Đua trụ hạng V-League 2023: Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vào thế khó

Trận thua 1-2 trước HA.GL trên sân nhà đã đẩy Bình Dương vào thế khó khi tụt xuống vị trí cuối bảng và thua hai đối thủ ở gần nhất là CLB TPHCM và Đà Nẵng 3 điểm.
Bình Dương ở vào thế bất lợi so với Đà Nẵng và CLB TPHCM. Ảnh: BFC
Bình Dương ở vào thế bất lợi so với Đà Nẵng và CLB TPHCM. Ảnh: BFC

Đến thời điểm hiện nay, HA.GL đã chắc chắn giành vé trụ hạng mùa bóng năm nay. Cùng với đó là SLNA với khoảng cách 11 điểm so với Bình Dương trong khi nhóm đội theo sau còn gặp nhau ở 3 vòng đấu cuối, thầy trò HLV Như Thuật trên lý thuyết cũng đã cán đích trụ hạng. Khánh Hòa đang có 16 điểm, hơn Bình Dương 8 điểm cũng gần như đã ghi tên mình ở V-League 2023-2024.

Cuộc chiến trụ hạng coi như chỉ còn gói gọn ở 3 đội Bình Dương, Đà Nẵng và CLB TPHCM. Đáng tiếc cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức khi không tự quyết định trong cuộc so tài với HA.GL, thua trận này từ thế có lợi Bình Dương tự làm khó mình ở hành trình còn lại. Theo lịch thi đấu, Bình Dương sẽ lần lượt gặp SLNA (sân khách), Khánh Hòa (sân nhà) và CLB TPHCM (sân khách). Tình hình như hiện nay, cả 3 trận còn lại đều mang tính quyết định với Bình Dương, trước mắt là phải thắng SLNA và Khánh Hòa trước trận “chung kết” với CLB TPHCM.

CLB TPHCM vừa xuất sắc tự cứu qua trận thắng Đà Nẵng để cân bằng 11 điểm với chính đối thủ này. Lịch thi đấu còn lại, CLB TPHCM thi đấu 2 trận liên tiếp trên trên sân khách trước Khánh Hòa, HA.GL trước khi về sân nhà tiếp Bình Dương. Nếu qua được trận Khánh Hòa thì cơ hội trụ hạng của CLB TPHCM khá cao khi ở trận tiếp theo sẽ gặp HA.GL vốn đã trụ hạng và hai đội thường có những tỷ số “bất ngờ” khi so tài với nhau. Nếu giành trọn 6 điểm ở hai trận đấu này, CLB TPHCM chỉ cần hòa Bình Dương trận cuối là đạt yêu cầu.

HLV Lê Huỳnh Đức vẫn chưa tìm được trận thắng đầu tiên kể từ khi xuất hiện ở Bình Dương

HLV Lê Huỳnh Đức vẫn chưa tìm được trận thắng đầu tiên kể từ khi xuất hiện ở Bình Dương

Đà Nẵng cũng đang có 11 điểm nhưng khá thuận lợi là 3 trận còn lại không gặp các đối thủ trực tiếp đua trụ hạng khi lần lượt gặp HA.GL (sân khách), SLNA (sân nhà) và Khánh Hòa (sân khách). Như vậy, với tình hình hiện nay, Đà Nẵng dù vừa thua CLB TPHCM nhưng lại có thuận lợi nhất về lịch thi đấu khi sắp tới sẽ gặp những đội đã an toàn trong cuộc đua trụ ha5mg.

Ở vào tình hình hiện nay, trước mắt HA.GL sẽ là đội có nhiều ảnh hưởng đến cuộc đua của nhóm đội cuối bảng. Sau khi thắng Bình Dương, HA.GL đã chắc chắn trụ hạng và chính thái độ thi đấu của họ như thế nào trước Đà Nẵng và CLB TPHCM cũng là điều đáng quan tâm. Thực tế thì khó mà yêu cầu đội bóng này gồng sức, bởi một khi đã trụ hạng thì HLV Kiatisak có thể sẽ có những tính toán về lực lượng, nhất là tung cầu thủ trẻ vào sân để cọ sát…

Tin cùng chuyên mục