LĐBĐ Việt Nam và công ty VPF gặp gỡ báo chí nhân ngày 21-6

Ngày 16-6, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có cuộc gặp gỡ thân mật với giới truyền thông khu vực phía Bắc và phía Nam nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6.

Q.Chủ tịch Trần Quốc Tuấn khẳng định báo chí với vai trò là tiền đạo trong sơ đồ bóng đá và có những đóng góp không nhỏ trong sự phát triển của thể thao nói chung, bóng đá nói riêng
Q.Chủ tịch Trần Quốc Tuấn khẳng định báo chí với vai trò là tiền đạo trong sơ đồ bóng đá và có những đóng góp không nhỏ trong sự phát triển của thể thao nói chung, bóng đá nói riêng

Buổi gặp gỡ với giới truyền thông phía Nam có sự tham dự của ông Cao Văn Chóng – Phó chủ tịch VFF; ông Trần Anh Tú – Ủy viên thường trực BCH VFF, Chủ tịch HĐQT công ty VPF; ông Lê Hoài Anh – Tổng Thư ký VFF.

Thay mặt lãnh đạo VFF, ông Cao Văn Chóng cám ơn sự đồng hành của giới truyền thông với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời, ông cũng chia sẻ những thông tin và kế hoạch của VFF trong thời gian tới, đặc biệt là kế hoạch của các đội tuyển quốc gia.

Cũng tại buổi gặp mặt, ông Trần Anh Tú cũng thông báo VPF sẽ bắt đầu tiến hành điều chỉnh lịch thi đấu của V-League theo xu hướng của bóng đá châu Âu, bắt đầu từ mùa giải 2023-2024.

LĐBĐ Việt Nam và công ty VPF gặp gỡ báo chí nhân ngày 21-6 ảnh 1 Lãnh đạo VFF và VPF chụp ảnh lưu niệm cùng các phóng viên phía Nam tại buổi gặp gỡ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Các nhà báo và phóng viên đã đặt nhiều câu hỏi cho VFF cũng như VPF về lịch thi đấu của V-League trong tương lai, kế hoạch cho sự phát triển của các cầu thủ trẻ sau HCV tại SEA Games 31 và thành tích tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Đại diện của VFF và VPF đã có những câu trả lời khá thoả đáng cho giới truyền thông, đồng thời cũng cám ơn các phóng viên báo đài cả nước luôn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam trong suốt thời gian qua.
Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, VFF đã tiến hành gặp gỡ giới truyền thông phía Bắc. Buổi gặp gỡ do Q.Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chủ trì, cùng với các ông Cao Văn Chóng, Trần Anh Tú, Lê Hoài Anh, Nguyễn Quốc Hội...

Tin cùng chuyên mục