Đại hội thể thao toàn quốc: Võ sĩ TPHCM thắng tuyệt đối môn taekwondo

Không ngoài dự liệu, đội võ taekwondo của đơn vị TPHCM đã đứng đầu toàn đoàn tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022.

VĐV taekwondo TPHCM đã chiến thắng mạnh mẽ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Ảnh: T.HUY
VĐV taekwondo TPHCM đã chiến thắng mạnh mẽ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Ảnh: T.HUY

Buổi chiều thi đấu 16-12 tại nhà thi đấu Cẩm Phả (Quảng Ninh) chứng kiến 2 nội dung cuối cùng diễn ra ở môn taekwondo là đồng đội nam và đồng đội nữ.

Đội nam TPHCM đã lọt vào chung kết với Đào Thanh Phong, Huỳnh Vị Bá Tước, Lý Hồng Phúc, Nguyễn Văn Duy và Phạm Đăng Quang để gặp đội chủ nhà Quảng Ninh (Nguyễn Hữu Thế Vinh, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Việt Nam, Thái Bình Dương, Trần Quang Thịnh). Kết thúc các trận đấu, TPHCM thắng vượt trội với tỉ số 79-30 qua đó giành HCV. Kết quả cũng là tấm HCV thứ 5 của taekwondo TPHCM tại kỳ thi đấu lần này. Những nội dung mà võ sĩ taekwondo TPHCM giành HCV trước đó gồm hạng 63kg đối kháng nam (Phạm Đăng Quang), 74kg nam (Lý Hồng Phúc), 87kg nam (Đoàn Vĩ Duy), quyền đồng đội nam.

Ở trận chung kết còn lại tại ngày cuối cùng là đồng đội nữ thì Quảng Nam thắng Hà Nội sít sao 43-40 để giành HCV. Thua tại trận chung kết cuối cùng, taekwondo Hà Nội chỉ giành được 2 HCV tại kỳ Đại hội thể thao toàn quốc năm nay (Lân Thị Hà Thanh – 73kg nữ; Hà Thị Nguyên – trên 73kg nữ). Một kết quả đáng chú ý khác là taekwondo Bình Thuận giành 3 HCV, trong đó có 2 HCV biểu diễn quyền ở cá nhân nữ (Nguyễn Thị Kim Hà) và đồng đội nữ, cùng tấm HCV đối kháng trên 87kg của VĐV Nguyễn Trường Trinh qua đó đứng thứ nhì toàn đoàn.

Các đơn vị của lực lượng vũ trang là Quân đội, Công an Nhân dân thì mỗi đơn vị chỉ giành được 1 HCV. Chung cuộc, 27 đơn vị giành được huy chương tại Đại hội trong môn võ thuật này. TPHCm có 5 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ đứng số 1; Bình Thuận giành 3 HCV hạng nhì; Hà Nội có 2 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ đứng hạng ba.

Bế mạc môn jujitsu tại nhà thi đấu tỉnh Nam Định, đơn vị Bình Dương xếp nhất toàn đoàn với 3 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ. Chủ nhà Nam Định giành được 3 HCV, 1 HCB đứng hạng nhì còn Thanh Hóa có 3 HCV, 1 HCĐ ở hạng ba. Các đơn vị tiếp theo là Thái Nguyên, Thái Bình, Đồng Nai, Hà Nội, Hà Nam, Đà Nẵng, TT-Huế. Jujitsu TPHCM không giành được HCV nào tại giải lần này mà chỉ có 2 HCB, 3 HCĐ nên đứng hạng 16.

Tin cùng chuyên mục