UFC 296: Theo Michael Bisping, Colby Covington “rất, rất nguy hiểm” ở cơ hội tranh đai bán trung cuối cùng

Ngày 16-12 tới đây, ở bên trong Bát giác đài tại T-Mobile Arena, “Chaos” Colby Covington sẽ có cơ hội thách đấu “Rocky” Leon Edwards để tranh đai hạng bán trung của UFC, tại sự kiện UFC 296. Đây được xem như là “cơ hội cuối cùng” của võ sĩ người Mỹ, vì trước đó, anh để thua ở 2 trận thách đấu khác trong các năm 2019 và 2021 (đều thua “Cơn ác mộng Nigeria” - Kamaru Usman).

Colby bị Kamaru đánh "mềm người" trong 2 lần thách đấu đai vô địch hạng bán trung trước đây
Colby bị Kamaru đánh "mềm người" trong 2 lần thách đấu đai vô địch hạng bán trung trước đây

Theo “Bá tước” Michael Bisping, một cựu võ sĩ UFC hiện đang làm rất nhiều ngành nghề như là diễn viên, BLV truyền hình, Covington sẽ “rất, rất nguy hiểm” với cơ hội tranh đai cuối cùng trong sự nghiệp của mình.

Nghĩa là, nếu để thua, “con đường khai phá MMA” của võ sĩ thích nói chuyện ân oán lịch sử và phim ảnh, sẽ khép lại. Anh bị ép vào thế không còn đường lùi, sẽ bùng nổ mãnh liệt!

Bisping chia sẻ trên Kênh YouTube cá nhân về quan điểm của mình: “Đây chính là những gì biến Colby trở nên “rất, rất nguy hiểm” khi bước vào trận đấu đêm sắp tới"

"Anh ấy đã 35 tuổi rồi (Colby ra đời ngày 22-2-1988), đây sẽ là trận đấu tranh đai vô địch cuối cùng của anh ấy. Trận tranh đai bán trung thứ 3, sau khi 2 trận tranh đai đầu tiên đều không thành công, cả 2 lần công việc đều không thể hoàn thành trước Kamaru Usman”.

“Một trận thua bằng TKO. Trận tiếp theo thua bằng điểm số. Dù cả 2 trận đấu đều mang tính quyết liệt rất cao, nhưng thua là thua, điều đó chẳng là vấn đề gì cả".

"Anh ta không thắng, và anh ta đã không thể trở thành Nhà vô địch. Đây chính là cơ hội cuối cùng dành cho Colby Covington. OK chứ, thật sự là như vậy”.

Cũng theo như Bisping, ngược lại, bí quyết giành chiến thắng của Edward lại rất "đơn giản": Giữ cho trận chiến ở tư thế đứng đánh, và đó sẽ là lợi thế cho Nhà Đương kim vô địch. Tuy vậy, đứng đánh vốn cũng chẳng hề dễ dàng.

“Nếu anh ta có thể duy trì khoảng cách, nếu anh ta có thể duy trì tầm ra đòn. Anh ta có thể sử dụng các cú đấm thọc, những cú đánh thẳng mặt, trừng phạt Colby bằng các đòn gối và cùi chỏ, sử dụng các cú đá vào đầu thật phong cách và đơn giản, giữ trận đấu xa rời ra khỏi mặt sàn đài”.

“Tóm lại là như vậy. Nếu anh ta duy trì trận đấu ở tư thế đánh đứng, anh ta có thể giữ được đai vô địch. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng, vì Colby cứ loi nhoi và và đầy sinh khí như là chú thỏ Bunny của nhãn hiệu pin Energizer".

"Anh ấy sẽ không bao giờ dừng lại, cứ lao đến, bị đẩy đi sẽ lại tiếp tục lao thẳng đến. Để chống lại, Edward phải tập quen với những bài tập cardio (các bài tập làm tăng nhịp tim) trong nhiều ngày”.

Hãy cùng chờ xem, Covington là như thế nào và Edwards sẽ là như thế nào ở sự kiện UFC 296, sự kiện UFC cuối cùng của mùa giải 2023. Sau sự kiện này, UFC chỉ quay trở lại vào 13-`1-2024, với sự kiện UFC Fight Night: Ankalaev vs. Walker 2!

Tin cùng chuyên mục