Từ khóa: #Lâm Quang Nhật

Nguyễn Thị Thật đã xuất ngoại và thi đấu ở Australia từ ngày 15-1. Ảnh: N.T.THẬT

VĐV Việt Nam ở nước ngoài

Cùng thời điểm khi các đồng nghiệp tại Việt Nam sẽ chuẩn bị nghỉ Tết Nguyên đán lúc này, một số gương mặt của thể thao Việt Nam đã ra nước ngoài thi đấu và tập trung tối đa cho CLB, đơn vị mà mình khoác áo.
Lâm Túc Ngân dự kiến sẽ có mặt trong đội hình TPHCM thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: L.T.NGÂN

Ba môn phối hợp (triathlon) và cuộc đua nghẹt thở tại Đại hội toàn quốc

Các đơn vị đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất về lực lượng để hướng tới giành thành tích cao nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc tới đây. Là môn mới lần đầu xuất hiện nhưng các VĐV của 3 môn thể thao phối hợp (triathlon) lại tạo được sức hút theo dõi với người đam mê thể thao cả nước.

Lâm Quang Nhật cho biết sẽ khoác áo đội triathlon TPHCM dự Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: L.Q.NHẬT

Triathlon của Đại hội thể thao toàn quốc sẽ tranh tài quyết liệt

Hiện tại, VĐV của các đơn vị đã bước vào ráo riết chuẩn bị chuyên môn cho các nội dung của triathlon (3 môn phối hợp) sẽ thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 năm nay. Lần đầu tiên, triathlon nằm trong chương trình thi đấu nên giới chuyên môn dự liệu các cuộc tranh tài sẽ quyết liệt, hấp dẫn không kém SEA Games 31 vừa qua.

Chuyên gia Bulgaria của đội tuyển điền kinh Việt Nam theo dõi rất sát các học trò thi đấu ở chiều 17-5. Ảnh: MINH CHIẾN

Chuyên gia Simeonov khen cả Lan và Lịch

Chuyên gia người Bulgaria, ông Vladimir Hristov Simeonov đã có những chia sẻ về chuyên môn của 2 học trò Quách Thị Lan và Quách Công Lịch khi trực tiếp theo dõi họ thi đấu và giành các kết quả huy chương tại SEA Games 31.

Tuyển thủ Phùng Thị Huệ là niềm hy vọng huy chương của jujitsu Việt Nam. Ảnh: HUỆ PHÙNG

Những cú “bẻ lái” bất ngờ

Thể thao Việt Nam với SEA Games 31 chắc chắn sẽ có nhiều thú vị khi ngày hội thể thao khu vực chính thức khai màn ngày 12-5. Ngay lúc này, một số điều thú vị đã có ở Đoàn thể thao Việt Nam và nằm trong câu chuyện những tuyển thủ đã rẽ ngang sự nghiệp thay đổi môn thể thao được ghi nhận thành công. Những sự thay đổi ấy, người trong nghề thể thao vẫn gọi vui là “bẻ lái” bất ngờ.
Tuyển thủ quốc gia Trà My giành chiến thắng tại đích

Bước chạy đà cho SEA Games 31

Giải thể thao 3 môn phối hợp TRI-Factor Vũng Tàu lần III năm 2022 diễn ra tại thành phố biển Vũng Tàu, các tuyển thủ quốc gia đều chơi khá tốt giành các thứ hạng cao. Đây là giải đấu để các thành viên tuyển Quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 31.

Các VĐV ba môn phối hợp tại sâ bay. Ảnh: Dũng Phương

Lâm Quang Nhật “săn vàng” ở nội dung ba môn phối hợp tại SEA Games 30

SEA Games 30 tại Philippines,  là lần đầu tiên trong lịch sử đoàn thể thao Việt Nam tham dự 3 môn phối hợp với 8 vận động viên. Với việc không đặt nặng vấn đề thành tích, Lâm Quang Nhật cùng 4 vận động viên ba môn phối hợp được kỳ vọng sẽ mang về thành tích tốt nhất trong việc phát triển phong trào ba môn phối hợp ở Việt Nam.

Lâm Quang Nhật vẫn tham dự cự ly 1.500m ở SEA Games 29. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từ môn bơi nhớ chuyện billiards năm xưa

Từ chuyện Quang Nhật, chợt nhớ lại trước lúc dự SEA Games 26-2011 ở Indonesia, ban huấn luyện đội tuyển billiards carom thông báo 2 VĐV xếp hạng nhất và nhì tại giải vô địch quốc gia 2011 sẽ giành quyền tham dự SEA Games năm đó. 
Chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp

Ở thời điểm cận kề SEA Games 29, ý tưởng nghiệp dư của ai đó đã làm nảy sinh tư tưởng không tốt đối với các VĐV trong đội tuyển bơi lội quốc gia nói riêng và đối với Đoàn thể thao Việt Nam nói chung.