Đinh Phương Thành: Chàng tuyển thủ điển trai là “Công dân thủ đô ưu tú“

Nam tuyển thủ đội tuyển TDDC quốc gia Đinh Phương Thành đã là một trong những gương mặt được đề cử nhận khen thưởng cấp Nhà nước và xét tặng danh hiệu “Công dân thủ đô ưu tú” năm 2022. Với cá nhân Đinh Phương Thành và thể thao Hà Nội, đây là một vinh dự đầy tự hào.

Đinh Phương Thành vinh dự được đề cử là "Công dân thủ đô ưu tú" năm 2022. Ảnh: P.THÀNH
Đinh Phương Thành vinh dự được đề cử là "Công dân thủ đô ưu tú" năm 2022. Ảnh: P.THÀNH

“Tôi thật sự vui và không nghĩ mình có thể làm được điều đó, bởi điểm độ khó bài biểu diễn của tôi không bằng tuyển thủ Philippines và động tác tiếp đất hơi bị vấp, cảm giác hơi nặng một chút. Tôi đã nghĩ mình sẽ không có khả năng thắng đối thủ nhưng khi tới đây mới có cảm giác có thể cạnh tranh với Carlos Yulo (Philippines). Tuy nhiên, thực tế thi đấu và kết quả lại là một chiến thắng cho mình, điều đó đã trở thành sự thật. Tôi đã tự mình cảm nhận được điều đó, vượt qua chính mình mới có thể giành chiến thắng mang vinh quang về cho tổ quốc. Đó quả thực là một thành công ngoài mong đợi...”, đó là những chia sẻ của Đinh Phương Thành sau khi tiếp đất hoàn tất bài biểu diễn chung kết xà đơn tại SEA Games 31.

Khi đó, cả nhà thi đấu Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) dường như nín thở chờ giám khảo công bố kết quả rồi tất cả vỡ òa biết rằng Đinh Phương Thành và gương mặt số 1 Đông Nam Á Carlos Yulo đạt kết quả điểm tương đương nên cùng nhận HCV chung cuộc.

Về sau, trả lời truyền thông, Carlo Yulo bày tỏ, “với cá nhân mình, tôi nghĩ sẽ chỉ giành HCB bởi màn trình diễn của Đinh Phương Thành thật sự nổi bật. Cậu ấy xứng đáng với tấm HCV. VĐV thể dục của Việt Nam rất giỏi và tôi phải nỗ lực hơn nữa để tạo ra khoảng cách với họ trong thời gian tới”.

Đó là quãng thời gian của 4 tháng trước khi tất cả đang trong một cuộc đấu đầy quyết liệt ở SEA Games 31 và Đinh Phương Thành chính là nam tuyển thủ nổi bật nhất của đội tuyển TDDC nam Việt Nam ở giải.

Sau 4 tháng, mọi sinh hoạt của Đinh Phương Thành đã bình thường. Chính chàng trai vàng của TDDC Hà Nội từng kể rằng, SEA Games 31 là một kỷ niệm đẹp mình nhớ mãi nhưng các giải đấu trong tương lai vẫn còn nên không thể sớm hài lòng. Chính thế, suốt thời gian qua, Phương Thành cùng đồng đội ở đội TDDC nam Việt Nam đã tập luyện miệt mài. Thật tiếc, cá nhân Thành và đội nam đã trượt cơ hội được đi Pháp dự giải cúp thế giới. Tuy nhiên, chàng trai vàng của thể thao Hà Nội sẽ nằm trong danh sách tới Anh thi đấu giải vô địch thế giới 2022 trong tháng 11. “Đây là cơ hội quan trọng để VĐV tìm cho mình một tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024 vì giải vô địch thế giới có tính điểm trao vé cho VĐV. Phương Thành là gương mặt triển vọng mà chúng tôi rất chờ đợi...”, phụ trách bộ môn thể dục (Tổng cục TDTT) – ông Bùi Trung Thiện bày tỏ.

Phương Thành đang nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho giải vô địch thế giới 2022. Ảnh: P.THÀNH

Với những nhà quản lý ngành thể thao Hà Nội, việc Phương Thành được có tên trong đề cử nhận nhận khen thưởng cấp Nhà nước và xét tặng danh hiệu “Công dân thủ đô ưu tú” năm 2022 là một sự ghi nhận xứng đánh. Nếu tìm kiếm về thông tin của tuyển thủ quốc gia này, người hâm mộ dễ dàng thấy nhiều chia sẻ trên các trang mạng và những hình ảnh tràn ngập về Đinh Phương Thành. Tuy thế, Thành là người kín tiếng, ít khi xuất hiện nhiều trong các chương trình để trả lời phỏng vấn bởi cá nhân nam VĐV này từng chia sẻ, mình muốn tập trung tốt nhất cho công việc là tập luyện, thi đấu thể thao mà không bị ảnh hưởng từ những yếu tố bên ngoài.

Huân chương Lao động hạng Ba được Chủ tịch nước trao tặng trước những kết quả xuất sắc tại SEA Games 31 được Đinh Phương Thành chia sẻ là một trong những vinh dự lớn nhất của cá nhân khi các nỗ lực tập luyện và thi đấu đạt kết quả ở năm 2022 mang lại thành quả nhất định cho mình. Sẽ không khó để gặp được Đinh Phương Thành – “Công dân ưu tú” của thủ đô Hà Nội năm 2022 – để trao đổi trò chuyện với nam tuyển thủ về chuyện nghề, chuyện cuộc sống. Phương Thành chỉ có một tâm niệm duy nhất kể từ khi tập, thi đấu và thành danh với TDDC tới lúc này rằng “tất cả phải nỗ lực tập luyện, thể hiện hết mình vì sự đam mê và vì màu cờ sắc áo trước mọi đấu trường”.

Tin cùng chuyên mục