HLV Troussier sẽ tính toán lực lượng thế nào cho trận gặp Hồng Kông (TQ)?

Sau khi lỡ dịp thi đấu nhân kỳ FIFA Days hồi tháng 3, đội tuyển quốc gia sẽ được tập trung lần thứ 2 trong năm nay vào trung tuần tháng 6 để so tài cùng đội tuyển Hồng Kông (TQ). Trên bình diện khu vực, Hồng Kông (TQ) vốn không quá mạnh, đẳng cấp của họ chỉ ở tầm trung bình, cân sức cho đội tuyển Việt Nam so tài. Nhưng điều mà người ta trông chờ ở HLV Troussier là diện mạo của đội tuyển Việt Nam trong trận này sẽ như thế nào?
Liệu sẽ có nhiều cầu thủ U22 được trao cơ hội lần tập trung tới đây?
Liệu sẽ có nhiều cầu thủ U22 được trao cơ hội lần tập trung tới đây?

Từ danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam sắp tới, chúng ta sẽ phần nào hình dung được kế hoạch chuẩn bị, những tính toán của ông Troussier cho lộ trình sắp tới mà quan trọng nhất là World Cup 2026. Có những câu hỏi đặt ra là liệu ông có gọi những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài về hay không? Công Phượng, Quang Hải vốn cùng ngồi ghế dự bị khá lâu trong thời gian qua, liệu cả hai có bắt kịp phong độ cho trận đấu giao hữu tới đây? Có lẽ tất cả hãy cùng chờ chiến lược gia người Pháp này công bố danh sách. Đã là FIFA Days thì một khi đã triệu tập thì CLB đương nhiên phải cho cầu thủ ấy về nước tập trung thôi. Nhưng vấn đề như tôi đã đề cập, ông Troussier sẽ có những tính toán thế nào trong thời gian tới.

Ông Troussier đã có màn khởi đầu ấn tượng cùng đội U22 Việt Nam tại SEA Games 32

Ông Troussier đã có màn khởi đầu ấn tượng cùng đội U22 Việt Nam tại SEA Games 32

Từ khi đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, ông Troussier đã dành nhiều thời gian vào đội U22. Ở đội tuyển Việt Nam cũng có 1 đợt tập trung vào tháng 3, nhưng là ngắn ngày để thầy trò làm quen nhau, Tại SEA Games vừa qua, đội hình U22 Việt Nam đã lộ rõ điểm yếu là kinh nghiệm trận mạc quốc tế. Khi trở về với CLB liệu sẽ có bao nhiêu cầu thủ được tung ra ở đấu trường V-League đang ngày càng khắc nghiệt? Những trận đấu giao hữu như sắp tới sẽ rất bổ ích nếu các cầu thủ trẻ trên được trao cơ hội. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị lực lượng cho World Cup 2026 tôi nghĩ là không gói gọn trong khoảng 30 cầu thủ đâu. Có thể sẽ lên nhiều hơn và là một quá trình rất dài để rộng đường cho việc tuyển chọn.

Công Phượng và Quang Hải đang gặp vấn đề về phong độ khi dự bị nhiều trong thời gian qua

Công Phượng và Quang Hải đang gặp vấn đề về phong độ khi dự bị nhiều trong thời gian qua

Tôi nghĩ đây là lựa chọn khó khăn cho ông Troussier, bởi dù gì thì V-League cũng đang thi đấu, quỹ thời gian chuẩn bị cho trận gặp Hồng Kông (TQ) hẳn không nhiều. Thế nên nếu “xáo trộn” đội hình giữa U22 và các cựu binh thì liệu có đủ thời gian để các em vận hành tốt theo đấu pháp của ông thầy người Pháp? Còn nếu ưu tiên cho dàn cựu binh, tìm 1 chiến thắng để giảm bớt áp lực từ dư luận người hâm mộ thì các cầu thủ trẻ sẽ lỡ cơ hội cọ xát thêm kinh nghiệm trận mạc.

Những vòng đấu của V-League vừa qua ông Ban huấn luyện đội tuyển hẳn đã quan sát rất kỹ các cầu thủ, ứng viên cho đợt tập trung tới. Phần còn lại chỉ còn chờ xem bản danh sách của ông Troussier mà thôi.

Tin cùng chuyên mục