“Mỹ nhân Nga” Victoria Dukadova ở UFC: Nữ võ sĩ quê ở Volgograd, bước vào Bát giác đài với bài hát: “Tôi là người Nga”

Victoria Dukadova đang là gương mặt nữ nổi bật nhất ở Bát giác đài của UFC. “Mỹ nhân” 24 tuổi quê ở Volgograd (thành phố nổi tiếng từng có tên Stalingrad, vốn là “biểu tượng chiến thắng và bất khuất của người dân và đất nước Liên Xô trong Thế chiến thứ 2) đang sở hữu thành tích 2 trận toàn thắng ở đấu trường UFC. Cô cũng đang có thành tích toàn thắng cả 8 trận trong sự nghiệp MM non trẻ, từ 2020 đến nay...
Dukadova ở sự kiện UFC 294
Dukadova ở sự kiện UFC 294

Thành danh ở UFC

Hồi tháng 7 rồi, “Mỹ nhân” Dukadova đã có màn chào sân Bát giác đài UFC khá là ấn tượng.

Cô giành chiến thắng TKO ở cuối hiệp đấu thứ nhất (khi hiệp đấu chỉ còn... 34 giây) sau khi khiến đối thủ chấn thương cánh tay. Trận đấu đó diễn ra ở sự kiện UFC on ESPN: Holm vs Bueno Silva tại Nhà thi đấu O2 Arena ở London.

Mới đây nhất, tại sự kiện UFC 294: Makhachev vs Volkanovski lần 2, diễn ra hôm 21-10 tại Etihad Arena (Abu Dhabi), “Mỹ nhân” Dukadova tiếp tục ghi điểm chiến thắng thứ 2 khi đả bại võ sĩ người Mỹ gốc Hàn - cô Jinh Yu Frey, bằng điểm số tuyệt đối sau 3 hiệp đấu.

Tuy vậy, chiến thắng hôm đó bị “nhạt màu” do Dukadova vượt qua cân nặng 2,7 kg và bị trừ 20% tiền thưởng.

Sao cũng được, Dukadova đang hiện lên như là nhân tố mới, đại biểu cho thứ quyền lực từ Nga đang bao trùm cả Bát giác đài dành cho các võ sĩ nữ.

Cô hay cả “Ronda Rousey của nước Nga” Irina Alekseeva sẽ là những người tiên phong , đi “khai phá” vùng đất mới - rất thú vị ở đấu trường UFC!

Dấn thân vào võ thuật vì thần tượng Ronda Rousey

Dukadova sinh ta ở Volgograd vào ngày 26-1-1999. Khi còn nhỏ, cô bắt đầu tập luyện môn bơi lội.

Tuy nhiên, sự nghiệp làm VĐV bơi lội của cô sớm dừng lại, dù cô đã từng thắng đến vài tấm HCV ở các Giải bơi lội trẻ của nước Nga ngay tuổi 14, và đã được phong làm Đại kiện tướng thể thao ngay ở vào thời điểm đó.

Đến năm 16 tuổi, Dukadova bắt đầu “chuyển vùng sinh hoạt”. Cô làm quen với kick-boxing và tham gia các lớp tập võ pankration (môn võ tổng hợp đầu tiên và lâu đời nhất thế giới, nó kết hợp giữa quyền Anh và đấu vật Hy Lạp, pankration thời cổ đại cho phép các võ sĩ chiến đấu với những chiêu thức ác liệt nhất như đá vào háng, bẻ gãy ngón tay...).

Dukadova bắt đầu với MMA từ kick-boxing

Dukadova bắt đầu với MMA từ kick-boxing

Dukadova rất thần tượng... Ronda Rousey, người phụ nữ đầu tiên gia nhập Bát giác đài UFC và trở thành Biểu tượng một thời của MMA thế giới.

Đó là lý do cô từ bỏ bơi lội, và dấn thân vào võ thuật. Dukadova chia sẻ: “Tôi rất thích chiến đấu. Tôi thật sự rất thích xem các trận đấu của Nhà vô địch UFC - Ronda Rousey”.

Tuy vậy, hồi đó, Dukadova vẫn còn khá nhút nhát. Cô không dám dự mình tiến vào võ đài mà nhờ sự hỗ trợ của mẹ mình.

Mẹ cô đưa cô đến phòng tập, khuyên cô nên thử sức. Cô rất thích trò chơi mới của mình, bất chấp việc sau đó, mẹ cô có chút không hài long khi cô cứ về nhà với những vết bầm tím trên cơ thể.

Năm 2019, Dukadova giành danh hiệu võ thuật đầu tiên. Cô giành ngôi Vô địch châu Âu môn MMA ở hạng cân 57 kg.

Cô đã trở thành nữ võ sĩ Nga đầu tiên giành được danh hiệu MMA đẳng cấp châu Âu này. Chiến thắng này đã hun đúc niềm tin cho Dukadova, rằng MMA chính là lẽ sống của đời cô.

Sau đó, Dukadova bắt đầu thi đấu ở những hệ giải MMA chuyên nghiệp, như là Fight Nights, Open Fighting.

Dukadova đấu ở Open Fighting

Dukadova đấu ở Open Fighting

Với thành tích toàn thắng 5-0, cô quyết định đăng ký thử sức ở sự kiện tuyển chọn các võ sĩ gia nhập Bát giác đài của UFC. Chiến thắng thứ 6 đã mở toang cánh cửa đưa cô đến “Miền đất hứa” của làng MMA thế giới.

Tự hào vì là người Nga

Ở sự kiện UFC 294, Dukadova gây chú ý lớn lao khi cô bước vào Bát giác đài dưới nền nhạc: “Tôi là người Nga”, được hát bởi ca sĩ Shamana.

Cô chia sẻ: “Tôi và sư phụ rất muốn làm hài lòng các CĐV Nga một chút, và tiến vào sàn đài với bài hát ấn tượng đó. Tôi nghĩ, người Nga có đôi chút nhớ nhà vì lòng yêu nước lành mạnh”.

“Bất chấp những gì đang xảy ra trên thế giới, chúng tôi vẫn không thể ra ngoài và phất cao lá quốc kỳ của mình trong một thời gian dài. Tôi muốn nhớ, chúng tôi đến từ đâu".

"Cha mẹ của tôi vẫn đang sinh sống tại Nga, có nhiều người tốt ở đó, vì thế, tôi muốn tạo ra một kỳ lễ nho nhỏ dành cho họ”, Dukadova nói khi ở Etihad Arena có rất nhiều khán giả Nga đến xem Islam Makhachev thi đấu.

Ca sĩ Shamana đã đáp trả lại Dukadova bằng cách gửi cho cô một lẵng hoa tươi thắm. “Cám ơn rất nhiều vì bài hát và sự quan tâm của anh. Và tất nhiên, là cả những đóa hoa này nữa”, Dukadova hạnh phúc gửi lời cảm ơn đến nam ca sĩ trên Mạng xã hội.

Mỹ nhân Dukadova

Mỹ nhân Dukadova

Bộ đôi Shamana và cả Dukadova đã ghi dấu ấn đậm nét ở sự kiện UFC 294, vốn thuộc về nhân vật chính Makhachev và Alex Valkanovski.

Sau chiến thắng ở UFC 294, Dukadova tiết lộ gây sốc: Cô bị nhiễm tụ cầu khuẩn ngay trước trận đấu nhưng không dám nói ra với BTC vì sợ rằng cô sẽ không được tham gia Loạt trân sơ bộ ở sự kiện thi đấu.

"Tiết lộ của Dukadova khiến “Ông bầu trọc đầu” Dana White nổi giận. Ông này cho biết, sẽ không cho phép chuyện này tái diễn vì tình trạng sức khỏe võ sĩ.

Chủ tịch White chỉ trích rất mạnh mẽ: “Nếu cô đang nói dối và che giấu những tình trạng chấn thương, bệnh tật, vậy thì hãy đấu trên đường về nhà. Mọi người đều phải khai báo. Tại sao cô lại ngồi đây, sau trận đấu và nói rằng cô đang bị bệnh lây nhiễm. Thật là kỳ quặc một cách khốn kiếp, thật sự đó”.

Hiện tại, người ta vẫn chưa rõ, Dukadova có được thi đấu trận thứ 3 ở UFC hay không, sau biến cố này. Nhưng chắc là cô sẽ phải dàn xếp với ông bầu White một chút thôi.

Victoria Dukadova giành được quyền tham dự Bát giác đài UFC sau khi giành chiến thắng sự kiện Dana White’s Contender Series (thuộc Contender Series 2022 - Tuần lễ thứ 6, là sự kiện tuyển chọn các võ sĩ có đủ điều kiện ký hợp đồng thi đấu chính thức tại UFC.

Trong trận đấu của mình, “Mỹ nhân Nga” đánh bại Maria Silva (võ sĩ cơ bắp người Brazil có biệt danh là “Góa phụ đen”) bằng điểm số tuyệt đối sau 3 hiệp đấu. Trận đấu đã diễn ra vào hôm 30-8-2022!

Dukadova ký hợp đồng với UFC sau sự kiện tuyển chọn

Dukadova ký hợp đồng với UFC sau sự kiện tuyển chọn

Tin cùng chuyên mục