Bước tiến mới của Pencak Silat TPHCM

Giành được tấm HCV SEA Games sau 7 năm chờ đợi hay đạt HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 sau kỳ đại hội 2018 không thành công là những bước tiến mới nổi bật của bộ môn pencak silat TPHCM trong năm qua.

Trưởng đoàn thể thao TPHCM, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận trao thưởng thành tích HCV pencak silat của Nguyễn Tấn Sang
Trưởng đoàn thể thao TPHCM, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận trao thưởng thành tích HCV pencak silat của Nguyễn Tấn Sang

Bộ môn pencak silat thuộc khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 đã khép lại chương trình thi đấu với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị Thanh Hoá (4 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ). Qua kết quả tại đại hội, dễ nhận thấy đơn vị Thanh Hoá nổi trội với dàn lực lượng võ sĩ mạnh, thể lực tốt, khéo léo và thi đấu tự tin. Trong khi đội tuyển Hà Nội có số lượng HCV tập trung ở các nội dung thi đấu quyền thuật biểu diễn. Các đơn vị còn lại có sự đầu tư về lực lượng và đạt kết quả khả quan như An Giang, Hưng Yên, Hải Dương, TPHCM…

Tại đại hội vừa qua, đội tuyển pencak silat TPHCM giành được 1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ. Dù vẫn chưa có cơ hội lọt vào tốp 3 toàn đoàn, song cũng được xem là sự tiến bộ rõ rệt của đơn vị TPHCM (so với đại hội 2018 chỉ có 1 HCB, 5 HCĐ). Trong trận chung kết nội dung 80kg nam, Nguyễn Tấn Sang đã thể hiện uy lực của mình qua việc đánh bại đối thủ Dương Văn Lộc (Vĩnh Phúc) để giành tấm HCV đầu tiên cũng là duy nhất cho pencak silat TPHCM tại Đại hội toàn quốc 2022. Còn nhớ, Tấn Sang cũng là võ sĩ duy nhất của pencak silat thành phố góp mặt tại SEA Games 31 và mang về tấm HCV sáng chói, giải tỏa nỗi khao khát 7 năm chờ đợi kể từ HCV của Diệp Ngọc Vũ Minh (năm 2015).

Bước tiến mới của Pencak Silat TPHCM ảnh 1 Nguyễn Tấn Sang (giáp đỏ) là tuyển thủ nổi bật của pencak silat TPHCM ở thời điểm hiện tại 
Trưởng bộ môn pencak silat TPHCM Trần Huỳnh Thanh Quốc cho biết, trong lần tranh tài này, bộ môn đã tập hợp các võ sĩ được đào tạo qua nhiều năm, có khả năng cạnh tranh thành tích như: Nguyễn Tấn Sang (80kg nam), Nguyễn Kim Phụng (55kg nữ), Trịnh Huy Khang (85kg nam)…Các VĐV đã đảm bảo tốt thể lực, kỹ chiến thuật, nghe và thực hiện rõ đấu pháp, quan trọng là có sự tự tin thi đấu.

Tuy nhiên, các võ sĩ của TPHCM cũng gặp một số hạn chế nhất định bắt nguồn từ nhiều lý do khách quan. Do vậy, muốn phát triển hơn nữa thì bộ môn cần có những chuyến tập huấn, thi đấu cọ xát với các quốc gia có trình độ chuyên môn VĐV cao như Malaysia, Thái Lan, Indonesia…Từ đó có cơ hội tiếp cận và thi đấu nâng cao kinh nghiệm, chuyên môn.

Bước tiến mới của Pencak Silat TPHCM ảnh 2 Đội tuyển pencak silat TPHCM tham gia tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022
“Trong thời gian tới, ban huấn luyện và bộ môn pencak silat TPHCM sẽ xin chủ trương và xây dựng các kế hoạch đầu tư VĐV trẻ ở tuyến quận huyện, TP Thủ Đức. Từ đó tạo nguồn VĐV chất lượng cung cấp cho tuyến đội tuyển thành phố. Ngoài ra, bộ môn tiếp tục tạo điều kiện cho các VĐV trẻ tập trung đội tuyển trẻ quốc gia để nâng cao trình độ chuyên môn”, anh Thanh Quốc chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục