Lâm Quang Nhật, Phạm Tiến Sản cùng tuyển triathlon Việt Nam đã tới với SEA Games 32

Các thành viên đội tuyển ba môn thể thao hiện đại (triathlon) đã di chuyển tới Campuchia và sẵn sàng cho cuộc tranh tài SEA Games 32.
Đội tuyển triathlon Việt Nam đã tới di chuyển tới Campuchia. Ảnh: TRI.VN
Đội tuyển triathlon Việt Nam đã tới di chuyển tới Campuchia. Ảnh: TRI.VN

Cùng di chuyển tới Campuchia vào sáng 3-5 như các thành viên khác của Đoàn thể thao Việt Nam, tuy nhiên thành viên đội triathlon Việt Nam với những gương mặt sáng giá như Lâm Quang Nhật, Phạm Tiến Sản... xuất cảnh qua cửa khẩu Hà Tiên để nhập cảnh vào nước bạn, tham dự SEA Games 32.

Môn triathlon sẽ tổ chức điểm tranh tài tại tỉnh Kep và việc di chuyển từ Hà Tiên sang khu vực này sẽ thuận lợi cũng như gần hơn về địa lý do đó Đoàn thể thao Việt Nam thực hiện theo phương án trên.

Tới chiều ngày 3-5, các thành viên của đội tuyển triathlon Việt Nam đã có mặt tại Campuchia. “Hiện tại tinh thần của các tuyển thủ rất tốt và chúng tôi sẽ có thời gian tập làm quen với địa hình thi đấu, khí hậu sau đó tham gia tranh tài chính thức”, lãnh đội triathlon Việt Nam – bà Nguyễn Thu Phương cho biết.

Ở SEA Games 32, đội triathlon Việt Nam có các tuyển thủ Phạm Tiến Sản, Hà Văn Nhật, Nguyễn Thị Phương Trinh, Lâm Quang Nhật, Nguyễn Thị Kim Cương, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Hoàng Văn Hải, Vũ Đình Duân, Nguyễn Hoàng Dung. Ban huấn luyện của đội gồm HLV Phạm Thúy Vi, Cao Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thanh Huyền và Lê Văn Động, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Minh Quang.

Chúng ta sẽ đăng ký thi đấu các nội dung dành cho triathlon (bơi – đạp xe – chạy bộ), aquathlon (bơi – chạy bộ) và duathlon (chạy bộ – đạp xe – chạy bộ). Các nội dung thi đấu diễn ra trong ba ngày 6, 7 và 8.5.

Kỳ SEA Games 31, đội ba môn thể thao hiện đại của Việt Nam đã giành được 1 HCV với thành tích của Phạm Tiến Sản (nội dung duathlon).

Tin cùng chuyên mục