Chung kết Davis Cup: Pháp đại chiến Croatia

Trận chung kết… World Cup 2018 sẽ được tái hiện ở chung kết Davis Cup năm nay? Chưa hẳn là như vậy, vì với thực lực được đánh giá là mạnh hơn, tuyển Croatia hoàn toàn có thể đánh bại tuyển Pháp ngay trên sân Stade Pierre Mauroy của đối phương. Với Marin Cilic và Borna Coric đang rất sung sức trong đội hình, Croatia chính là “đội chiếu trên”.

Tuyển Croatia
Tuyển Croatia

Coric lĩnh “ấn tiên phong”
Borna Coric – 1 trong 5 tay vợt thuộc “lứa thế hệ kế tiếp” chơi rất khởi sắc trong mùa giải năm nay, đặc biệt là ở giai đoạn cuối mùa, sẽ lĩnh “ấn tiên phong” để thi đấu trận mở màn cho tuyển Croatia. Anh sẽ đối mặt với tay vợt gạo cội người Pháp – Jeremy Chardy – trong trận đấu đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ tối nay, thứ Sáu 23-11.
Coric đang có một phong độ cực cao, và một tinh thần thi đấu rất tự tin. Không phải tự nhiên, chàng trai 22 tuổi quê ở Zagreb đã vươn lên hạng 12 thế giới, đánh bại Roger Federer những… 2 lần trong giai đoạn nửa sau mùa giải 2018. Thậm chí, mục tiêu của anh ở mùa giải sắp tới – mùa giải 2019 còn “cao sang” hơn, đó là ghi dấu ấn đậm nét ở Grand Slam.

Tuyển Croatia (áo đỏ) và tuyển Pháp trong buổi họp báo trước trận đấu
Trong khi đó, Chardy (năm nay đã 31 tuổi) là một gương mặt quen thuộc của tuyển Pháp ở đấu trường Davis Cup. Anh đã chơi cho ĐTQG từ năm 2009 cho đến nay, nhưng hiếm khi được tung ra sân vì không phải là “một quân bài quan trọng”. Tay vợt hạng 40 thế giới này mới chỉ trải qua 6 trận đấu cho tuyển Pháp và đạt tỷ lệ thắng rất cao, 5/1.

Tuy vậy, nếu xét về chỉ số đối đầu trực tiếp, Chardy lại là một tay vợt vượt hơn đối thủ người Croatia. Trong 3 lần đối đầu với nhau, Chardy đã giành chiến thắng 2 lần, đó là ở vòng 1 của giải Australian Open 2015 (Chardy thắng sau 4 ván đấu) và vòng 1 của Monte Carlo Masters 2017 (Chardy thắng sau 3 ván đấu). Coric giành chiến thắng duy nhất ở Estoril Open, sau 2 ván.
Việc HLV trưởng – đội trưởng Yannick Noah lựa chọn Chardy chơi trận “tiên phong” gây  rất nhiều ngạc nhiên cho phía Croatia bởi Chardy đang có phong độ không tốt. Kể từ US Open cho đến nay, Chardy chỉ thắng 3/5 trận, trong đó, anh để thua 2 trận liên tiếp gần đây trước Stefanos Tsitsipas (1 trong 5 tay vợt thuộc “lứa thế hệ kế tiếp” đã chơi rất hay trong năm 2018 này) và Fernando Verdasco.

Chardy đang có phong độ không tốt
Cilic, tay vợt số 1 của Croatia nhận định: “Tôi có chút ngạc nhiên về sự xuất hiện của Chardy trong trận đấu đầu tiên. Tôi đã mong chờ Lucas (Pouille) hoặc Jo (Jo-Wilfried Tsonga) ra sân. Tuy nhiên, họ vẫn có cơ hội thay đổi mọi thứ vào ngày Chủ nhật, khi Lucas có thể thay thế vị trí của Jeremy”.

Tsonga liệu có đủ thể lực?
Trong danh sách thi đấu, Tsonga cũng là một dấu hỏi khác. Anh được Noah điền tên dù mới lành chấn thương, và không có gì bảo đảm anh đã đạt được trạng thái thể lực 100%. Với tình trạng này mà đấu với Cilic, tay vợt đã chơi rất nhiều trận đấu trong giai đoạn cuối mùa giải năm nay (lọt đến tứ kết US Open), giành quyền tham dự ATP Finals… đó không hẳn là hay.
Tsonga đã “vắng bóng giang hồ” trong suốt 7 tháng vừa qua vì chấn thương đầu gối phải tiến hành phẫu thuật để chữa trị. Anh mới chỉ chơi đúng 11 trận đấu trong mùa này và vì thành tích “khiêm tốn” đó, anh đã tụt xuống vị trí thứ 259 trên bảng điểm xếp hạng của ATP. Chọn anh để đấu với Cilic, thay vì tay vợt trẻ Pouille, là một quyết định gây tranh cãi của Noah.

Tsonga chỉ mới vừa quay trở lại
Trong khi đó, ngay ở thời đỉnh cao phong độ, Tsonga cũng thường để thua Cilic. Họ đã gặp nhau những 7 lần, và tay vợt từng lọt đến chung kết Australian Open 2008 (thua Novak Djokovic trong trận đấu chung kết – đó cũng là danh hiệu Grand Slam đầu tay của Djokovic) đã để thua 5/7 lần gặp mặt. Rất khó cho Tsonga, thậm chí cho tuyển Pháp nói chung.

Vòng loại Davis Cup 2019

Trong 2 ngày, 1-2-2019 và 2-2-2019, vòng loại Davis Cup tranh suất tham dự Vòng chung kết sẽ được khởi tranh. Có 24 đội tuyển tham gia thi đấu vòng loại để tranh suất 12 suất vào Vòng chung kết, kết hợp cùng 6 đội đã giành vé, bao gồm 4 đội lọt đến bán kết Davis Cup năm nay là Croatia, Pháp, Tây Ban Nha và Mỹ, cùng 2 đội hưởng suất wild-card là Argentina và Anh quốc. 24 cặp đấu được chia như sau: Brazil – Bỉ, Uzbekistan – Serbia, Australia – Bosnia, Ấn Độ – Ý, Đức – Hungary, Thụy Sĩ – Nga, Kazakhstan – Bồ Đào Nha, CH Séc – Hà Lan, Colombia – Thụy Điển, Áo – Chile, Slovakia – Canada, Trung Quốc – Nhật Bản.

Tin cùng chuyên mục