Nước chủ nhà Campuchia quyết định chuyển đổi mặt cỏ nhân tạo thành tự nhiên trong quá trình nâng cấp sân vận động (SVĐ) quốc gia cũ, còn được biết đến bằng cái tên thân thuộc Olympic, để chuẩn bị tổ chức các trận đấu thuộc môn bóng đá nam và nữ ở SEA Games 32.
Kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (27-3-1946) cho đến nay, nền thể thao Việt Nam đã sánh vai với bạn bè thế giới ở những sân chơi lớn nhất hành tinh và châu lục, để lại những dấu ấn không phai, ngày càng phát triển. Nhưng, cùng với đó, chúng ta cũng đối diện với các thách thức mang tính thời đại.
Thất bại 0-3 trước U23 Iraq ở trận ra quân U23 Doha Cup 2023 đã phần nào hình dung về một U23 Việt Nam còn quá nhiều điểm khuyết cần được HLV Philippe Troussier điều chỉnh trước khi bước vào SEA Games 32. Nhưng đâu chỉ hàng loạt sai số được bộc lộ rất rõ, Phan Tuấn Tài cùng các đồng đội còn đối diện với sự tiến bộ vượt bậc từ các đối thủ cạnh tranh ở khu vực.
Theo thông báo của Campuchia - nước chủ nhà SEA Games 32 - tại Hội nghị truyền thông lần thứ 2 vừa diễn ra thì hiện có 4 quốc gia đã sở hữu bản quyền truyền hình gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Singapore. Tuy nhiên, tiến trình này đang gặp trở ngại lớn khi Thái Lan từ chối mua vì cho rằng giá quá cao.
Khoảng 20.000 cổ động viên (CĐV) Việt Nam cùng Kiều bào đang sinh sống ở Campuchia đã đăng ký với cơ quan chức năng để xem và cổ vũ cho Đoàn thể thao nước nhà tranh tài tại SEA Games 32 vào tháng 5 tới.
Cùng với U23 Việt Nam, U23 Thái Lan là 2 đại diện ở Đông Nam Á nhận được lời mời từ Hiệp hội Bóng đá UAE đến tranh tài ở Giải quốc tế U23 Dubai Cup 2023. Sân chơi này nằm trong kế hoạch chuẩn bị của 2 đội hướng đến mục tiêu vàng SEA Games 2023, dự kiến lăn bóng ở Campuchia vào cuối tháng 4 tới.
Trong kế hoạch tập trung đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho nhiều giải đấu quan trọng trong năm 2023, VFF đã lên kế hoạch bố trí cho thầy trò HLV Mai Đức Chung 2 chuyến tập huấn ở nước ngoài với trọng tâm là VCK World Cup nữ 2023.
Nước chủ nhà SEA Games 2023 là Campuchia đưa ra quyết định chính thức chỉ có cầu thủ sinh sau ngày 1-1-2001 (tức U22) mới được quyền tham dự môn bóng đá nam. Đồng thời, xóa bỏ quy định cho phép các cầu thủ quá tuổi thi đấu ở 2 kỳ SEA Games trước đó.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông Malaysia vào hôm 15-2, ông Datuk Mohd Nasir Ali, Trưởng đoàn Thể thao Malaysia, vô cùng hài lòng về công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Campuchia cho SEA Games 2023. Vào tháng trước, ông Datuk đã dẫn đầu phái đoàn thể thao của quốc gia này có chuyến tiền trạm đến các địa điểm thi đấu và làng vận động viên (VĐV) đóng ở thủ đô Phnom Penh.
Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến tham gia tranh tài ở 30 môn thể thao (gồm 444 nội dung thi đấu) và mục tiêu phấn đấu đạt từ 100 HCV, lọt vào tốp 3 trên bảng tổng sắp huy chương.
Nước chủ nhà SEA Games 2023 là Campuchia cho phép mỗi đội tuyển bóng đá nam U22 tranh tài ở đại hội được bổ sung 2 cầu thủ quá tuổi. Điều này mở ra cơ hội cho những ngôi sao đương thời của bóng đá Việt Nam như Nguyễn Tiến Linh có thể thêm một lần bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games.
Không có phép mầu nào cho Campuchia khi đã dừng bước sau vòng bảng AFF Cup 2022. Nhưng sự tiến bộ của thầy trò HLV Keisuke Honda xứng đáng nhận về những lời tán dương từ giới điệu mộ, với hy vọng sẽ trở thành thế lực mới của bóng đá Đông Nam Á trong tương lai. Trước mắt, lọt đến trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32 trên sân nhà vào tháng 5 tới.
Vào lúc này, lãnh đạo ngành thể thao đang làm việc chi tiết với từng bộ môn (Tổng cục TDTT) từ đó hoàn thiện kế hoạch ở các môn với Đề án 223. Tất cả hy vọng, việc thực hiện có chiến lược và hiệu quả nhất về công tác tuyển chọn con người tài năng cho thể thao của chúng ta.
Đổi lại tấm “vàng mười” hậu trận chung kết SEA Games 2019 với Thái Lan, Trần Thị Hồng Nhung phải nhập viện ở thủ đô Manila (Philippines) vì suy kiệt cơ thể. Ít giờ trước đó, cựu trung vệ sinh năm 1992 đã vận động quá sức trong 120 phút chạy đua cùng kỳ phùng địch thủ.
Phó thủ tướng Prawit Wongsuwan đã đưa ra tối hậu thư cho những người làm bóng đá Thái Lan sau những thành tích không mấy khả quan gần đây. Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) có thể “bay ghế” nếu như bóng đá nước này không hoàn thành mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 32.
Chúng ta luôn đề cao việc phòng, chống sử dụng chất cấm (doping) trong thi đấu thể thao tuy nhiên thể thao Việt Nam vẫn có những trường hợp đáng tiếc có mẫu thử dương tính khi tranh tài Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á (SEA Games).
Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, nhấn mạnh, nếu cá nhân nào bị xác định sử dụng chất cấm để mưu cầu thành tích, Tổng cục TDTT sẽ áp dụng các chế tài nghiêm khắc theo quy định.
Thông tin về một số VĐV Việt Nam dính nghi án doping trong quá trình thi đấu tại SEA Games 31 cho thấy vấn đề này chưa được xử lý triệt để dù trong lịch sử thể thao Việt Nam đã có đến 19 trường hợp dính doping, bao gồm các VĐV nổi tiếng như lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn hay cô gái thể dục dụng cụ Đỗ Thị Ngân Thương.