Hướng tới ASIAD 19: Sự thận trọng của karate Việt Nam

Tất cả các đội tuyển võ thuật quốc gia của thể thao Việt Nam đăng kí tranh tài ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) có mục tiêu thành tích cho mình. Tuyển karate Việt Nam thận trọng tối đa dù chỉ tiêu được giao là không nhỏ.
Võ sĩ kata nữ của karate Việt Nam đang có sự chuẩn bị kĩ lưỡng hướng tới dự ASIAD 19. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Võ sĩ kata nữ của karate Việt Nam đang có sự chuẩn bị kĩ lưỡng hướng tới dự ASIAD 19. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nỗ lực chuẩn bị

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng và đoàn công tác của Cục TDTT thực hiện chương trình làm việc với các đội tuyển thể thao quốc gia tại TPHCM mới đây. Trong báo cáo trực tiếp, Cục trưởng Cục TDTT đồng thời là Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 – ông Đặng Hà Việt bày tỏ “thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở 31 môn tại ASIAD 19. Mục tiêu của Đoàn thể thao Việt Nam với đấu trường ASIAD 19 lần này là giành từ 2 tới 5 HCV với kì vọng đặt vào các môn gồm cờ tướng, cầu mây, bắn súng, karate, xe đạp, cử tạ, bắn cung. Nhóm các môn bơi, điền kinh, đua thuyền rowing, đua thuyền canoeing, bóng bàn, cờ vua, quần vợt, TDDC, roller, quyền Anh (boxing), taekwondo, vật, wushu, judo, kurash, jujitsu, đấu kiếm có ít cơ hội hơn...”.

Có thể thấy, đội tuyển karate Việt Nam là một trong những niềm hy vọng cao ở việc tranh thành tích HCV cho chúng ta tại ASIAD 19. Trong nỗ lực chuẩn bị chuyên môn, chúng ta đã cử các tổ nội dung kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng) tập huấn tại Nhật Bản.

Mới nhất, ngày 8-9, tổ kumite gồm nhóm võ sĩ quan trọng là Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Ngoan, Đinh Thị Hương hoàn thành chương trình tập huấn tại Nhật Bản để về nước. Trong gần 25 ngày tập luyện tại Nhật Bản, mọi sự chuẩn bị chuyên môn được thực hiện kĩ càng nhất và theo tiết lộ của thành viên ban huấn luyện, ngoài tập luyện thì tuyển thủ còn được thi đấu cọ xát trực tiếp cùng võ sĩ Nhật Bản. Địa điểm tập huấn mà chúng ta thực hiện vừa qua cho nhóm tuyển thủ kumite là có một số võ sĩ của đội tuyển karate quốc gia Nhật Bản cũng tham gia.

Hiện thực quyết tâm từ thực chất

Chỉ tiêu phấn đấu giành được HCV tại ASIAD 19 được đội tuyển karate Việt Nam đưa ra dựa trên sự chuẩn bị chuyên môn, dự báo về khả năng tranh chấp và phải có con người thực chất mới như vậy. Hai giải quốc tế gần nhất mà đội tuyển karate Việt Nam thi đấu là SEA Games 32 và giải vô địch châu Á 2023, từng võ sĩ kata, kumite trọng điểm đã tham dự. Tại mỗi giải, võ sĩ karate Việt Nam đều có thành tích HCV.

Từ những giải đó, chúng ta vẫn hiểu rằng đội tuyển rất chờ đợi vào sự thể hiện tốt nhất của tổ nội dung kata nữ và tổ nội dung kumite nữ để giành được thành tích tốt nhất khi dự ASIAD 19. Ban huấn luyện kì vọng tấm HCV sẽ là thành quả cao nhất thể hiện đúng sự chuẩn bị của đội tuyển.

Võ sĩ Đinh Thị Hương là một trong những tuyển thủ đã được tập huấn tại Nhật Bản vừa qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Võ sĩ Đinh Thị Hương là một trong những tuyển thủ đã được tập huấn tại Nhật Bản vừa qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cục trưởng Cục TDTT đồng thời là Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 – ông Đặng Hà Việt đã cho biết tại buổi làm việc ở TPHCM rằng thể thao Việt Nam có sự tính toán để kì vọng các đội tuyển thể thao quốc gia giành được thành tích. Việc đặt chỉ tiêu là có sự rà soát và dự báo tranh chấp từ các ban huấn luyện từng đội tuyển quốc gia theo năng lực, thành tích thi đấu cụ thể của từng tuyển thủ theo các nội dung trọng điểm chúng ta nhắm đến. Rõ ràng, hoàn thành được chỉ tiêu giành từ 2 tới 5 HCV tại ASIAD 19 là không dễ và rất nhiều thách thức nên từng người phải nỗ lực cao nhất.

Karate Việt Nam đã có danh sách đăng kí chính thức tuyển thủ dự ASIAD 19 gồm võ sĩ Chu Văn Đức, Đỗ Thanh Nhân, Trần Lê Tấn Đạt, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Ngoan, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên, Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức, Giang Việt Anh. Trong số này, hai tuyển thủ Nguyễn Thị Phương (kata) và Nguyễn Thị Ngoan (kumite) từng dự ASIAD 18 năm 2018 tại Indonesia nên hiểu rõ được tính cạnh tranh quyết liệt ra sao trong đấu trường này.

Kết thúc ASIAD 18, các đội tuyển đã giành được HCV là Nhật Bản, Iran, Đài Bắc Trung Hoa, Trung Quốc, Kazakhstan, Kuwait, Indonesia. Tại ASIAD 19, các võ sĩ quan trọng của những đội tuyển trên tiếp tục tham gia thi đấu.

Môn karate của ASIAD 19 sẽ thi đấu từ ngày 5 tới 8-10. Toàn giải có 14 bộ huy chương đưa vào tranh tài trong đó nội dung đồng đội kata nam, nữ lần đầu được đưa vào thi đấu.

Tin cùng chuyên mục