Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Đoàn thể thao TPHCM tiếp tục nhận tin vui từ rowing

Trong ngày thi chung kết 22-11 môn đua thuyền rowing thuộc khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, đoàn thể thao TPHCM tiếp tục gặt hái tấm HCV thứ 3 từ thành công của các nam tay chèo.

Hoàng Văn Đạt và Võ Đình Phong góp sức vào 2 tấm HCV của đội tuyển rowing TP
Hoàng Văn Đạt và Võ Đình Phong góp sức vào 2 tấm HCV của đội tuyển rowing TP

Sau khi góp sức vào chiến thắng thuyền 4 nam hạng nhẹ, 2 VĐV Hoàng Văn Đạt và Võ Đình Phong (TPHCM) tiếp tục làm nên chiến tích ở nội dung thuyền đôi nam hạng nhẹ mái chèo đơn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Cặp VĐV của đơn vị TPHCM đã vượt qua các đối thủ Đà Nẵng, Thái Nguyên, Hải Dương và Đắk Lắk để giành tấm HCV với thành tích 7 phút 01 giây 39.

Anh Trần Văn Điệp (HLV đội tuyển đua thuyền TPHCM) chia sẻ: “Các VĐV đã thể hiện được hết khả năng của mình trong ngày thi đấu hôm nay để xuất sắc giành tấm HCV quý giá ở nội dung thuyền đôi nam LM2, qua đó đánh bại đội tuyển Đà Nẵng sau 7 năm thống trị. Thành tích của các tay chèo TPHCM là kết quả của quá trình khổ luyện lâu dài, bài bản đúng theo kế hoạch mà ban huấn luyện đề ra. Chúng tôi quyết tâm đặt mục tiêu cao nhất ở những nội dung chung kết cuối cùng vào ngày mai”.

Cùng ngày, đội tuyển đua thuyền rowing TPHCM còn giành thêm 1 HCB và 1 HCĐ, nâng tổng số huy chương 3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ sau 2 ngày tranh tài chung kết. Các VĐV Trần Hoài Thủy Tiên, Nguyễn Thị Nhung, Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền giành HCB nội dung thuyền 4 nữ hạng nhẹ mái chèo đơn với thành tích 7 phút 15 giây 25. Trong khi đó, cặp VĐV H July Byã và Hà Thị Thủy đạt HCĐ ở thuyền đôi nữ hạng nặng. 

Tin cùng chuyên mục