Hai quốc gia sẵn sàng thay Indonesia đăng cai U20 World Cup

Sau nước chủ nhà World Cup 2022 là Qatar, đến lượt Argentina được cho đang sẵn sàng để thay thế Indonesia đăng cai U20 World Cup 2023.
Indonesia đang đứng trước nguy cơ bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023.
Indonesia đang đứng trước nguy cơ bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023.

Chỉ trong 2 ngày 26 và 27-3, truyền thông Argentina đồng loạt đăng tải thông tin Liên đoàn Bóng đá của xứ Tango (AFA) ngỏ ý đăng cai U20 World Cup 2023, nếu nước chủ nhà hiện tại là Indonesia không đáp ứng điều kiện của FIFA (Liên đoàn Bóng đá thế giới). “Dù chưa có thông báo chính thức từ FIFA, nhưng có khả năng U20 World Cup 2023 sẽ được tổ chức ở một quốc gia khác. Trước cơ hội này, AFA đã đề xuất Argentina đăng cai U20 World Cup nếu Indonesia bị tước quyền”, trích một đoạn trên báo điện tử Infobae (Argentina).

Thông tin Indonesia đứng trước nguy cơ bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 xuất hiện vào hôm 26-3, khi trang thể thao nổi tiếng Bola (Indonesia) dẫn lại xác nhận của ông Arya Sinulingga, thành viên Ủy ban điều hành Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI), về việc FIFA thông báo hoãn lễ bốc thăm chia bảng của giải đấu. Sự kiện này được ấn định lịch tổ chức vào ngày 31-3 tới. Trong văn bản của FIFA gửi đến PSSI không nói rõ nguyên nhân buổi bốc thăm bị hoãn.

Nhưng theo lãnh đạo PSSI, lý do hoãn lễ bốc thăm U20 World Cup 2023 là bởi ông I Wayan Koster, Thống đốc Bali, cùng đông đảo người dân địa phương phản đối sự tham dự của U20 Israel, đại diện đến từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA). Theo ông Arya Sinulingga, khả năng các trận đấu của U20 Israel sẽ được tổ chức tại Singapore. Nhưng đây không phương án khả thi. Bởi nếu đại diện đến từ UEFA tiến sâu vào vòng đấu loại trực tiếp, đặt giả sử đến trận chung kết, thì họ vẫn phải thi đấu ở xứ Vạn đảo.

U20 Argentina sẽ thay U20 Indonesia dự vòng chung kết nếu đăng cai U20 World Cup 2023.

U20 Argentina sẽ thay U20 Indonesia dự vòng chung kết nếu đăng cai U20 World Cup 2023.

Trong trường hợp không tìm được giải pháp phù hợp, không loại trừ khả năng FIFA sẽ thay đổi nước chủ nhà cho U20 World Cup 2023. Theo truyền thông Argentina, nếu quốc gia này trở thành chủ nhà U20 World Cup 2023, thì đội tuyển U20 của họ sẽ thế chỗ của U20 Indonesia để dự vòng chung kết. Trước đó, U20 Argentina được dẫn dắt bởi danh thủ Javier Mascherano đã không vượt qua vòng loại. Cựu cầu thủ Barcelona sau đó đã nộp đơn từ chức vì kết quả tệ hại này.

Xin tổ chức U20 World Cup 2023 cũng là động thái để giúp Argentina quảng bá hình ảnh trong việc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2030 cùng với Uruguay, Paraguay và Chile. Bên cạnh Argentina, theo truyền thông Đông Nam Á, Qatar là một quốc gia khác trong tư thế sẵn sàng thay Indonesia đăng cai ngày hội bóng đá dành cho lứa tuổi 20 lớn nhất hành tinh.

U20 World Cup 2023 dự kiến diễn ra từ 20-5 đến 11-6 với sự tham gia của 24 đội và 56 trận đấu được tổ chức ở 6 địa phương của Indonesia.

Tin cùng chuyên mục