Bán kết lượt đi: Singapore - Việt Nam (20 giờ ngày 26-12): Vào hang bắt Sư tử

Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam để thua Singapore ở một giải đấu chính thức là trận chung kết Tiger Cup 1998. Cái vai của Sasi Kurma đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Trần Tiến Anh đi vào lưới, đem về chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên cho Singapore.

26 năm qua, Việt Nam bất bại trước đội bóng đảo quốc Sư tử và chiến thắng đáng nhớ nhất trước đối thủ là trận bán kết lượt về AFF Cup 2008 trên sân vận động quốc gia Singapore. Pha ghi bàn duy nhất của tiền đạo Nguyễn Quang Hải đưa Việt Nam vào chung kết với Thái Lan. Bóng đá Việt Nam sau đó có lần đầu tiên lên ngôi vô địch. Năm 2008 cũng lần cuối cùng Việt Nam và Singapore đối đầu nhau ở vòng knock-out giải đấu khu vực.

Tính đến trước trận bán kết ASEAN Cup 2024, Singapore chỉ 2 lần vào đến vòng bán kết và có thêm 1 chức vô địch, trong khi Việt Nam vào bán kết đến 5 lần và cũng thêm 1 lần vô địch. Cuộc gặp trên sân Jalan Besar tối nay được xem là trận đấu giữa một Singapore trên đường tìm lại thời hoàng kim với một Việt Nam đang nỗ lực duy trì vị thế hàng đầu khu vực.

Cơn sốt vé trận bán kết lượt đi đã diễn ra tại Singapore những ngày qua. “Bầu không khí bóng đá những năm 2000 đang trở lại. Tất cả kỳ vọng vào chiến thắng”, truyền thông Singapore mô tả. Đội tuyển Việt Nam sẽ không chỉ đối diện với một “chảo lửa” thực thụ mà còn gặp bất lợi với mặt sân cỏ nhân tạo cùng lối chơi phản công khá nguy hiểm của đội chủ nhà.

Z6b.jpg
Tiến Linh và các đồng đội tập luyện tại Singapore

Xuyên suốt vòng bảng, đội bóng đảo quốc Sư tử ưa thích lối chơi phản công chớp nhoáng, đánh vào khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự đối thủ. Lối chơi này phù hợp với những cầu thủ giàu tốc độ như Shawal Anuar, Fars Ramli, Glenn Kweh. Họ đặc biệt mạnh ở tuyến giữa với bộ 3 tiền vệ Hami Syahin, Kyoga Nakamura và Shah Shahiran có khả năng “chia bài” và điều tiết lối chơi. Họ từng khiến Thái Lan choáng váng với 2 bàn thắng dẫn trước từ lối chơi này.

Tuy nhiên, Singapore không có hàng phòng ngự tốt, nhất là các pha tranh chấp bóng bổng. Đây chính là nơi để các học trò HLV Kim Sang-sik khai thác. Tại ASEAN Cup lần này, Việt Nam đá biên và tạt bóng rất nhiều dù phần lớn các bàn thắng lại đến từ trung lộ.

Lối chơi này đặc biệt phù hợp khi chúng ta đang có Nguyễn Xuân Son ở trong vòng cấm. Tiền đạo nhập tịch này có “bộ kỹ năng” xử lý bóng rất tuyệt vời, điều quan trọng là HLV Kim Sang-sik phải có chiến thuật hợp lý để cung cấp bóng đều đặn cho Xuân Son.

Singapore biết rất rõ sự nguy hiểm này và họ sẽ tìm cách “bắt chết” Xuân Son hoặc cắt mọi nguồn cung bóng cho cầu thủ này. Chính vì thế, bộ đôi Quang Hải và Hoàng Đức sẽ làm việc rất nhiều ở trận đấu này nhằm chiếm giữ khu trung tuyến và điều phối bóng cho các tiền vệ chạy cánh như Văn Thanh hay Văn Vĩ để thực hiện liên tục các quả tạt vào phía cầu môn Singapore. Nếu hàng tiền vệ Việt Nam kiểm soát bóng tốt thì việc Xuân Son phá vỡ hàng thủ đội chủ nhà chỉ là vấn đề thời gian.

Đội hình dự kiến:

Singapore: Mahbud; Safuwan Baharudin, Nazari, Adli, Lionel Tan; Najeeb, Sulaiman, Syahin, Shahiran; Ramli, Akeem.

Việt Nam: Nguyễn Filip; Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Thành Chung, Văn Vĩ; Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Anh; Xuân Son, Tiến Linh, Vĩ Hào.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá đỉnh cao không thiếu những màn "troll" đáng quên

Bóng đá đỉnh cao không thiếu những màn "troll" đáng quên

Manchester City đã trải qua một đêm đầy xấu hổ vào thứ Ba, không chỉ vì họ bị đánh bại 3-2 trên sân nhà trước Real Madrid tại Champions League mà còn vì sự kiêu ngạo công khai của cổ động viên trước trận đấu. Đó là một trong những màn troll (chọc quê /đả kích) đáng quên

Những bước tiến đáng tự hào

Những bước tiến đáng tự hào

Bước sang tuổi 30 và là mùa giải thứ 29 được tổ chức, năm nay Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam (do Báo SGGP tổ chức) còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn nữa khi trở thành một trong những sự kiện quan trọng hướng đến lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Báo SGGP ra số báo đầu tiên (ngày 5-5-1975 - 5-5-2025). Báo SGGP phát triển và lớn mạnh từng ngày cùng TPHCM, cùng đất nước, còn Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam chính là bạn đồng hành không thể tách rời của lịch sử bóng đá Việt Nam...

Mừng và tiếc cho bóng chuyền

Mừng và tiếc cho bóng chuyền

Trên tinh thần nâng cao tính cạnh tranh, từ mùa giải 2025, bóng chuyền Việt Nam chỉ còn 8 đội nam, 8 đội nữ ở hạng đấu cao nhất (ít hơn 1 so với trước). Tuy nhiên, thể thức thi đấu lại không có gì thay đổi khi vẫn chia thành 2 giai đoạn diễn ra ở 2 thời điểm khác nhau và tại một địa điểm tập trung. Nghĩa là dù đã cố gắng tinh gọn, nhưng cho đến thời điểm này bóng chuyền vẫn chưa thể thi đấu theo mô hình League (vòng tròn 2 lượt sân nhà và sân khách) giống như môn bóng đá.

TPHCM là điểm đến của các sự kiện thể thao đẳng cấp

TPHCM là điểm đến của các sự kiện thể thao đẳng cấp

Với việc tổ chức thành công giải Billiards World Cup trong 10 năm qua, TPHCM tiếp tục được Liên đoàn Billiards thế giới tin tưởng giao tổ chức sân chơi đẳng cấp thế giới này thêm 3 năm, từ năm 2025 đến 2027. Việc tiếp tục đăng cai World Cup Billiards Carom 3 băng không chỉ mang đến cơ hội tranh tài đỉnh cao cho các tay cơ Việt Nam mà còn góp phần “định vị” TPHCM như một nơi tổ chức các sự kiện lớn của thể thao thế giới, nhất là các môn nhà nghề và thường kén chọn người xem.

Tình yêu bóng đá và cách mà một YouTuber - nhà văn tài trợ cho bản hợp đồng khác thường nhất kỳ chuyển nhượng

Tình yêu bóng đá và cách mà một YouTuber - nhà văn tài trợ cho bản hợp đồng khác thường nhất kỳ chuyển nhượng

Craig Cope, giám đốc bóng đá của AFC Wimbledon, và HLV Johnnie Jackson đã muốn ký hợp đồng với tiền vệ Marcus Browne từ lâu. Browne, 27 tuổi, đã giúp Oxford United thăng hạng Nhất mùa trước, nhưng anh trở thành cầu thủ tự do sau khi rời đội bóng vào tháng 6. Trong khi đó, AFC Wimbledon thuộc League Two – giải hạng tư của bóng đá Anh – biết rằng họ cần đưa ra một đề nghị hấp dẫn để thuyết phục Browne gia nhập, vì vậy họ đã gọi điện đến Indianapolis – Mỹ.

Bóng đá Việt Nam và đích ngắm Asian Cup

Bóng đá Việt Nam và đích ngắm Asian Cup

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa xác định thời gian và sân thi đấu của Vòng chung kết Asian Cup 2027. Qua đó, vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 7-1 đến 5-2-2027, tại 3 thành phố: thủ đô Riyadh, Jeddah và Al Khobar của Saudi Arabia.

Bóng đá Đà Nẵng, vì đâu nên nỗi?

Bóng đá Đà Nẵng, vì đâu nên nỗi?

Ngay ngày đầu năm 2025, đội bóng đang đứng cuối bảng V-League 2024-2025 là SHB Đà Nẵng đã thay đổi toàn bộ dàn HLV. Nhà cầm quân trẻ tuổi vừa thôi việc ở Hà Nội FC là Lê Đức Tuấn được “điều động” vào Đà Nẵng để tìm cách giải cứu “con tàu đắm”.

Thái Sơn Nam