Hướng tới ASIAD 19-2022: Jujitsu Việt Nam lấy giải thế giới làm bước đệm ASIAD

Đội tuyển jujitsu Việt Nam sẽ đi Mông Cổ dự giải vô địch thế giới và đây cũng được xem là sự chuẩn bị quan trọng của các võ sĩ hướng tới ASIAD 19-2022.
Tuyển jujitsu Việt Nam có sự chuẩn bị chuyên môn kĩ càng từ sau SEA Games 32 và bây giờ sẽ hướng tới thi đấu vô địch thế giới 2023. Ảnh: MINH MINH
Tuyển jujitsu Việt Nam có sự chuẩn bị chuyên môn kĩ càng từ sau SEA Games 32 và bây giờ sẽ hướng tới thi đấu vô địch thế giới 2023. Ảnh: MINH MINH

Thành phần đội jujitsu Việt Nam đi thi đấu giải vô địch thế giới 2023 là những tuyển thủ nòng cốt. “Chúng tôi có sự chuẩn bị chuyên môn hướng tới ASIAD 19-2022 bởi đây là đấu trường rất quan trọng. Các võ sĩ của jujitsu Việt Nam dự giải vô địch thế giới về cơ bản là những tuyển thủ nòng cốt được chuẩn bị cho ASIAD 19-2022. Mỗi người có thế mạnh riêng nhưng trên hết, ban huấn luyện đội tuyển quốc gia đăng kí họ thi đấu vô địch thế giới để cọ xát mạnh mẽ nhất. Môn jujitsu đang ngày càng phát triển và nhiều võ sĩ trên thế giới có đẳng cấp chuyên môn cao trong hạng cân của mình, thế nên chúng ta thi đấu với họ sẽ được rèn luyện thêm về nhiều thứ từ tư duy chiến thuật, ý chí thi đấu cho tới kinh nghiệm chuyên môn”, phụ trách bộ môn jujitsu (Cục TDTT) – ông Trần Văn Thạch trao đổi.

Đội hình dự giải jujitsu vô địch thế giới của Việt Nam có Phùng Thị Huệ, Đặng Thị Huyền, Hoàng Thị Nhật Quế, Lê Thị Thương, Nguyễn Ngọc Bích, Tài Thị Hậu, Đặng Vân (nữ) và Lê Duy Thành, Trịnh Kế Dương (nam).

Trong các gương mặt trên, nữ tuyển thủ Phùng Thị Huệ vẫn là người được kỳ vọng cao nhất. Cô đã có những thành tích vô địch thế giới và vô địch châu Á trong hạng 45kg của mình nhiều năm trở lại đây cho đội tuyển jujitsu Việt Nam. Ở giải năm ngoái, Phùng Thị Huệ từng giành HCĐ nội dung fighting 45kg nữ. Nữ tuyển thủ người Thái Nguyên là người đã tham dự SEA Games 32 vừa qua tuy nhiên cô thi đấu hạng 52kg và chỉ có tấm HCĐ.

Hiện tại, công tác chuẩn bị chuyên môn của các võ sĩ đối với giải vô địch thế giới năm nay đã hoàn tất. Tất cả sẽ lên đường tham dự giải đấu vào ngày 15-7 tới đây. “Chúng tôi đặt niềm tin vào sự huấn luyện của ban huấn luyện đội tuyển và trên hết vẫn phải từ năng lực thực tế của tuyển thủ”, ông Thạch trao đổi thêm. Ít nhất, trước giải vô địch thế giới, đội tuyển jujitsu Việt Nam đã thi đấu giải vô địch châu Á 2023 và SEA Games 2023 từ đó có những sự khẳng định chuyên môn của mình.

ASIAD 18-2018 là lần đầu tiên môn jujitsu nằm trong chương trình thi đấu chính thức của Đại hội thể thao châu Á. Khi đó, đội jujitsu Việt Nam có tham dự và giành được 1 HCĐ (Dương Thị Thanh Minh, 49kg ne-waza nữ). Chuẩn bị cho ASIAD 19-2022, ông Thạch cho biết bộ môn đã báo cáo cụ thể công tác chuyên môn với lãnh đạo Cục TDTT và Bộ VH-TT-DL từ đó đặt mục tiêu là jujitsu Việt Nam phấn đấu giành huy chương ở lần này.

Về thực tế, chúng ta vẫn nhắm vào nhóm hạng cân nhỏ của vì theo phân tích của ban huấn luyện, chúng ta có khả năng tranh chấp thành tích tại đây. Tuy nhiên, ông Thạch khẳng định, tại ASIAD 19-2022, đội tuyển jujitsu Việt Nam dự kiến chỉ đăng kí 5 hạng cân và ban huấn luyện sẽ cân nhắc chọn con người phù hợp ở 1 hạng cân của nam và 4 hạng cân của nữ. Hiện lúc này, danh tính cụ thể 5 võ sĩ jujitsu dự ASIAD 19-2022 không được tiết lộ để toàn đội tuyển có một trạng thái tâm lý tốt nhất cùng chuẩn bị cho đấu trường quan trọng này.

Võ sĩ Phùng Thị Huệ và HLV Bùi Đình Tiến có những trao đổi ngay tại SEA Games 32 về kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD 19-2022. Ảnh: MINH MINH

Võ sĩ Phùng Thị Huệ và HLV Bùi Đình Tiến có những trao đổi ngay tại SEA Games 32 về kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD 19-2022. Ảnh: MINH MINH

“Từ những giải vô địch châu Á trong ba năm trở lại đây cũng như SEA Games, chúng tôi đã thấy sự phát triển không ngừng của môn jujitsu. Võ sĩ của nhiều quốc gia có sự phát triển chuyên môn đáng kể đồng thời phong trào tập môn này rất rộng. Do đó, chúng ta rất thận trọng trước mọi đối thủ và không hề xem nhẹ”, ông Thạch trao đổi thêm.

Nếu không có gì thay đổi, sau giải jujitsu vô địch thế giới, đội tuyển jujitsu Việt Nam sẽ được tham dự chương trình tập huấn dài ngày hướng tới ASIAD 19-2022. Điểm tập huấn được chọn tại Philippines.

Đội tuyển jujitsu Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch thế giới 2023 ở Mông Cổ từ ngày 15-7 tới 20-7. Chúng ta phấn đấu có huy chương ở giải vô địch thế giới lần này.

Tin cùng chuyên mục