Mason Mount có gì mà Man.United làm Chelsea “nóng mặt”

Truyền thông Anh cho biết Man.United gửi đề nghị thứ 3 đến Chelsea với quyết tâm sở hữu Mason Mount ở mùa hè này. Đề nghị mới cao hơn 5 triệu bảng so với lần ra giá gần nhất vào ngày 21-6. Nhưng đây là mức giá không đúng ý của Chelsea. CLB thành London sẳn sàng gặp mặt để bàn trực tiếp thay vì chỉ xem xét các đề nghị. Có vẻ như chuyện Mount rời London không thể trì hoãn.
Mason Mount có gì mà Man.United làm Chelsea “nóng mặt”

Chelsea buộc phải bán Mount ở mùa hè này nếu không muốn mất trắng vào năm sau. Cầu thủ 24 tuổi này là sản phẩm của lò đào tạo "The Blues" và được trọng dụng khi trở về từ Derby County sau quãng thời gian cho mượn. Mount chơi 195 trận cho đội một Chelsea từ năm 2019, ghi 33 bàn. Theo báo chí Anh, Mount yêu cầu mức lương 250.000 bảng mỗi tuần và được Man.United chấp thuận. Đây là mức lương nằm trong tốp đầu tại Old Trafford, chỉ sau David de Gea (375.000 bảng/tuần), Jadon Sancho (350.000 bảng/tuần), Raphael Varane (340.000 bảng/tuần), Casemiro (300.000 bảng/tuần). Tuy nhiên, mấu chốt là Chelsea không muốn bán bằng mọi giá. Họ không phải là người thiếu tiền, đã thế cần làm đẹp sổ sách để tránh vi phạm luật Công bằng tài chính. Họ cần đẩy đi rất nhiều cầu thủ, nhưng phải bán ở giá cao để qua đó mới có khoản dư mà mua thêm người về theo yêu cầu cải tổ của tân HLV Pochettino. Thế nên, cho dù không có kế hoạch dùng Mount thì Chelsea vẫn phải tìm đúng giá mới chịu bán.

Với Man.United, có lẽ rồi họ phải chìu theo ý Chelsea vì Mason Mount có tất cả những gì HLV Ten Hag cần ở một số 8. Năm đầu tiên của Ten Hag khép lại với thất bại 1-2 trước Man.City ở trận chung kết FA Cup sau khi giành vé dự Champions League và vô địch Carabao Cup. Thành tích đó có thể nói là đạt kỳ vọng nhưng nó chưa đi đến đâu cả nếu nhìn sang nữa bên kia thành phố. Cho dù Man.United chưa đến mức tuột dốc, rời khỏi vị thế của một CLB lớn nhất thế giới nhưng tốc độ phát triển của Man.City cho thấy ngày đó rồi sẽ đến nếu Man.United không có được một sự phát triển ngang bằng. Hơn ai hết, Ten Hag hiểu rằng: áp lực có thể đè nặng lên đôi vai của ông nếu Man.United không thể có được một mùa giải thứ 2 tốt hơn mùa đầu.

Một trung phong, một thủ môn hiện đại và một tiền vệ năng động. Đó là 3 vị trí mà Ten Hag ưu tiên bổ sung vào đội hình hiện tại của họ. Ở hàng tiền vệ, Mason Mount chính là cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Vấn đề là Mount có mùa giải rất tệ trong một Chelsea không tốt một chút nào. Mount chỉ ghi được 3 bàn và kiến tạo 2 tại Premier League 2022/23 so với 11 và 10 ở mùa giải trước đó. Hiệu suất tạo cơ hội 1,6 mỗi 90 phút của Mount ở mùa bóng vừa kết thúc cũng giảm sâu so với mức 2,2. Thế nên, nếu có cần Mount thì Man.United cần những gì của tiền vệ này 2 mùa trước đó, đặc biệt là thời điểm Chelsea được dẫn dắt bởi Thomas Tuchel.

Xuyên suốt 2020/21 và 2021/22, Mount là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, đồng thời là cầu thủ quan trọng nhất của Chelsea. Đó là khoảng thời gian chứng kiến Chelsea vô địch Champions League, từ pha kiến tạo siêu hạng của Mount cho Kai Havertz lập công trong trận chung kết trước Man.City. Mount xếp thứ năm Premier League trong hai mùa giải đó về số cơ hội tạo ra (145), đứng thứ 8 về số đường chuyền thành bàn (15). Nói cho nhanh Mount là một mắt xích quan trọng, thậm chí là chìa khóa trong hệ thống pressing tầm cao hiệu quả của Chelsea. Anh có những chỉ số hàng đầu về kiến tạo và bàn thắng kỳ vọng.

Man.United cần những gì của Mount ở 2 mùa trước đó, đặc biệt là thời điểm Chelsea được dẫn dắt bởi Thomas Tuchel.

Man.United cần những gì của Mount ở 2 mùa trước đó, đặc biệt là thời điểm Chelsea được dẫn dắt bởi Thomas Tuchel.

Công cuộc săn tìm một chân sút hàng đầu của Man.United có thể bế tắc. Việc họ ưu tiên cho các vị trí bảo đảm sự an toàn phòng ngự cũng như tạo cơ hội cho hàng công vẫn mang tính khả thi hơn. Một mùa giải đi xuống trong một tập thể Chelsea sa sút khủng khiếp rõ ràng không thể là căn cứ để hạ thấp chất lượng của Mason Mount. Anh vẫn còn trẻ, lại là cầu thủ người Anh, còn có thể phát triển về tài năng và đem lại bản sắc cho Man.United.

Tuy nhiên, vẫn chưa biết đâu là vị trí phù hợp nhất, tối ưu nhất với Mount trong hệ thống của Ten Hag. Có rất nhiều “số 8” ở sân Old Trafford và chưa ai vượt đến tầm vóc “ông chủ”. Donny van de Beek, Fred hay Sabitzer là những tiền vệ có thể chia tay sau thời gian để lại những kỳ vọng dang dở. Nói cho cùng, Man.United cần một sức sống mới ở khu giữa sân, gánh vác bớt công việc cho Bruno và cũng truyền đi thông điệp về tương ai của Man.United.

Tin cùng chuyên mục