Tuyển thủ điền kinh Nguyễn Trung Cường: Giờ là lúc tôi sẽ nỗ lực bứt phá

Chàng trai vàng của điền kinh Hà Tĩnh và đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ là một trong những người xuất ngoại sớm nhất ngay đầu năm 2023 này để góp mặt trong giải quan trọng vô địch điền kinh châu Á trong nhà...
Nguyễn Trung Cường đã có mặt tập luyện sau kỳ nghỉ Tết và đang hướng tới các cột mốc chuyên môn cho bản thân ở năm 2023. Ảnh: MINH NGUYỆT
Nguyễn Trung Cường đã có mặt tập luyện sau kỳ nghỉ Tết và đang hướng tới các cột mốc chuyên môn cho bản thân ở năm 2023. Ảnh: MINH NGUYỆT

Sự trở lại ngọt ngào

Sự vắng mặt tại SEA Games 31 vào tháng 5 năm ngoái trên sân nhà là một trong những kỷ niệm buồn mà khi nhắc lại, Nguyễn Trung Cường luôn bảo rằng đó sự vắng mặt ấy càng giúp tôi có thêm quyết tâm để trở lại tốt nhất. Và, Trung Cường giãi bày rằng, không có gì tốt hơn là việc khẳng định bằng chuyên môn thực tế chứ không phải lời nói.

Những cú bứt tốc mạnh mẽ ở chặng cuối của các nội dung 3.000m chướng ngại vật và 5.000m nam trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 (tháng 12-2022) qua đó vượt qua lần lượt các đàn anh gạo cội như Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật hay cả nhà vô địch SEA Games 31 Lê Tiến Long rồi giành HCV chính là sự khẳng định mình đã trở lại của Nguyễn Trung Cường. Còn nhớ ngay trên vạch đích khi đó, Trung Cường đã hét to trong sung sướng rằng “tôi đã làm được!”.

Vốn quen thuộc với việc “ăn cơm tuyển” (được tập trung đội tuyển quốc gia) trong 4 năm trở lại đây nhưng việc không có được phong độ tốt để rồi mất cơ hội dự SEA Games 31 khiến Trung Cường cũng có thời điểm cảm thấy nản chí. Thậm chí, để duy trì thể lực, giai đoạn trên, Trung Cường đã vào tập tại Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng thay vì ở lại nơi quen thuộc là Trung tâm HLTTQG Hà Nội.

“Tôi đã có 2 năm gặp nhiều biến động với bản thân cũng như không đạt được chuyên môn tốt khi tập và thi đấu. Ít nhiều, những vấn đề cá nhân, gia đình khiến tôi bị ảnh hưởng. Thời gian dịch bệnh Covid-19 tác động đáng kể tới tập luyện của VĐV nhưng khi đó, tôi có một sự may mắn là con gái tôi đã ra đời. Sự xuất hiện của con và bạn gái là động lực rất lớn để mình trở lại như hôm nay. Tôi xin gởi lời cảm ơn gia đình. Bây giờ, tôi chỉ muốn tập trung trở lại đường chạy thật tốt hướng tới những giải đấu quan trọng ở năm 2023 và kế tiếp”, Trung Cường đã chia sẻ.

Hướng tới cột mốc của bản thân

Thật vậy, sự trở lại ngay tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 bằng việc vượt qua các nhà vô địch SEA Games và cũng chính là đồng đội của mình gồm Luật, Lai, Long đã giúp Trung Cường nhận được đánh giá tốt của cấp quản lý qua đó nhận 1 suất trở lại đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Nguyễn Trung Cường là gương mặt gây bất ngờ nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Ảnh: N.T.CƯỜNG

Nguyễn Trung Cường là gương mặt gây bất ngờ nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Ảnh: N.T.CƯỜNG

Khai xuân ngay đầu năm mới mùng 6 Tết vừa qua, Trung Cường chỉ cười và bảo giờ mình tập lại ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội như được về nhà, bản thân có một sự tự tin đáng kể. “Anh Lai (VĐV Nguyễn Văn Lai đã là một tượng đài ở nội dung chạy 5.000m, tôi không nghĩ mình có thể vượt anh ấy. Nhưng khi vào thi đấu, mình chỉ biết chạy và chạy đến cùng thì thôi”, Nguyễn Trung Cường đã chia sẻ khi nhớ lại về khoảnh khắc có được tấm HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc.

Khép lại hành trình năm 2022, giờ là thời điểm của 2023. Trung Cường đặt mục tiêu có 1 suất trong thành phần dự SEA Games 32 ở Campuchia và xa hơn là nỗ lực sẽ được trao cơ hội dự ASIAD 19-2022. Tuy nhiên, trước mắt, bản thân chàng tuyển thủ người Hà Tĩnh này phải thể hiện được tốt nhất năng lực của mình trong giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2023 ở Kazakhstan tới đây. Cường sẽ cùng 3 tuyển thủ khác dự giải từ ngày 8 tới 13-2. Giải này là giải quốc tế đầu tiên của năm 2023 mà đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự. Ở tuổi 23, Trung Cường đang bước vào độ chín nhất của sự nghiệp VĐV nhưng chính tuyển thủ này rất thận trọng chia sẻ rằng mình phải nỗ lực từ tập luyện cho tới thi đấu bởi có được suất vào đội tuyển quốc gia là vinh dự nhưng khi đã ra thi đấu phải trách nhiệm với màu cờ sắc áo quốc gia.

Tin cùng chuyên mục