World Cup nữ 2023: Nhật Bản - Thụy Điển: Tài nghệ của Musovic và liều thuốc độc mang tên Miyazawa

Trận đấu dự kiến sẽ hấp dẫn bởi cả hai đội đều toàn thắng cả 4 trận đã qua và đều có xu hướng chơi tấn công. Sự sắc bén của chân sút Miyazawa sẽ là bài toán với khung thành của Zecira Musovic.
Yui Hasegawa (Nhật Bản) và Zecira Musovic (Thụy Điển)
Yui Hasegawa (Nhật Bản) và Zecira Musovic (Thụy Điển)

Nhật Bản – Thụy Điển là cặp đấu tứ kết đáng chờ đợi nhất ở World Cup 2023. Lý do đầu tiên là cả hai đội đều giành thắng lợi cả 4 trận đấu đã qua. Nhật Bản ghi bàn mỗi trận và tới phút 20 ở trận knock-out gặp Na Uy thì mới bị thủng lưới lần đầu tiên. Trong khi đó, Thụy Điển có trận knock-out rất hay trước đương kim vô địch Mỹ. Họ cầm hòa không bàn thắng sau 120 phút và thắng sau loạt sút luân lưu dù chơi yếu thế hơn (chỉ kiếm soát bóng 42%), không tạo được cơ hội ghi bàn rõ nét (1 lần sút trúng đích). Dấu ấn của đội bóng Bắc Âu ở trận đấu knock-out là thủ môn Zecira Musovic. Thủ môn 27 tuổi này cản phá thành công trọn vẹn 11 cú sút trúng đích của Mỹ ở trận đấu vừa qua. Tính từ đầu giải tới nay, Musovic đã đối diện với 33 cú sút trúng đích nhưng chỉ 1 lần bị đánh bại.

Yui Hasegawa (Nhật Bản) và Stina Blackstenius (Thụy Điển)

Yui Hasegawa (Nhật Bản) và Stina Blackstenius (Thụy Điển)

Thử thách tiếp theo cho Musovic sẽ là tiền vệ Hinata Miyazawa, với tài săn bàn chết chóc. Cầu thủ đang chơi cho Sendai đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2023 với 5 lần lập công chỉ sau 6 cú sút trúng đích. Miyazawa có được sự hỗ trợ từ tuyến 2 rất tốt, nhất là ở những tình huống phản công. Hai tiền vệ chơi xuất sắc của Nhật bản là Mina Tanaka và Aoba Fujino. Tanaka đã có 2 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Cô kiểm soát bóng hiệu quả và chuyền bóng chính xác lên tới 80%. Fujino ngoài 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo còn có 11 lần tổ chức tấn công cho Nhật Bản.

Thụy Điển cũng là đội chơi thiên về tấn công, trong đó trung phong Fridolina Rolfo được đánh giá rất cao. Tiền đạo Barcelona có tầm cao 1m78 và khá nhạy bén trong việc chọn vị trí. Rolfo đã có 2 bàn cho Thụy Điển ở giải đấu lần này. Mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất của Thụy Điển không phải là những tiền đạo mà chính là… trung vệ Amanda Ilestedt. Có tầm cao như Rolfo, nhưng cầu thủ 30 tuổi này chơi không chiến ở những tình huống cố định. Hậu vệ Arsenal đã có 3 bàn cho Thụy Điển ở World Cup 2023. Lợi thế tầm cao của Thụy Điển sẽ giúp đội bóng này chủ trương chơi bóng bổng vào sâu trong vòng cấm địa của Nhật Bản để cho Rolfo và Ilestedt không chiến.

Thụy Điển rất giỏi trong phong tỏa thế trận và phòng thủ trận địa, nhưng để thắng đối thủ được đánh giá thấp hơn mình, các cô gái Bắc Âu cần tấn công và thậm chí đẩy cao đội hình. Họ hy vọng sẽ xuyên thủng mành lưới Nhật Bản bằng trò chơi không chiến và những tình huống cố định, nhưng một đội hình dâng cao cũng là cơ hội để Nhật Bản tung đòn sát thủ bằng đường chuyền siêu hạng và tốc độ siêu phàm của Miyazawa và Tanaka.

Đội hình dự kiến:

NHẬT BẢN: Yamashita - Takahashi, Kumagai, Minami - Shimizu, Hasegawa, Nagano, Endo - Miyazawa, Fujino, Tanaka

THỤY ĐIỂN: Musovic - Bjorn, Ilestedt, Eriksson, Andersson - Angeldahl, Rubensson - Rytting Kaneryd, Asliani, Rolfo – Blackstenius

Dự đoán: Nhật Bản thắng 2-0

Tin cùng chuyên mục