Sau khoảng nghỉ để tập trung các đội tuyển, các sân cỏ của Việt Nam sẽ sôi động trở lại từ cuối tháng 3 với việc Cúp Quốc gia, giải hạng Nhất Quốc gia 2023 khởi tranh cùng với sự trở lại của V-League.
Trong kế hoạch chuẩn bị tốt hơn trong công tác trọng tài ở V-League 2023/2024, LĐBĐ Việt Nam và Công ty VPF đã tiến hành khóa học dành cho các Trọng tài sẽ làm nhiệm vụ tại phòng VAR. Sau gần 2 tuần tổ chức, khóa học đã kết thúc vào sáng 4-3 tại Hà Nội.
Những nỗ lực của CLB Sài Gòn để có thể tham dự giải hạng Nhất 2023 đã bất thành vào giờ chót khi không hội đủ các thủ tục để chuyển giao cho đội Lâm Đồng.
Năm 2002, khi V-League ra đời, nhãn hàng Tiger Beer mới tham gia tài trợ bóng đá Việt Nam. Nhưng ngay từ năm 1995, khi Giải thưởng QBV Việt Nam ra đời, chính Tiger Beer là nhà tài trợ. Nói cách khác, QBV Việt Nam chính là mối duyên đầu tiên của Tiger Beer với bóng đá Việt.
Nằm trong kế hoạch đưa công nghệ video hỗ trợ công tác trọng tài (công nghệ VAR) áp dụng trong các trận đấu tại V.League, Công ty VPF đã tổ chức lớp đào tạo trọng tài VAR tại phòng LAB trong thời gian từ 20 - 2 đến 6 - 3 tại Hà Nội.
Thêm một thông tin kém vui đến với người hâm mộ bóng đá miền Tây Nam Bộ khi đội Cần Thơ chính thức dừng bước sau những nỗ lực để hy vọng có 1 suất tham dự giải hạng Nhất 2023.
Đó là mức tiền thưởng kỷ lục từ trước đến nay dành cho đội vô địch V-League, bên cạnh mức thưởng dành cho các đội đoạt ngôi á quân, hạng ba cũng được gia tăng. Con số trên đã được Công ty VPF công bố tại buổi họp báo giới thiệu các nhà tài trợ tại V-League 2023.
Không lâu sau khi nhận công văn từ Công ty VPF vào chiều 30-1, đến buổi tối cùng ngày phía lãnh đạo CLB HA.GL cũng đã gởi công văn phản hồi và tuyên bố có thể không tham dự V-League 2023.
Ngày 30-1, Công ty VPF đã có văn bản chính thức gửi CLB HA.GL liên quan đến việc bị đụng ngành hàng tài trợ giữa CLB này với nhà tài trợ cho V-League 2023. Văn bản này được đưa ra sau khi VPF làm việc với CLB HA.GL cũng như nhà tài trợ chính cho V-League 2023.
Hai đội bóng hàng đầu của khu vực Đông Nam Á là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ tham dự giải bóng đá quốc tế tại Qatar vào tháng 3 tới đây. Giải đấu có sự tham dự của nhiều đội mạnh trên thế giới.
Theo kế hoạch, ngay sau khi mùa bóng chuyên nghiệp 2022 cũng như hệ thống thi đấu futsal quốc gia trong năm khép lại, Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022 đã tổng hợp danh sách đề cử các hạng mục bầu chọn để gởi phiếu bầu chọn đến các đại biểu.
Ngày 16-6, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có cuộc gặp gỡ thân mật với giới truyền thông khu vực phía Bắc và phía Nam nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6.
Tại Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF) vào ngày 6-1, các ông Bùi Xuân Hòa, Nguyễn Cao Trí và Trương Sỹ Bá được bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị.
Ngày 28-11 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.
LS V-League 2021 cho thấy sự quan tâm của người hâm mộ rất lớn, qua lượng khán giả trên sân Quy Nhơn, Thiên Trường, Pleiku, Hà Tĩnh... Có thể nói là bóng đá Việt Nam đã và đang tiếp tục vượt qua những khó khăn để tiến bước. Chủ tịch HĐQT Công ty VPF Trần Anh Tú đã trao đổi với phóng viên Báo SGGP về vấn đề này.
Sau buổi họp hội đồng quản trị vào cuối tuần trước, Công ty VPF đã dự thảo các phương án quay lại của LS V-League 2020, Giải hạng nhất quốc gia, Cúp Quốc gia 2020 và gửi đến 26 CLB đang tham dự lấy ý kiến. VPF sẽ phải căn cứ vào tình hình dịch, lịch trình của đội tuyển quốc gia, lịch thi đấu AFC Cup 2020 và cần khoảng 60 ngày để hoàn thành kế hoạch tổ chức giải.
Bảo vệ danh hiệu vô địch tại AFF Cup 2020 và giành quyền lọt vào vòng cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á chính là nhiệm vụ kép mà bóng đá Việt Nam giao cho HLV Park Hang-seo trong năm đầy biến động này. Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải vừa nhấn mạnh VFF cùng chiến lược gia người Hàn Quốc đang làm tất cả để cụ thể hoá điều đó, bất chấp khó khăn gặp phải vì tác động của dịch Covid-19.
Hôm qua, tại buổi kiểm tra bắt buộc đối với các trọng tài trước mùa giải mới, có đến 10 trọng tài không qua nổi phần thi thể lực, trong đó có những cái tên kỳ cựu như Nguyễn Trọng Thư, Hoàng Phạm Công Khang…
Trong trận CLB TPHCM và Đà Nẵng ở vòng 19 vừa qua, nhiều thành viên của đội khách đã làm gián đoạn trận đấu khi có những phản ứng trọng tài sau tình huống thủ môn Văn Hưng lãnh thẻ đỏ. Những phản ứng tiêu cực trên đã ảnh hưởng đến hình ảnh của giải và mới đây, công ty VPF đã có ý kiến về việc này.
Bóng đá Việt Nam suốt hơn 2 thập niên qua, vẫn cứ mãi ám ảnh về “bóng đá sạch”. Trước thì lo ngại chuyện móc ngoặc, đi đêm về kết quả thi đấu giữa các đội, sau lại đến nỗi lo về cầu thủ bán độ, bạo lực sân cỏ...