Bóng đá Indonesia nỗ lực níu kéo U20 World Cup ở lại

Peru, Qatar và Argentina, một trong 3 quốc gia này đang được cho sẽ thay Indonesia đăng cai U20 World Cup 2023. Nhưng tất cả thông tin này chỉ mới dừng trên các phương tiện truyền thông. Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) chưa đưa ra phán quyết về việc có tước quyền đăng cai của Indonesia hay không. Cơ quan quyền lực này sẽ cho Indonesia cơ hội xử lý khủng hoảng. Nhưng, rồi sao nữa!?
Công tác chuẩn bị đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia đang rơi vào trạng thái rối bời.
Công tác chuẩn bị đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia đang rơi vào trạng thái rối bời.

Không dễ để quốc gia “trúng thầu” tổ chức một kỳ World Cup, kể cả sân chơi dành cho bóng đá trẻ. Năm 2021, khi U20 World Cup bị hủy vì dịch Covid-19, FIFA vẫn giữ quyền đăng cai cho Indonesia bù vào mùa giải 2023. FIFA hiểu được khát khao của nền bóng đá xứ Vạn đảo muốn đưa những sao mai của bóng đá toàn cầu về thi thố, biểu diễn tài năng. Và hãy nhìn cái cách Indonesia chuẩn bị 4 năm qua, kể từ khi được trao quyền đăng cai U20 World Cup vào năm 2019, sẽ cảm nhận rõ họ khát khao cho sân chơi này đến nhường nào.

Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI) đã đầu tư rất nhiều cho lứa cầu thủ sinh năm 2003-2005, với nhiều chuyến tập huấn ở châu Âu lẫn châu Á, kèm theo những chế độ dinh dưỡng vô cùng đặc biệt... Họ còn mời chiến lược gia đẳng cấp World Cup là Shin Tae-yong trực tiếp huấn luyện trong 2 năm qua. Ngoài khía cạnh chuyên môn, PSSI đã phối hợp chặt chẽ với chính phủ, các bộ ban ngành và chính quyền 6 địa phương để trùng tu, nâng cấp và xây dựng các địa điểm thi đấu, gắn liền với việc quảng bá hình ảnh, con người xứ Vạn đảo. Không có số liệu thống kê Indonesia đã chi ra bao nhiêu cho việc tổ chức U20 World Cup 2023, nhưng chắc chắn nó... rất rất nhiều.

Và vì thế, sự cố vào hôm 26-3, khi FIFA quyết định hủy lễ bốc thăm chia bảng U20 World Cup 2023, dự kiến sẽ tổ ở Bali vào ngày 31-3 tới, đó là một cú sốc rất lớn với nền bóng đá nước này. Lý do hoãn lễ bốc thăm là bởi ông I Wayan Koster, Thống đốc Bali, cùng đông đảo người dân địa phương phản đối sự tham dự của U20 Israel.

Buổi lễ bốc thăm U20 World Cup 2023 bất ngờ bị FIFA hoãn có thể khởi đầu sự sụp đổ cho kế hoạch 4 năm qua của PSSI và cả quốc gia này. Như đã nói, FIFA chưa ra quyết định cuối cùng, nhưng Indonesia đang phải hứng chịu nhưng thông tin tiêu cực từ truyền thông quốc tế.

Người dân Indonesia xuống đường biểu tình phản đối U20 Israel dự U20 World Cup 2023.

Người dân Indonesia xuống đường biểu tình phản đối U20 Israel dự U20 World Cup 2023.

Để giải quyết khủng hoảng, PSSI đã báo cáo tình hình và nhờ Bộ Ngoại giao và Bộ Thanh niên - Thể thao Indonesia đưa ra những đề xuất để cứu vãn tình hình. Lãnh đạo bóng đá Indonesia cũng sẽ báo cáo lên Tổng thống Joko Widodo. Bên cạnh đó, PSSI đang cố gắng liên hệ với FIFA để tìm hướng giải quyết vấn đề. Theo Reuters, ông Erick Thohir, Chủ tịch PSSI sẽ đáp chuyến bay đến Zurich (Thụy Sĩ), nơi đặt “tổng hành dinh” của FIFA, để có cuộc trao đổi và đưa ra hướng giải quyết với FIFA.

Để chính trị can thiệp vào bóng đá, Indonesia có thể đi lại “vết xe đổ” vào năm 2016. Khi đó, FIFA đã cấm bóng đá Indonesia tham dự các giải đấu quốc tế trong một năm vì để chính quyền can thiệp vào nội bộ PSSI. Bài học cách đây 7 năm vẫn còn vẹn nguyên giá trị cho thì hiện tại. Ngoài ra, từ việc đăng cai U20 World Cup 2023, sẽ giúp bóng đá Indonesia xây dựng lại hình ảnh sau vụ giẫm đạp ở một sân vận động thuộc Đông Java vào tháng 10-2022, khiến 135 người thiệt mạng.

Nhìn rộng việc PSSI quyết tâm phải tổ chức U20 World Cup 2023 cho bằng được. Bởi đó không chỉ là uy tín, danh dự của cơ quan này, mà còn là hình ảnh đất nước, con người Indonesia. Khi lễ bốc thăm bị hoãn, Indonesia đã nhận về nhiều sự dèm pha, nếu bị tước quyền đăng cai thì mọi thứ sẽ còn kinh khủng hơn vạn lần.

Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ lãnh đạo FIFA của ông Erick Thohir sẽ trở nên vô nghĩa nếu Indonesia không thể giải quyết được vấn đề của họ. Bản thân FIFA cũng không muốn thay đổi nước chủ nhà U20 World Cup 2023 bởi sẽ kéo theo sự tốn kém và chưa chắc chất lượng của giải đấu sẽ được đảm bảo. Nhưng cơ quan quyền lực này sẽ không có nhiều thời gian để chờ Indonesia xử lý chuyện nội bộ, bởi U20 World Cup 2023 chỉ chưa đầy 2 tháng nữa sẽ khởi tranh. FIFA còn phải lo nhiều vấn đề khác, trong đó có 23 đội tuyển đã vượt qua vòng loại khác.

Tin cùng chuyên mục