Bộ VH-TT-DL đã xử lý nghiêm các vi phạm ở bóng bàn trẻ và TDDC mà không có vùng cấm

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã trả lời Đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV chiều ngày 5-6.  

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng trả lời nhiều vấn đề liên quan tới lĩnh vực thể thao trước Đại biểu Quốc hội. Ảnh: BVHTTDL
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng trả lời nhiều vấn đề liên quan tới lĩnh vực thể thao trước Đại biểu Quốc hội. Ảnh: BVHTTDL

> Chi tiết số tiền công mà đội TDDC Việt Nam đã đăng ký tập ngày cuối tuần nhưng không thực tập

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã khẳng định, sự việc từng xảy ra trước đây ở đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam và đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) nữ Việt Nam là điều nhức nhối của ngành thể thao. Và khi kiểm tra xử lý, lãnh đạo ngành làm nghiêm, không có ngoại lệ.

“Đây là điều nhức nhối của ngành. Mặc dù chỉ là 2 sự việc có tính chất cá biệt là tiền ăn của đội tuyển bóng bàn trẻ khi tham gia tập huấn và tiền của đội TDDC mà liên quan tới Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT Hà Nội. Khi phát hiện ra, chúng tôi thực hiện kiên quyết xử lý. Và thực hiện nghiêm túc là không có ngoại lệ trong xử lý. Bộ đã yêu cầu làm nghiêm. Qua xử lý, chúng tôi đã kỷ luật bằng phương pháp tài chính và thông tin cung cấp cho các cơ quan khác khi có đủ điều kiện thì xem xét xử lý tội phạm theo quy định pháp luật”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vất Đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định thêm “chúng tôi không bao che, dung túng việc này. Đây là lời cảnh tỉnh cho công tác huấn luyện. Việc này, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cũng biết hơi chậm. Chúng tôi chậm nắm vấn đề. Ban đầu, khi hiện tượng xây dựng quỹ mang ý nghĩa để thăm hỏi khi ốm đau, cưới hỏi và có thể bồi dưỡng cho nhau dù điều này không được quy định nhưng trên tinh thần tự nguyện, tự quản, quản lý chặt chẽ thì sẽ không xảy ra tiêu cực. Tuy nhiên, việc này bị lợi dụng và dẫn vào một người là HLV nên có tiêu cực. Chúng tôi đã rà soát lại. Chúng tôi cho bổ sung hoàn chỉnh quy định mà Bộ VH-TT-DL ban hành về quản lý đội tuyển thể thao quốc gia. Làm rõ từng điều, từng mục. Thêm nữa, chúng tôi tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm. Lâu nay ngành kiểm tra chủ yếu chất lượng đào tạo chứ ít kiểm tra về vấn đề chế độ, chính xác. Tất cả phải công khai minh bạch đó là chế độ của VĐV được như thế nào để người ta biết được”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng cho biết Bộ VH-TT-DL nghiêm cấm việc thành lập quỹ tại các đội tuyển thể thao quốc gia và toàn ngành đang thực hiện nội dung này.

Trước đó, ngành thể thao đã gặp 2 phản ánh mà xã hội quan tâm về chế độ dinh dưỡng (bữa ăn) của đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam trong thời gian tập huấn tại điểm tập ở Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình và chế độ của VĐV tại đội TDDC nữ Việt Nam (trong đó có việc lập quỹ, hưởng tiền công dù không thực tập). Giải quyết các phản ánh trên, Cục TDTT đã thôi việc 4 HLV (trong đó có 1 HLV trưởng) tại đội tuyển TDDC nữ Việt Nam và 1 HLV trưởng đội bóng bàn trẻ Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục