“Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov: Giã từ sự nghiệp “Sư phụ MMA”, sẽ không đứng góc đài Islam Makhachev ở UFC 284

“Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov đã giải nghệ nghiệp võ sĩ MMA - UFC khi ở trạng thái đỉnh phong. Giờ đây, anh tiếp tục giã từ sự nghiệp HLV khi đang là vị “Sư phụ MMA” hay nhất thế giới. Đây là một điều vô cùng luyến tiếc với giới mộ điệu, nhưng Khabib đã đưa ra lý do ai ai cũng phải thông cảm: Dành thời gian cho con cái và gia đình!
Khabib bên góc đài Makhachev
Khabib bên góc đài Makhachev

Fan Page của “Đại bàng Nga” trên Instagram đã ra thông báo cho biết: “Khabib cống hiến gần 30 năm cho môn thể thao này. Đây là lúc để anh ấy cống hiến cho gia đình của mình. Khabib đang rời khỏi ngành công nghiệp MMA. Cả về sự nghiệp HLV, lẫn mọi thứ khác liên quan đến MMA. Lý do là do Khabib muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình”.

Sau đó, Khabib cũng đăng đàn và chia sẻ trên tài khoản Instagram cá nhân (vốn có đến 34,1 triệu lượt người theo dõi), dù không nói rõ rang hết thảy: “Năm vừa qua chắc chắn là một mùa giải bận rộn, và đầy thành công. Bảo trọng nhé các huynh đệ. Tôi hy vọng, quyết định của tôi sẽ chỉ mang lại lợi ích cho mọi người. Ôm các anh em thật chặt. Cám ơn các bạn, các bạn là nguyên do lớn lao để mang lại thành công cho tôi trong môn thể thao này”.

“Đại sư phụ MMA” người Mỹ, ông Javier Meddez (hiện đang lãnh trọng trách huấn luyện cho Islam Makhachev khi anh này chuẩn bị đấu Alex Volkanovski ở sự kiện UFC 284 sẽ diễn ra vào tháng 2 năm nay) cũng thừa nhận thông tin Khabib giã từ sự nghiệp “Sư phụ MMA” với Yahoo Sports, dù kỳ vọng Khabib “hiện diện lần cuối” ở bên cạnh Makhachev…

“Cậu ấy không muốn bỏ lỡ thời gian đảm nhận chức nghiệp làm cha. Cậu ấy đã nói với tôi về chuyện này khoảng 3 tuần trước, kể với tôi về kế hoạch của cậu ấy và cho biết, cậu ấy có kế hoạch nói với đội của mình, thông tin cho họ về quyết định của cậu ấy. Cậu ấy làm như vậy vì lý do đúng đắn. Cậu ấy chính là một người đàn ông của gia đình và cậu ấy, rất là đơn giản, chỉ muốn chia sẻ thêm thời gian cùng với gia đình của mình!”, Sư phụ Mendez nói.

Sư phụ Mendez cũng thừa nhận, ông không dám chắc Khabib có thể “hiện diện lần cuối” ở bên góc đài của Makhachev cho trận đại chiến với “Alexander Đại đế” hay không, dù vẫn có khả năng anh tham dự với tư cách khán giả trên khán đài. Makhachev hiện đã quay trở lại Dagestan, sau quãng thời gian “lên núi luyện công” cùng với Mendez. Anh vừa mới có buổi tập cùng Khabib, có thể là buổi tập cuối cùng. Makhachev sẽ chỉ gặp lại Sư phụ Mendez khi bay đến Perth (Australia, với địa điểm thi đấu RAC Arena) vào ngày 20-1 tơi đây. Trong khi đó, người ta vẫn chưa rõ số phận của Eagle FC, hệ giải MMA thuộc sở hữu Khabib.

Tin cùng chuyên mục