Võ sĩ MMA người Nga Sergei Pavlovich: Con đường vươn đến đỉnh cao UFC là tấm gương cho các chiến binh trẻ đến từ những vùng quê hẻo lánh

Vào thứ Bảy này, ngày 11-11, theo giờ New York, võ sĩ MMA người Nga - Sergei Pavlovich, sẽ tranh đai Interim hạng nặng với đối thủ người Anh - Tom Aspinall ở sự kiện UFC 295! Đây là lần đầu tiên Pavlovich có cơ hội tranh đai vô địch kể từ khi gia nhập Bát giác đài UFC suốt từ 2018 và đã trải qua chuỗi 6 trận thắng liên tiếp, sau khi thất thủ ở lần ra mắt tại sự kiện UFC Fight Night: Maia vs Askren.
Pavlovich sắp đấu ở UFC 295
Pavlovich sắp đấu ở UFC 295

Người đến từ vùng quê hẻo lánh Orlovsky

Pavlovich sinh ngày 13-5-1992 tại Khu dân cư nông thôn Orlovsky (thuộc Quận Orlovsky và thuộc Tỉnh Rostov của Vùng Liên bang phía Nam). Đây là một vùng quê hẻo lánh ở nước Nga - giáp Ukraine và nằm ở phía Bắc của Bắc Caucasus.

Ngay từ hồi còn nhỏ, Pavlovich đã theo học nhiều môn võ thuật - thể thao khác nhau. Anh tập môn vật Hy-La với ông thầy Alexander Fedorovich Aloyan khi mới 5 tuổi đầu và đã phát triển kỹ năng đấu vật cho đến tận năm học lớp 11.

Không chỉ tập đấu vật, Pavlovich còn tham gia nhiều môn thể thao khác như là bóng đá, rồi cả bóng ném, điền kinh và bóng rổ, với tố chất thể thao của cơ thể và hình thể to lớn, có thể lực và rất bền bỉ.

Do lớn lên ở vùng quê hẻo lánh Orlovsky, nơi có rất nhiều không gian để trẻ em - và thanh thiếu niên vẫy vùng, chạy nhảy, sinh hoạt, Pavlovich được trang bị thêm sức khỏe tự nhiên, anh tin rằng, đó là xuất phát điểm rất tốt.

Pavlovich từng chia sẻ khi trả lời phỏng vấn một cách hoang dã: “Một ngôi nhà vẫn là một ngôi nhà. Tôi muốn chiếm thêm một phần đất đai của nước Nga vào đôi tay của mình”.

Bài trả lời phỏng vấn đó đăng kèm hình ảnh Pavlovich ngồi trên một con ngựa trên thảo nguyên bao la, một viễn cảnh mang đậm chất lãng tử và chinh phạt.

Giành đai vô địch hạng nặng ở Fight Nights Global, dấn thân UFC

Pavlovich bắt đầu tham gia MMA kể từ năm 2014. Anh thi đấu ở hệ giải Fight Nights Global (từ 2021 trở đi đổi tên thành AMC Fight Nights, một hệ giải MMA ở Nga từng được sở hữu bởi K-1) và đạt được thành tích toàn thắng ở trong cả 12 trận đấu.

Ở trận đấu thứ 11, anh giành đai vô địch hạng nặng FNG khi thắng điểm tuyệt đối trước Mikhail Mokhnatkin. Trận đấn thuộc sự kiện Fight Nights Global 68 - diễn ra ngày 2-6-2017.

Đến ngày 19-11, anh bảo vệ thành công đai vô địch khi đánh bại Kirill Sidelnikov bằng TKO ngay ở hiệp đấu đầu tiên.

Những thành tích ấn tượng của Pavlovich khiến UFC chú ý. Năm 2018, anh ký hợp đồng với tổ chức MMA hàng đầu thế giới tại Mỹ, và có trận chào sân khi để thua “Kẻ hủy diệt” Alistair Overeem vì TKO ngay ở hiệp 1.

Khởi đầu không tốt không khiến Pavlovich nản lòng, anh quay lại Bát giác đài và “báo thù cả thiên hạ” khi đánh bại 6 đối thủ liên tiếp sau đó đều bằng knock-out (KO hoặc là TKO), mọi chiến thắng đều diễn ra ngay trong hiệp 1.

Có một vài thắc mắc nho nhỏ: Sau 5 năm trời, Pavlovich mới có cơ hội tranh đai vô địch của UFC. Thực ra, thời gian đó cũng nên tính đến quãng 2 năm mà Bát giác đài UFC phải đóng cửa vì dịch Covid-19.

Sao cũng được, Pavlovich hẳn sẽ rất quý trọng cơ hội của mình trong trận đấu tại sàn đài Madison Square Garden vào cuối tuần này.

Các lý do Pavlovich sẽ là “thương hiệu mới”

_Năng lực thắng KO rất chóng vánh: Thắng KO bằng đòn quyền trước Marcelo Golm ngày 20-4-2019; Thắng TKO bằng serie quyền trước Maurice Greene ngày 26-10-2019; Thắng TKO với serie quyền trước Shamil Abdurakhimov ngày 19-3-2022...

...Thắng TKO bằng serie quyền trước Derrick Lewis ngày 30-7-2022; Thắng KO bằng serie quyền trước Tai Tuivasa ngày 3-12-2022; Thắng TKO bằng serie quyền trước Curtis Blaydes ngày 22-4-2023.

_Thông số “đánh nhanh thắng nhanh”: Tất cả các chiến thắng của Pavlovich đều diễn ra ở trong hiệp 1, lúc đầu hiệp đấu, đôi khi cuối hiệp đấu. Cụ thể, anh chỉ mất trung bình 2 phút 3 giây cho mỗi chiến thắng của mình (kết quả nhanh nhất ở trong lịch sử UFC).

Ngoài ra, tính trung bình, cứ mỗi phút trôi qua, Pavlovich lại tung ra 8 cú quyền cước nhắm vào đối thủ (nhiều hơn bất kỳ trong lịch sử UFC của các nam võ sĩ). Khoảng thời gian chênh lệch giữa các đòn đánh trúng đích và đánh trượt của anh chỉ là 4,39 giây (chỉ thua Aspinall)

_Phiên bản tối tân hơn của Fedor Emelianenko: Emelianenko vốn được xem là huyền thoại MMA của Nga, nếu Pavlovich còn “tối tân hơn”, đó sẽ là rất ấn tượng.

Khả năng đứng đánh của Pavlovich là rất mạnh, do anh cao to, sải tay dài hơn “tiền bối”. Nhưng là một võ sĩ ăn tập đấu vật từ nhỏ, Pavlovich cũng sẵn sàng cho các pha đánh sàn.

Anh được xem là có giá trị giải trí hơn cả đàn anh khi cởi mở và chân thành ở ngoài sàn đài dễ tạo ra sức húy truyền thông...

Pavlovich sẽ là thương hiệu mới

Pavlovich sẽ là thương hiệu mới

Đấu vì đai vô địch đích thực

Khi Stipe Miocic không thể tranh đai hạng nặng với Jon Jones ở sự kiện UFC 295, do Jones bị chấn thương cơ ngực, chiếc đai Interim nằm dưới một bậc lại trở thành đai vô địch “đích thực” ở hạng cân nặng hiện nay.

Đó là lý do, Pavlovich tuyên bố: “Các bạn biết đó, đây mới là chiếc đai vô địch đích thực. Khi cuộc chiến xảy ra, sẽ có 2 gã trai cao to mạnh mẽ quyết đấu với nhau. Chúng tôi không biết điều gì xảy ra, nhưng đây sẽ là trận đấu hấp dẫn”.

Pavlovich vs Aspinall

Pavlovich vs Aspinall

“Khi tên tuổi tôi có thể gắn liền với một huyền thoại vào thứ Bảy này, điều đó có nghĩa là tôi đã đạt được một số mục tiêu của mình, một số mục tiêu mà tôi đã định ra cho bản thân, để đặt mình vào vị trí những người vĩ đại nhất”.

Tin cùng chuyên mục