Sự vụ được giải quyết và Lý Hoàng Nam không tham gia SEA Games 32

Cuộc làm việc giữa các bên giải quyết về câu chuyện của đội tuyển quần vợt và trường hợp tay vợt Lý Hoàng Nam đã được diễn ra.
Tay vợt Lý Hoàng Nam sẽ không tham gia đội tuyển quốc gia trong tháng 5 này. Ảnh: D.P
Tay vợt Lý Hoàng Nam sẽ không tham gia đội tuyển quốc gia trong tháng 5 này. Ảnh: D.P

Cuộc làm việc được diễn ra tại Tổng cục TDTT trong sáng 17-2 với sự tham dự của đại diện câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng (đơn vị quản lý tay vợt Lý Hoàng Nam), bộ môn quần vợt (Tổng cục TDTT) và Liên đoàn quần vợt Việt Nam cùng Vụ thể thao thành tích cao 2 (Tổng cục TDTT, quản lý bộ môn quần vợt) và lãnh đạo Tổng cục TDTT.

Sau 3 tiếng làm việc, các bên đã thống nhất những quan điểm chung và đi tới đồng ý ở việc tay vợt Lý Hoàng Nam xin rút không dự SEA Games 32.

Liên quan tới các vấn đề về chế độ dành cho VĐV và đội tuyển quốc gia khi thi đấu ở Davis Cup vừa qua cũng như trong các giải, đại diện câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng đã đưa những quan điểm của mình dựa trên sự đầu tư và rất cầu thị về vấn đề chuyên môn, hướng tới một tinh thần về sự quản lý tốt nhất cho môn quần vợt. Đại diện lãnh đạo Tổng cục TDTT và Vụ thể thao thành tích cao 2 (Tổng cục TDTT) tiếp nhận những thông tin, và trao đổi thẳng thắng. Cuộc họp đưa ra các ý kiến cụ thể của từng bên và các khúc mắc được giải đáp. Về tinh thần chung, trường hợp của Lý Hoàng Nam được lãnh đạo Tổng cục TDTT ghi nhận những đóng góp thành tích và tính chuyên nghiệp trong tập luyện, thi đấu trong các giải trong nước, quốc tế và trong màu áo đội tuyển quốc gia.

“Trên cơ bản, câu lạc bộ Hải Đăng làm việc rất thẳng thắn và xin rút Lý Hoàng Nam không tập trung đội tuyển quốc gia ở tháng 5 nhằm chuẩn bị cho cơ hội dự giải Roland Garros 2023. Ngành thể thao tôn trọng và đồng ý với ý kiến xin rút như vậy. Tuy nhiên, sau thời gian trên, đội tuyển quần vợt Việt Nam vẫn luôn chờ đợi và muốn Lý Hoàng Nam tham dự trong các giải đấu quan trọng tiếp theo”, đại diện Tổng cục TDTT cho biết sau cuộc họp. Tại cuộc làm việc, đại diện Liên đoàn quần vợt Việt Nam cũng trao đổi thẳng thắn với câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng về các khúc mắc qua đó các bên tìm được tiếng nói chung.

Đồng thời, hiện tại, chỉ có tay vợt Lý Hoàng Nam được câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng xin rút không tập trung đội tuyển quốc gia. Những tay vợt khác do câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng quản lý, nếu được tập trung đội tuyển quốc gia thì đơn vị này vẫn tôn trọng và tạo điều kiện để lên tuyển đúng theo quy định, theo chế độ và quy chế.

Tin cùng chuyên mục