Thể thao TPHCM quyết tâm cho mục tiêu mới

Năm 2023 dự báo sẽ là một năm bận rộn và nhiều kỳ vọng của thể thao TPHCM ở các đấu trường lớn, từ đóng góp lực lượng cho đội tuyển quốc gia dự SEA Games 32 đến chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á – Asiad 19...
TDDC TPHCM đang sở hữu các nam tuyển thủ tài năng
TDDC TPHCM đang sở hữu các nam tuyển thủ tài năng

TPHCM là một trong những địa phương huấn luyện và đào tạo thể thao lớn nhất cả nước với các môn thế mạnh như: điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, taekwondo, cầu lông, cử tạ, aerobic… Ngay từ đầu năm, các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) thuộc nhiều đội tuyển đã thể hiện quyết tâm trong việc chuẩn bị cho các sự kiện ở năm 2023.

Ở bộ môn thể dục dụng cụ, lứa lực lượng trẻ của TPHCM đang bước vào giai đoạn “chín”, tức là trình độ, tâm lý đã dần tiếp cận được lứa đàn anh. Minh chứng rõ nhất có lẽ là tấm HCV SEA Games 31 của Đặng Ngọc Xuân Thiện trong lần đầu dự giải, hay đó là tấm HCV của Nguyễn Văn Khánh Phong, 2 HCV của Văn Vĩ Lương tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 vừa qua.

HLV Trương Minh Sang (đội tuyển TDDC TPHCM) cho hay, nhờ vào sự định hướng của lãnh đạo thể thao TPHCM trong những năm qua, từ thế hệ vàng như Lê Thanh Tùng, Phan Ngọc Hùng cho đến lực lượng trẻ được đầu tư sang châu Âu tập huấn như Khánh Phong, Vĩ Lương, Xuân Thiện... đều đạt được thành tích tốt ở đấu trường khu vực, châu Á hay thế giới.

Cũng theo vị HLV này, tuy có được thành tích tốt tại đại hội toàn quốc vừa qua, song Ban huấn luyện đội tuyển sẽ phải chú ý xây dựng kế hoạch phù hợp với từng VĐV để giúp các tuyển thủ khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm của mình, từ đó nâng cao trình độ để đủ khả năng thi đấu ở các đấu trường quốc tế, nhất là SEA Games hay Asiad sắp tới.

Các tay vợt trẻ TPHCM dần tạo được tiếng vang ở các đấu trường. Ảnh: NGUYỄN ANH

Các tay vợt trẻ TPHCM dần tạo được tiếng vang ở các đấu trường. Ảnh: NGUYỄN ANH

Theo chia sẻ của Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân, để gặt hái những thành tích cao trong năm qua, thể thao TPHCM đang sở hữu đội ngũ HLV trình độ cao, VĐV được tuyển chọn có quy trình hiện đại với việc đầu tư đúng vào những trọng điểm. Điển hình như TDDC, các VĐV Lê Thanh Tùng, Văn Vĩ Lương... được tập huấn quốc gia, thành tích luôn đảm bảo. Môn aerobic có chuyên gia nước ngoài hay môn triathlon nhờ có các doanh nghiệp tiềm lực hỗ trợ xe đạp, điều kiện tập luyện...đã mang lại những kết quả khả quan.

Triathlon TPHCM gây ấn tượng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Triathlon TPHCM gây ấn tượng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Việc Bộ VH-TT-DL đồng ý chủ trương cho TPHCM đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 sẽ là điều kiện rất thuận lợi để ngành thể thao thành phố tiến hành cải tạo cơ sở vật chất hiện hữu và đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình thể thao còn chậm. Ngoài ra, ngành cũng đặc biệt chú ý đến nền tảng quan trọng là làm thế nào để thể thao học đường trở thành nơi cung cấp lực lượng kế thừa cho các bộ môn.

Tin cùng chuyên mục