Các VĐV, giới thể thao phương Tây cầu nguyện cho hòa bình

Tình hình chiến sự tại Ukraine tiếp tục gây căng thẳng không chỉ có nền chính trị - kinh tế - tài chính của khu vực và toàn thế giới, mà còn tiếp tục khiến cho giới thể thao toàn cầu rúng động. Chính các VĐV, các nhân vật thể thao hàng đầu của phương Tây, cũng trực tiếp lên tiếng kêu gọi ngừng chiến tại Ukraine - và tất cả cùng nhau hướng đến hòa bình…

Thông điệp "Hãy dừng chiến tranh" đang được thể thao phương Tây lan tỏa mạnh mẽ
Thông điệp "Hãy dừng chiến tranh" đang được thể thao phương Tây lan tỏa mạnh mẽ

Tay đua F1 khét tiếng người Anh Lewis Hamilton (người đã 7 lần đăng quang ngôi vô địch Đua xe Thể thức 1, nhưng đã đánh mất danh hiệu ở mùa giải của năm ngoái vào tay của Max “điên” Verstappen) viết dòng chia sẻ dạng tin trên tài khoản Instagram của mình: “Trái tim tôi rung động cùng tất cả những con người dũng cảm Ukraine, những người đang đối mặt với hành vi tấn công khủng khiếp, đơn giản chỉ vì lựa chọn một tương lai tốt hơn và tôi đứng cùng phía với rất nhiều công dân Nga, những người chống lại hành động bạo lực này và đồng thời tìm kiếm hòa bình, vốn đang bị đặt vòng trong nguy hiểm đến với sự tự do của người Ukraine. Làm ơn, hãy giữ mình an toàn. Chúng tôi cầu nguyện cho các bạn”, Hamilton chia sẻ thông điệp dạng tin, sẽ biến mất sau một khoảng thời gian nhất định…

Trước đó, trong một động thái chống lại tình trạng chiến sự tại Ukraine, BTC Đua xe F1 mùa giải năm nay đã ra quyết định hủy bỏ chặng đua Russian Grand Prix, vốn dự kiến sẽ diễn ra tại đường đua Sochi Autodrom (thuộc thành phố Sochi) vào ngày 25-9-2022. BTC Đua xe F1 đã ra thông báo vào ngày hôm qua trên Twitter, thứ Sáu 25-2, cho biết: “Giải Vô địch thế giới Đua xe F1 của FIA luôn ghé thăm các quốc gia trên toàn thế giới tầm nhìn đầy lạc quan để đoàn kết tất cả mọi người, và mang các quốc gia sát cánh cùng với nhau!”.

“Chúng tôi đang chứng kiến các tiến trình xảy ra tại Ukraine với cảm giác đau buồn và sốc, hy vọng về một giải pháp hòa bình và nhanh chóng cho tình hình hiện tại. Hôm tối thứ Năm tại F1, FIA và các đội đua đã thảo luận về vị thế của môn thể thao của chúng ta và kết quả được đưa ra là, bao gồm cả cách nhìn của các bên có liên quan đến chúng tôi, chúng tôi sẽ không thể tổ chức chặng đua Russian Grand Prix mùa giải 2022 với những diễn biến đang xảy ra ở thời điểm hiện tại”, BTC Đua xe F1 mùa giải năm nay ra kết luận vụ việc…

Tiền đạo Thomas Muller Bayern Munich đang thi đấu tại Bundesliga cũng đã nói lên quan điểm: “Chỉ mới 3 tháng trước, chúng tôi còn chơi bóng tại Kiev (Bayern thắng với tỷ số 2-1 ở trận lượt về Vòng bảng của đấu trường UEFA Champions League mùa này, lượt đi họ thắng 5-0 trên sân nhà). Tôi vẫn không thể tin nổi những gì đang xảy ra”. Dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng xúc tích của Muller được gắn thêm thẻ “Hãy dừng chiến tranh”, cũng là những gì mà làng bóng Đức đang rất cố gắng thể hiện.

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Đức (DFF), tất cả các trận đấu diễn ra giữa các đội bóng thuộc Bundesliga và Giải Hạng nhất nước này đều có 1 phút im lặng trước khi thi đấu để cổ vũ hòa bình và chống chiến sự tại Ukraine. Thông điệp của DFL có đoạn viết: “Chúng tôi quan tâm mạnh mẽ đến tình hình đang diễn ra tại Ukraine. Chiến tranh dù dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều là không thể chấp nhận và không phù hợp với giá trị của thể thao. Chúng tôi quan tâm đến các nạn nhân. DFL đang liên hệ với các quốc gia và các tổ chức quốc tế”.

Ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha đang thi đấu cho Manchester United - anh Cristiano Ronaldo, cũng thể hiện quan điểm cổ vũ cho hòa bình khi viết tâm sự trên tài khoản Instagram của anh: “Chúng ta cần tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả trẻ em. Xin cầu nguyện cho hòa bình trên toàn thể thế giới”. Thông điệp mà CR7 gửi gắm cũng thuộc dạng tin, sẽ biến mất sau một thời gian và không lưu giữ lại dấu vết trên tường tài khoản của anh.

Tin cùng chuyên mục