Cô gái marathon nhỏ bé Lê Thị Tuyết còn tiến xa

Đó là nhận định của giới chuyên môn về nữ tuyển thủ của đội tuyển điền kinh (nội dung marathon) Lê Thị Tuyết vào lúc này. Để ghi nhận nỗ lực của cô, tỉnh ủy Phú Yên đã có những phần thưởng xứng đáng dành tặng Tuyết trước kết quả thi đấu ở SEA Games 32.
Lê Thị Tuyết khi thi đấu tại SEA Games 32. Ảnh: PHÚ YÊN
Lê Thị Tuyết khi thi đấu tại SEA Games 32. Ảnh: PHÚ YÊN

“Đây là lần đầu tôi được dự SEA Games, cảm giác hồi hộp lắm. Vẫn biết các đối thủ rất mạnh nhưng tôi quyết tâm sẽ có được một kết quả thi đấu tốt nhất”, đó là chia sẻ của Lê Thị Tuyết khi cô lên đường tới thành phố Siem Riep (Campuchia) chuẩn bị cho SEA Games 32. Lần đầu được dự một kỳ Đại hội thể thao khu vực, Lê Thị Tuyết rõ ràng có những sự hồi hộp riêng.

Thậm chí, cô và HLV Nguyễn Tuấn Anh của mình đã được Liên đoàn điền kinh Việt Nam tạo điều kiện tối đa để tới làm quen với địa điểm thi đấu trước gần ba tuần. Quãng thời gian đó, Tuyết và thầy mình sớm cảm nhận được sự oi ả và cái nóng hầm hập với nhiệt độ luôn trên 38 độ C ngoài trời khi nắng lên tại Siem Riep (Campuchia). Dù thế, cô vẫn cười và bảo, “quê Phú Yên của tôi nhiều khi cũng có tiết trời như vậy, mình quen rồi”.

Cô gái nhỏ bé Lê Thị Tuyết có cân nặng chưa tới 50kg thế nhưng bước vào cuộc đấu rất căng thẳng của nội dung marathon tại SEA Games 32, nữ tuyển thủ này nhẫn nại ngốn hết quãng đường hơn 42km để là một trong những người thuộc nhóm về đích đầu tiên. Lúc ấy, ngay tại đường đua, trong suốt sự dẫn đầu của mình, chúng ta đã chờ đợi Lê Thị Tuyết làm nên chuyện nhưng hẳn nhiên, đối thủ có sự nhỉnh hơn và Tuyết cán đích thứ nhì và có HCB.

Gương mặt buồn của Lê Thị Tuyết khi chỉ về đích vị trí thứ nhì, giành HCB là thấy rõ. Dù thế, với tất cả, thành tích của Tuyết là một nỗ lực đáng ghi nhận vì ở một trong những nội dung khắc nghiệt nhất của môn điền kinh và ở lần đầu tham dự một kỳ SEA Games, Lê Thị Tuyết giành được HCB (thành tích 2 giờ 49 phút 21 giây) thì không phải ai cũng được như thế.

Trở về Việt Nam sau giải đấu, cô được bạn bè, người thân đón chào trong những cái ôm nồng hậu nhất. Nhưng Lê Thị Tuyết vẫn không quên chia sẻ “tôi có một chút tiếc nuối và nếu mình có kinh nghiệm tốt hơn chắc đã có kết quả khác”. HLV Nguyễn Tuấn Anh của Lê Thị Tuyết đã cho rằng phía trước còn nhiều giải đấu và với khả năng của mình, Lê Thị Tuyết hoàn toàn đủ sức chinh phục những cung đường khó nhất của marathon Việt Nam ở các giải quan trọng nhất, kể cả giải vô địch quốc gia tới đây.

Tổ marathon Việt Nam dự SEA Games 32 với những gương mặt gồm Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Ninh (nữ), Trịnh Quốc Lượng, Hoàng Nguyên Thanh (nam). Mỗi người có một thế mạnh riêng. Trên hết, họ đã thi đấu một kỳ SEA Games nỗ lực nhất để tất cả không ai phải bỏ cuộc. Dù cho, thành tích có thể chưa đạt được thông số tốt nhất hay kết quả huy chương cao nhất nhưng rõ ràng, nghị lực của mỗi tuyển thủ là đáng trân trọng.

Lê Thị Tuyết đã được tỉnh Phú Yên tặng thưởng cho thành tích thi đấu tại SEA Games 32. Ảnh: NHẬT HUY BPY

Lê Thị Tuyết đã được tỉnh Phú Yên tặng thưởng cho thành tích thi đấu tại SEA Games 32. Ảnh: NHẬT HUY BPY

Lúc này, Lê Thị Tuyết đã trở lại tập luyện tại Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng như thường lệ. Như quãng thời gian chuẩn bị cho SEA Games 32, mỗi sáng cô đã thức giấc từ lúc 5 giờ để rồi xỏ giầy ra đường ngốn hết khối lượng 20km sau đó thả lỏng và tập bổ trợ thể lực.

Với mỗi tổ nội dung, các HLV có những bài chuyên môn tập luyện khác nhau và như HLV Nguyễn Tuấn Anh từng chia sẻ, với một nghị lực và ý chí rất kiên cường cùng tố chất dành cho chạy dài, Lê Thị Tuyết đủ thời gian để phát triển tốt hơn nữa và sẽ là một gương mặt khiến làng marathon Đông Nam Á phải dè chừng ở tương lai gần.

Ngày 3-6, UBND tỉnh Phú Yên, Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên đã tổ chức buổi gặp mặt, tuyên dương khen thưởng dành cho tuyển thủ Lê Thị Tuyết đã đạt được HCB tại SEA Games 32. Ngoài Lê Thị Tuyết, tỉnh Phú Yên cũng khen thưởng dành cho võ sĩ karate Văn Minh Hiếu đã có kết quả huy chương tại giải vô địch Đông Nam Á 2023. Hai tuyển thủ đã được thưởng với tổng hơn 110 triệu đồng. Trong đó, Sở VH-TT-DL thưởng 20 triệu đồng, số tiền còn lại do các đơn vị xã hội hóa đồng hành của địa phương.

Tin cùng chuyên mục