Oleksandr Usyk bật đèn xanh cho trận “nhất thống giang hồ”: Fury có chiêu để đánh bại AJ

Là người duy nhất có khả năng khiến cho trận Tyson Fury “giận dữ” vs Anthony Joshua “cơ bắp” không còn là trận “nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng”, bằng cách đòi đai WBO, tuy vậy, có vẻ như “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk đã mở đường cho AJ có đủ tất cả các đai của mình trong trận tranh thêm đai WBC. Dù vậy, Usyk tin rằng, Fury có chiêu để đánh bại đối thủ đồng hương, và anh sẽ xem trận đấu này.

Usyk (trái) sẵn sàng thương thuyết để trận "nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng" diễn ra
Usyk (trái) sẵn sàng thương thuyết để trận "nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng" diễn ra

Cho biết trên The Sun, Usyk đánh giá rất cao các chiêu quyền của võ sĩ khổng lồ người Anh: “Tôi nên nói rằng, Tyson Fury là một võ sĩ rất khó lường và có kỹ năng xuất quyền cần thiết để đánh bại Joshua. Nhưng đây là quyền Anh, thế nên tôi không thể tiên đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra và trận đấu sẽ kết thúc như thế nào. Vì thế, tất cả chúng ta hãy cùng chờ xem và chắc chắn tôi sẽ xem trận đấu này”.

Khi anh đã nói “chắc chắn”, điều đó có nghĩa là, Usyk sẽ không “làm khó” AJ trước trận đấu dự kiến vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm sau. Khi anh nói “sẽ xem trận đấu”, đó là vì thật tâm anh muốn trận đấu diễn ra. Còn anh, sau đó sẽ thách đấu để giành đai WBO, hoặc sau đó sẽ thách đấu để có trận “nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng” của riêng mình. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác hẳn.

Usyk đã nói rõ hơn về khả năng anh bước sang một bên để cho trận “nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng” giữa Fury và AJ diễn ra không trở ngại: “Tất cả 4 đai vô địch lớn nhất thế giới có thể kết thúc bằng cách nằm trong tay một người. Đó có thể chỉ là cơ hội 1 lần trong đời. Thế nên, tất cả chúng ta nên cùng nói chuyện và thương thuyết để làm sao đảm bảo cho trận đấu đó diễn ra. Đó là sự kiện lớn”.

Usyk cũng đã có những nhận xét về chiến thắng mới đây của AJ “cơ bắp” trước “Rắn hổ mang” Kubrat Pulev, một kết quả xem như đã “chặn đường sinh tồn” của võ sĩ người Bulgaria và giới mộ điệu quyền Anh thế giới hẳn sẽ không hề bất ngờ nếu như ngày mai hay ngày kia, anh này tuyên bố giải nghệ: “Cá nhân tôi nghĩ rằng trận đấu đó đã kết thúc sớm hơn, khoảng hiệp 6 hay hiệp 7 gì đó. Tôi nghĩ rằng, nếu Andy không thể sớm kết thúc trận đấu ngay từ hiệp 3 (khi AJ đã đánh cho Pulev mềm người, và không thể phản đòn), đó là vì anh ấy không thể hoặc là không anh ấy không muốn!”.

Tin cùng chuyên mục