Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Rowing mở hàng HCV cho đoàn thể thao TPHCM

Những nội dung chung kết đầu tiên của môn rowing Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 đã diễn ra trong ngày 21-11 tại Hải Phòng. Các nam tay chèo của TPHCM đã mở hàng cho đoàn thể thao thành phố bằng 2 tấm HCV đại hội sáng giá.

Rowing TPHCM khởi đầu thuận lợi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022
Rowing TPHCM khởi đầu thuận lợi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Đua thuyền rowing là môn thi đấu đầu tiên ở 43 môn tranh tài chính thức tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, từ ngày 18 đến 23-11 tại Hải Phòng. Giải có sự tham dự của 162 tay chèo (80 nam và 82 nữ) của 18 đơn vị trên khắp cả nước, tranh tài ở 20 bộ huy chương.

Đội tuyển đua thuyền rowing TPHCM tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 với 23 VĐV, trong đó nổi bật là những gương mặt như: Phan Mạnh Linh, Trần Dương Nghĩa, Hoàng Văn Đạt, Võ Đình Phong, Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền…

Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Rowing mở hàng HCV cho đoàn thể thao TPHCM ảnh 1 Rowing TPHCM giành HCV ở nội dung thuyền 4 nam hạng nhẹ mái chèo đơn
Trong ngày chung kết đầu 21-11, đội tuyển TPHCM đã giành được tấm HCV đầu tiên là ở nội dung thuyền 4 nam hạng nhẹ mái chèo đơn (Nguyễn Phú/Hoàng Văn Đạt/Võ Đình Phong/Dương Hồng Thái) khi về nhất với kết quả 6 phút 20 giây 57. Lượt chung kết nội dung này ngoài TPHCM còn có các đội Đà Nẵng, Hải Dương, Thái Nguyên và Đắk Lắk. Đáng chú ý, đây là nội dung thi đấu mà đội tuyển TPHCM đã phá vỡ thế thống trị trong suốt 10 năm của Hải Dương (2013 – 2018) và Đà Nẵng (2018 – 2021).

Niềm vui được nhân đôi cho đoàn thể thao TPHCM khi cặp tay chèo Trần Dương Nghĩa và Phan Mạnh Linh đã về nhất nội dung thuyền đôi nam mái chèo đơn với kết quả 6 phút 52 giây 18 và giành tấm HCV thứ 2.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Rowing mở hàng HCV cho đoàn thể thao TPHCM ảnh 2 Các VĐV được nhận thưởng "nóng" từ đơn vị chủ quản sau tấm HCV sáng giá
Trong 2 ngày chung kết tiếp theo, đội tuyển TPHCM sẽ tranh chấp HCV ở các nội dung: thuyền đơn nam hạng nặng, thuyền đôi mái chèo đơn nam hạng nhẹ, thuyền 4 mái chèo đơn hạng nặng, thuyền 4 mái chèo đơn nữ hạng nặng và thuyền 4 nữ mái chèo đơn hạng nhẹ.

Được biết, để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra 4 năm một lần, đội tuyển đua thuyền TPHCM đã có chuyến tập huấn tại Trung tâm huấn luyện Belarus gần 3 tháng trước đó, đặt quyết tâm cao mang vinh quang về cho thể thao thành phố mang tên Bác.

Tin cùng chuyên mục