Vượt trời rét buốt, chạm tay đến vinh quang!

Lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc, thế nhưng triathlon (3 môn phối hợp) đã mang đến thử thách không nhỏ cho các tuyển thủ, thi đấu trong thời tiết lạnh giá của mùa đông miền Bắc.
Nguyễn Thị Kim Tuyến giành HCV nội dung aquathlon nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thị Kim Tuyến giành HCV nội dung aquathlon nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từ lâu, 3 môn phối hợp đã được đánh giá là một trong những môn thể thao khắc nghiệt nhất. Các VĐV thi đấu ngoài trời liên tục ở nhiều nội dung, đòi hỏi phải có sức bền tốt về thể lực lẫn tinh thần. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, sự khắc nghiệt của bộ môn lại tăng thêm gấp bội khi thời tiết tại Tuần Châu (Quảng Ninh) – nơi tổ chức sự kiện chỉ ở khoảng 14-16 độ.

Các VĐV phải nỗ lực hết mình để vượt qua thời tiết khắc nghiệt, hoàn thành các phần thi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các VĐV phải nỗ lực hết mình để vượt qua thời tiết khắc nghiệt, hoàn thành các phần thi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo HLV Phạm Thúy Vi (đội tuyển triathlon TPHCM) cho biết, thời tiết có tác động khá nhiều đến VĐV. “Chúng ta sẽ thấy rõ sự ảnh hưởng của thời tiết đối với VĐV là sau khi họ hoàn thành phần thi bơi và lên bờ. Khi bơi ở trong nước có nhiệt độ thấp sẽ không quá kinh khủng như khi lên bờ có cùng nền nhiệt độ như vậy, cộng thêm gió ở nơi thi đấu rất mạnh, đã đẩy sự khắc nghiệt của giải đấu lên rất cao”, HLV Thúy Vi nói.

Đúng như dự đoán, Lâm Quang Nhật (TPHCM) dường như không có đối thủ trên đường đua triathlon cá nhân nam khi liên tục dẫn trước ở các bài thi. Khép lại chặng đua với 750m bơi, 20km đạp xe và chạy 5km, Quang Nhật về nhất với tổng thành tích 1 giờ 05 phút 06 giây, trở thành VĐV nam đầu tiên giành HCV triathlon tại Đại hội thể thao toàn quốc. HCB nội dung này thuộc về Trịnh Vũ Anh Huy (TPHCM) và Lê Nhật Tài (Hậu Giang) nhận HCĐ.

Kim Tuyến nhận thưởng sau thành tích HCV vừa đạt được. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Kim Tuyến nhận thưởng sau thành tích HCV vừa đạt được. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tiếp đó, Nguyễn Thị Kim Tuyến là người tiếp theo mang về tấm HCV danh giá cho đội tuyển thành phố ở nội dung aquathlon nữ (bơi – chạy bộ) với thành tích 21 phút 33 giây sau khi hoàn tất chặng đường 500m bơi và 2,5km chạy bộ. Trong khi Nguyễn Thị Trà My và Nguyễn Hoàng Dung của đơn vị Hậu Giang lần lượt giành HCB và HCĐ.

Tin cùng chuyên mục