Điền kinh Việt Nam bứt tốc cho SEA Games 32

Các cuộc tranh tài điền kinh được giới mộ điệu quan tâm hơn bao giờ hết sau khi lịch thi đấu sơ bộ SEA Games 32 tại Campuchia được công bố. Điền kinh dự kiến có 47 nội dung tranh tài diễn ra từ ngày 8 đến 13-5 chủ yếu tại sân vận động quốc gia Morodok Techo ở Phnom Penh. Riêng đi bộ và marathon thi ngày 16-5 ở Siem Reap.
Nguyễn Thị Oanh hướng tới bảo vệ 3 tấm HCV tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thị Oanh hướng tới bảo vệ 3 tấm HCV tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thể thao Việt Nam đã thành lập danh sách 599 HLV, VĐV trọng điểm hướng tới SEA Games 32, qua đó được hưởng chế độ dinh dưỡng 480.000 đồng/người/ngày bắt đầu từ 15-2. Trong đó, đội tuyển điền kinh Việt Nam được triệu tập với số lượng đông đảo gồm 79 thành viên, song danh sách này có khá nhiều sự thay đổi trong lực lượng nhân sự khi một số nhà vô địch SEA Games 31 không có tên như: Nguyễn Văn Lai (HCV 5.000m và 10.000m), Quách Thị Lan (HCV 400m rào nữ, 4x400m nữ), Khuất Phương Anh (HCV 800m nữ), Lò Thị Hoàng (HCV ném lao nữ)…

Đáng tiếc phải kể đến trường hợp của tuyển thủ Lò Thị Hoàng khi cô gặp chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9, không kịp hồi phục và dự SEA Games 32 vào tháng 5 này. Trong khi “lão tướng” Nguyễn Văn Lai nghỉ thi đấu 2 cự ly sở trường, nhưng có thể chuyển hướng sang nội dung marathon nam.

Tuy nhiên, đội hình điền kinh Việt Nam vẫn còn nhiều cái tên sẵn sàng tranh chấp huy chương tại đấu trường khu vực sắp tới. Đáng chú ý là sự trở lại của “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh sau gần một năm nghỉ thi đấu để chữa trị và hồi phục sau phẫu thuật chấn thương, Nguyễn Trung Cường - chủ nhân của 2 tấm HCV chạy 3.000m vượt chướng ngại vật và 5.000m ở Đại hội thể thao toàn quốc 2022. Trong khi đó, Nguyễn Thị Huyền vẫn là cái tên nổi bật ở cự ly 400m nữ. Chân chạy Nguyễn Thị Oanh sẽ là niềm hy vọng số một của đội khi bảo vệ 3 HCV 1.500m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật.

Nguyễn Thị Huyền được kỳ vọng ở cự ly 400m nữ. Ảnh: THANH TÙNG

Nguyễn Thị Huyền được kỳ vọng ở cự ly 400m nữ. Ảnh: THANH TÙNG

Ở SEA Games 31, điền kinh Việt Nam đặt chỉ tiêu từ 15-17 HCV, song giành đến 22 HCV để đứng nhất toàn đoàn. Nhiều khả năng tại SEA Games 32, điền kinh Việt Nam vẫn được giao chỉ tiêu HCV như kỳ đại hội trước. Trong chương trình thông qua kế hoạch huấn luyện đội tuyển và đội tuyển trẻ 2023 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TPHCM, đội tuyển điền kinh đang tập trung tại đây với 5 HLV, 11 VĐV và đặt mục tiêu hướng đến 3 HCV (nhảy cao nữ, marathon nam, 4x400m nữ).

Đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng vừa có chuyến thi đấu quốc tế đầu tiên trong năm tại giải vô địch trong nhà châu Á 2023 ở Kazakhstan. Tại đây, Nguyễn Thị Oanh giành HCV 1.500m nữ, còn Nguyễn Thị Huyền giành HCB 400m nữ. Đây sẽ là cơ hội để các tuyển thủ điền kinh Việt Nam kiểm tra thành tích để có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 32 vào tháng 5 tới.

Tin cùng chuyên mục