Serena Williams Không có ý định giã từ quần vợt Serena Williams Không có ý định giã từ quần vợt

Thông tin Serena Williams đang mang thai và sẽ không chơi thêm một giải đấu nào cho đến khi mùa giải mới 2018 bắt đầu đang là đề tài bàn tán sôi nổi của dư luận quần vợt thế giới. 

Serena Williams
Serena Williams

Trong một diễn biến mới đây nhất, HLV của tay vợt nữ cựu số 1 thế giới người Mỹ – ông Patrick Mouratoglou cho biết – việc Serena mang thai sẽ không ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục chơi bóng quần vợt chuyên nghiệp của cô.

HLV Mouratoglou cho biết trên AFP: “Nói chính xác rằng cô ấy sẽ quay trở lại sân đấu vào mùa giải năm sau là điều gì đó mà cô ấy đang rất quan tâm ngay vào lúc này. Nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không muốn dừng lại ở đây. Cô ấy đã đăng quang ở kỳ giải Australian Open gần đây nhất, ở Melbourne Park khi cô ấy đang có thai khoảng 8 tuần. Cô ấy cũng có thể trở thành số 1 thế giới vào tuần sau. Cô ấy cảm thấy bản thân mình vẫn còn có thể chiếm ưu thế trong làng quần vợt nữ thế giới. Vượt qua kỷ lục sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam “vô tiền khoáng hậu” của huyền thoại Margaret Court cũng là một yếu tố đầy quyết tâm ảnh hưởng đến khao khát quay trở lại sân đấu của cô ấy”.

Ở thời điểm hiện tại, việc Serena sắp làm mẹ (cô sẽ sinh con vào tháng 9 năm nay) đã được rất nhiều nhân vật chúc tụng. Brooklyn Decker, vợ của cựu tay vợt nổi tiếng người Mỹ Andy Roddick, xúc động cho biết: “Cô ấy giành 1 danh hiệu Grand Slam khi đang mang thai. Còn tôi cần Andy thay đồ, dẫn tôi vào nhà vệ sinh khi tôi mang thai 4 tuần tuổi”.

Đương kim số 1 thế giới người Đức Angelique Kerber thì nói: “Serena Williams. Cô sẽ là một người mẹ vô cùng tuyệt vời, và tôi cầu chúc cô gia đình cô được khỏe mạnh, hạnh phúc trong chuyến hành trình tuyệt vời nhất trong đời”.

Tin cùng chuyên mục