Ngày 5-4 bốc thăm chia bảng môn bóng đá SEA Games 32, U23 Việt Nam cạnh tranh với 9 đội

Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam và bóng đá nữ thuộc SEA Games 32 được Ban tổ chức nước chủ nhà Campuchia ấn định tổ chức vào ngày 5-4 ở sân vận động (SVĐ) quốc gia mới Morodok Techo. U23 Việt Nam sẽ cạnh tranh với 9 đội còn lại cho mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng.
U23 Việt Nam sẽ cạnh tranh với 9 đội khác cho mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games. ẢNH: ĐOÀN NHẬT
U23 Việt Nam sẽ cạnh tranh với 9 đội khác cho mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games. ẢNH: ĐOÀN NHẬT

SEA Games 32 cũng là kỳ SEA Games đầu tiên được Campuchia đăng cai, diễn ra từ ngày 5 đến 17-5 ở thủ đô Phnom Penh và vùng phụ cận. Nước chủ nhà Campuchia tổ chức 37 môn với gần 600 nội dung thi đấu, và Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến tranh tài ở 31 môn.

Riêng môn bóng đá nam sẽ được khởi tranh sớm vào ngày 29-4. Nội dung này quy tụ 10 đội tuyển U23 tham dự, gồm chủ nhà Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor và đương kim vô địch Việt Nam. Brunei là đoàn thể thao duy nhất không góp mặt ở bóng đá nam.

Ban tổ chức nước chủ nhà khả năng cao giữ nguyên thể thức bốc thăm chia bảng bóng đá nam như các kỳ SEA Games trước đó. Cụ thể, đội chủ nhà U23 Campuchia và đương kim vô địch 2 kỳ SEA Games liên tiếp U23 Việt Nam được chọn vào nhóm hạt giống số 1. Trong khi á quân U23 Thái Lan và U23 Indonesia xếp vào nhóm hạt giống số 2.

Còn với bóng đá nữ, đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức vẫn chưa công bố số lượng đội tuyển quốc gia đăng ký. Hiện chỉ có chủ nhà Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và đương kim vô địch Việt Nam đang có hoạt động chuẩn bị cho SEA Games 32.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang trong quá trình thi đấu giao hữu ở Hà Nội.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang trong quá trình thi đấu giao hữu ở Hà Nội.

Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá SEA Games 32 được tổ chức vào ngày 5-4 ở SVĐ quốc gia mới Morodok Techo, và sẽ được phát trực tiếp trên kênh BTV Campuchia lẫn fanpage Liên đoàn Bóng đá Campuchia.

Theo nước chủ nhà, môn bóng đá ở SEA Games 32 được tổ chức trên 4 SVĐ, gồm sân Morodok Techo (sức chứa 60.000 chỗ ngồi), sân Olympic (50.000 chỗ ngồi), sân quân đội Hoàng gia Campuchia (20.000 chỗ ngồi) và sân Prince (10.000 chỗ ngồi). Nỗi lo đá trên sân nhân tạo của các đội tuyển không còn, khi Campuchia quyết định chuyển đổi mặt cỏ nhân tạo của sân Olympic thành cỏ tự nhiên.

Với U23 Việt Nam, sáng 17-4, thầy trò HLV Philippe Troussier đã trở về nước, khép lại hành trình ở Giải U23 quốc tế Doha Cup 2023. Dự kiến vào ngày 17-4, toàn đội sẽ hội quân trở lại để bước vào giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32. Trong khi đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam đã di chuyển từ Quảng Ninh lên Hà Nội tập luyện, và đang bước vào giai đoạn thi đấu giao hữu trong tuần này.

Tin cùng chuyên mục