi bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 đã khởi tranh.

Giải vô địch quốc gia Malaysia (Malaysia Super League) sẽ tạm nghỉ sau khi vòng 10 khép lại, từ ngày 26 đến 28-4. Nhưng điều này cũng chưa chắc giúp HLV E. Elavarasan có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 32. Bởi theo lịch thi đấu, U22 Malaysia có trận ra quân ở bảng B gặp U22 Lào vào ngày 3-5. Tức các tuyển thủ U22 Malaysia chỉ có từ 5-7 ngày tập luyện cùng nhau. Malaysia Super League dự kiến trở lại với các trận đấu thuộc vòng 11, bắt đầu từ ngày 18-5.

Ban huấn luyện của U22 Thái Lan và U22 Malaysia đều có chung nỗi lo về quỹ thời gian tập luyện cho các học trò trước thềm SEA Games 32.

Nghỉ nhiều nhất để phục vụ cho SEA Games 32 là Lào. Giải vô địch của họ sẽ thi đấu đến hết vòng 7 vào ngày 9-4, trước khi được nối lại ở vòng 8 đến tận ngày 3-6.

Trong số 10 đội tuyển U22 dự bóng đá nam, U22 Indonesia có nhiều thuận lợi nhất. Hệ thống bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2022-23 của xứ Vạn đảo khép lại vào tuần sau, và HLV HLV Indra Sjafri sẽ có đội hình lẫn sự chuẩn bị tốt nhất, với hy vọng hiện thực hóa mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games sau 32 năm chờ đợi.

Trong thời gian diễn ra SEA Games 32, dù không dừng hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp nam quốc gia (Thai League 1, Thai League 2...), nhưng bóng đá Thái Lan vẫn quyết định tạm nghỉ sân chơi dành cho nữ. Các CLB ở Giải nữ VĐQG Thái Lan sẽ thi đấu đến vòng 7, diễn ra vào ngày 23-4, trước khi nghỉ gần một tháng để đội tuyển nữ Thái Lan tập trung và thi đấu tại Campuchia. Cùng với Philippines, Thái Lan là đối trọng lớn nhất của đội tuyển nữ Việt Nam trên hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games.

Tin cùng chuyên mục