Rafael Nadal tiếp tục chơi thăng hoa, dù tất cả các tay vợt vừa quay trở lại đều đã dừng bước

Ngoại trừ Rafael Nadal vẫn đang chơi rất là thăng hoa mang lại luồng sinh khí mới trong giai đoạn đầu năm, thì tất cả các tay vợt nữ vừa quay trở lại đều đã dừng bước tại Brisbane International 2024 và Auckland Open 2024...

Nadal đang chơi thăng hoa và tràn đầy sinh khí
Nadal đang chơi thăng hoa và tràn đầy sinh khí

Ở Auckland Open, màn quay trở lại của “Quý cô Anh quốc” Emma Raducanu đã chấm dứt. Cô gái mới chỉ 21 tuổi người Anh đã để thua “Mỹ nhân Ukraine” Elina Svitolina với điểm số 7-6 (7-5), 6-7 (3-7) và 1-6. Nghĩa là, Raducanu đã để thua dù dẫn trước 1 ván đấu.

Tuy vậy, “Quý cô Anh quốc” (Cựu vô địch US Open, hiện đang xếp hạng... 301 thế giới) vẫn tỏ ra khá hài lòng dù đã dừng bước ở vòng 2 của Auckland Open 2024 trước đối thủ xếp ở vị trí thứ 25 trên Bảng điểm của WTA.

“Đó là một dấu hiệu tốt, dù đương nhiên, tôi vẫn cảm thấy thất vọng với kết quả ngày hôm nay. Bởi vì tôi chỉ cách vài điểm để tạo ra cục diện khác và tôi có vài cú đánh thuận tay bóng rơi vào giữa sân đấu”, Raducanu chia sẻ.

“Nhưng ít nhất, tôi đã tận dụng chúng. Tôi nghĩ, tôi sẽ hối tiếc hơn nếu tôi thúc ép mạnh mẽ hơn và để cho đối thủ tung ra một cú đánh winner. Nhưng mà ít nhất, đó vẫn là vấn đề của tôi.

"Sao cũng được, mùa giải mới chỉ bắt đầu, đây mới là tuần lễ số 1 và còn nhiều thứ hơn sẽ đến. Tôi trông chờ những gì ở phía trước”.

raducanu-2024-01-3771.jpg
Raducanu trông chờ mùa giải 2024

Dù vậy, giống như những gì mà HLV Patrick Mouratoglou đã từng cảnh báo, Raducanu rất thiếu sự ổn định khi thi đấu trên sân. Đó là lý do, dù đã dẫn đến 5-1 trong ván đấu mở màn, cô vẫn để đối thủ người Ukraine gỡ hòa 5-5 và sau đó kéo ván đầu vào loạt tie-break.

Chính việc mất sức trong ván đấu đầu tiên, bất chấp có khả năng giải quyết mọi thứ sớm sủa hơn, không có được sự điều chỉnh chiến thuật cần thiết do thiếu HLV ngồi ở trên khán đài chỉ đạo, đã khiến Raducanu để thua trận đấu này. Đây là điều cô cần giải quyết trong tương lai.

Trong khi đó, ở giải đơn nữ Brisbane International, Karolina Pliskova cũng “xin phép ngừng cuộc chơi” khi để thua Cựu vô địch Roland Garros - cô Jelena Ostapenko (Latvia, hạng 12 WTA) với điểm số sau 3 ván đấu là 2-6, 6-4 và 3-6.

Với kết quả này, Ostapenko giành vé lọt vào vòng đấu tứ kết, nơi cô sẽ đối đầu với Cựu Nữ hoàng của WTA - Victoria Azarenka (Belarus, hạng 23 WTA), người đã thắng Clara Burel (Pháp, hạng 56 WTA) 7-5, 6-2 trong một trận đấu vòng 2 khác rất đáng chú ý.

Như vậy, có đến 5 tay vợt thuộc Nga hoặc là Belarus lọt đến tứ kết đơn nữ của Brisbane International 2024. Ngoài Azarenka, lần lượt là Aryna Sabalenka, Daria Kasatkina, Mirra Andreeva và Anastasia Potapova.

Nhân vật chính tại Trung tâm Quần vợt Queensland - Rafael Nadal, vẫn đang chơi thăng hoa mang lại luồng sinh khí mới trong giai đoạn đầu năm 2024. Dù đấu với đối thủ chủ nhà - Jason Kubler, anh vẫn nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt và thắng dễ 6-1, 6-2.

nadal-brisbane-02-4819.jpg
Nadal dễ dàng đánh bại đối thủ chủ nhà

“Tôi nghĩ, tôi đã chơi rất tốt khi khởi đầu trận đấu, với quyết tâm cao độ. Tôi đã xem các video của Jason trước trận đấu và tôi thấy cậu ấy chơi chắc chắn từ đường baseline.Vì thế, tôi đã bước vào sân đấu, cố chơi tấn công quyết liệt với những cú đánh cũng từ đường baseline”.

“Chiến thuật này hoạt động rất tốt. Tôi nghĩ đây là một trận đấu đáng lạc quan với tôi, và cơ hội lại được thi đấu vào ngày mai có rất nhiều ý nghĩa với tôi. 2 chiến thắng sau một thời gian dài ngồi ngoài Tour đấu chuyên nghiệp là điều khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu”.

Chiều mai, thứ Sáu 5-1-2024, Nadal sẽ đấu với một tay vợt chủ nhà khác - anh Jordan Thompson (xếp hạng 55 ATP). Ở trong thì quá khứ, Nadal từng đấu với Thompson những 2 lần. Anh đều giành được chiến thắng với điểm số 6-1, 7-6 (7-3) ở Paris Masters 2020 và 6-2 trong cả 3 ván đấu ở Roland Garros 2022.

Quá trình quay trở lại của Nadal sau 1 năm trời

Tin cùng chuyên mục