Hướng tới ASIAD 19-2022: Hà Thị Linh và 9 võ sĩ mạnh nhất tập huấn boxing tại Uzbekistan

Đội tuyển boxing (quyền Anh) Việt Nam đã có mặt tại Uzbekistan bắt đầu hành trình rèn chuyên môn hướng tới ASIAD 19-2022. Thành phần đội tập tại Uzbekistan lần này có nhà vô địch SEA Games 32 Hà Thị Linh.
Hà Thị Linh đã thi đấu tốt tại SEA Games 32 và bây giờ cô tham gia tập huấn ở Uzbekistan chuẩn bị cho ASIAD 19-2022. Ảnh: Đoàn TTVN
Hà Thị Linh đã thi đấu tốt tại SEA Games 32 và bây giờ cô tham gia tập huấn ở Uzbekistan chuẩn bị cho ASIAD 19-2022. Ảnh: Đoàn TTVN

Các tay đấm tốt nhất của đội boxing (quyền Anh) Việt Nam đã có mặt tại Uzbekistan vào ngày 8-7 vừa qua thực hiện chương trình tập huấn dài ngày trong một tháng, từ đó chuẩn bị kĩ nhất về kĩ chiến thuật hướng tới ASIAD 19-2022.

Đánh giá về cơ hội tranh chấp thành tích huy chương của đội tuyển boxing Việt Nam tại ASIAD 19-2022, phụ trách bộ môn boxing (Cục TDTT) đồng thời là Tổng thư kí Liên đoàn boxing Việt Nam – ông Vũ Đức Thịnh bày tỏ “chúng tôi đang có sự chuẩn bị kĩ lưỡng nhất về chuyên môn. Ban huấn luyện đội tuyển boxing Việt Nam với các tổ huấn luyện có giáo án để phù hợp với từng tuyển thủ. Chưa thi đấu nên chúng ta chưa nói được điều gì bởi vào giải còn có những tính toán chiến thuật khi biết đối thủ từ lá thăm của mỗi hạng cân. Trước mắt, đội tuyển tập huấn là cơ hội cho từng người chuẩn bị cho bản thân”.

Không phải chúng ta không có cơ hội tranh chấp huy chương ở Đại hội thể thao của châu Á. Kì ASIAD năm 2014 tại Hàn Quốc, boxing Việt Nam có sự thăng hoa nhất khi giành được hai tấm HCĐ từ thành tích của Lê Thị Bằng (51kg nữ), Lừu Thị Duyên (60kg nữ). Tiếp nối thành tích, boxing Việt Nam giành HCĐ hạng 51kg tại ASIAD năm 2018 ở Indonesia. Bây giờ, sự chờ đợi về một tấm huy chương đổi màu đang được người hâm mộ và giới chuyên môn kì vọng ở các võ sĩ.

10 tuyển thủ tập dài ngày tại Uzbekistan lần này gồm Hà Thị Linh, Bùi Phước Tùng, Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Thị Ngọc Trân, Nguyễn Thị Hồi, Hoàng Ngọc Mai, Nguyễn Huyền Trân, Nguyễn Minh Cường, Vũ Thành Đạt, Nguyễn Mạnh Cường. Dĩ nhiên, những cái tên như Hà Thị Linh, Bùi Phước Tùng (đã giành HCV tại SEA Games 32) hay Nguyễn Văn Đương (dự Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020) được chú ý nhất. Thực tế, đấu trường ASIAD quy tụ những tay đấm giỏi nhất châu Á nên việc tranh chấp huy chương của tất cả các võ sĩ đều không dễ dàng. Boxing Việt Nam vẫn nhắm cơ hội ở nhóm hạng cân vừa sức của nữ bởi dự báo thành tích sẽ triển vọng hơn. Thực tế, boxing sẽ chỉ đăng kí 4 võ sĩ nam, 4 võ sĩ nữ dự ASIAD 19-2022 nên nhân tố nào được lựa chọn được quyết định sau đợt tập huấn này.

Tiếp tục là gương mặt vàng của boxing nữ Việt Nam tại SEA Games 32, tay đấm Hà Thị Linh được nhà quản lý kì vọng từ đợt tập huấn sẽ tăng cường hơn về chuyên môn. Ở tuổi 30, Hà Thị Linh có đủ trải nghiệm chuyên môn trong nhiều giải quốc tế, trong nước nhưng rõ ràng, tuổi tác sẽ là một trong những trở ngại. Tuy nhiên, sự quyết tâm và ý chí mạnh mẽ chính là điểm mạnh của tay đấm đang thuộc thể thao Hà Nội này.

Theo chương trình tập luyện, cô và đồng đội sẽ tập tại Uzbekistan tới ngày 5-8 rồi về nước tiếp tục rèn luyện chuẩn bị cho ASIAD 19-2022.

Chuyến hành trình tập huấn ở Uzbekistan lần này không có Nguyễn Thị Tâm bởi cô sẽ được đưa tới Thái Lan tập huấn ở cùng giai đoạn nhằm có sự tích lũy hồi phục sức khỏe. Chấn thương tại SEA Games 32 của Nguyễn Thị Tâm được bác sĩ khám cụ thể và xác định không cần phẫu thuật, chỉ tĩnh dưỡng hồi phục theo phác đồ trị liệu là đạt lại thể lực. Dù vậy, chưa ai dám khẳng định Tâm sẽ đạt lại phong độ tốt nhất như từng thi đấu ở giải vô địch thế giới 2023 hay không. Dù vậy, nhà quản lý Cục TDTT vẫn tin tưởng chương trình tập huấn tại Thái Lan là liều thuốc phù hợp nhất giúp Tâm lấy lại chuyên môn, thể lực và tâm lý thi đấu.

Theo chỉ tiêu đăng kí, đội boxing Việt Nam đề ra mục tiêu phấn đấu có huy chương tại ASIAD 19-2022. Kì Đại hội năm nay, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) có công nhận thành tích thi đấu của VĐV môn boxing để trao suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024 trong các hạng cân quy định.

Tin cùng chuyên mục