“Bộ đôi” Tuấn Anh gấu & Phú Gia Lai: Cặp bài trùng ngoài đường biên của An Biên FC, hiểu ý và phối hợp công việc cực tốt

“Biết nhau từ thời sinh viên, cả 2 học chung Trường Đại học TDTT TPHCM, và từng là đối thủ ở các giải đấu phong trào; tuy nhiên năm 2016, về đầu quân cho Sài Gòn FC thi đấu Giải Futsal quốc gia, anh em bắt đầu làm việc chung trên cương vị cầu thủ và quản lý đội. Ở SPL - S4, anh em hợp tác làm việc tại BHL Đạt Tín, giành cú đúp danh hiệu SPL và VPL...”

Bộ đôi Tuấn Anh gấu (phải) và Phú Gia Lai với chiếc cúp đầu tiên trong màu áo An Biên FC. Ảnh: LÊ ANH
Bộ đôi Tuấn Anh gấu (phải) và Phú Gia Lai với chiếc cúp đầu tiên trong màu áo An Biên FC. Ảnh: LÊ ANH

Khó khăn ban đầu

Đó là lời kể của HLV Phú Gia Lai, anh Nguyễn Võ Hoàng Phú, hiện làm Trợ lý HLV cho Coach Tuấn Anh gấu tại An Biên FC, khi bộ đôi Tuấn Anh gấu & Phú Gia Lai cùng bắt đầu trải nghiệm môi trường làm việc thứ 3, sau những chu kỳ thành công cùng với Sài Gòn FC và Đạt Tín.

Sự hợp tác nhuần nhuyễn, hiểu nhau đến tận chân tơ kẽ tóc của 2 HLV kỳ cựu ở trong làng phủi - futsal Sài Gòn, không phải là “bảo chứng cho sự thành công ngay lập tức”. Bằng chứng là, An Biên FC ở Kỷ nguyên mới đã thua “sấp mặt” tại VSC cuối 2024 và Giải Bắc miền Trung S3 đầu 2024...

An Biên FC đã phải “thay tướng giữa dòng” ngay trước lượt trận thứ 2 của VSC - S3 (Khu vực TPHCM). Sau trận thua tan nát 1-5 trước Nghiêm Phạm Holdings ở trong lượt trận mở màn, HLV Nguyễn Ngọc Thanh Phú bị thay thế bởi HLV Phan Trần Tuấn Anh.

Tuy vậy, An Biên FC không thể thay đổi thời cuộc ở vào thời điểm đó, họ bị loại ở vòng bảng vì luật đối đầu trực tiếp. An Biên FC, dưới “triều đại” của Coach Tuấn Anh gấu & Phú Gia Lai, sau đó tiếp tục thi đấu không tốt ở Giải Bắc miền Trung - S3, bị loại ở tứ kết.

Nhưng rồi, chiến thắng quá thuyết phục tại Giải S7 Đồng Nai Open, khi mà An Biên FC đăng quang ngôi vô địch sau 3 trận toàn thắng trước MyMy FC, Hiếu Hoa - Quahaco và Bảy Núi, đã giúp bộ đôi HLV Tuấn Anh gấu & Phú Gia Lai giải tỏa được rất nhiều áp lực.

Đối mặt thách thức

HLV Phú Gia Lai (hiện cũng là HLV Trưởng Đội tuyển bóng đá Trường Đại học Văn Lang) chia sẻ về kết quả này: “Sau khi thất bại tại 2 giải đấu VSC và Bắc Miền Trung, các thành viên BHL cũng như tất cả các cầu thủ đều nhận thấy sự khắc nghiệt của bóng đá sân 7 hiện nay”.

“Sự đầu tư về tài chính, trình độ của các đội bóng, cả kỹ năng các cầu thủ gần như rất sát sao. Qua đó, tập thể An Biên FC cũng nhìn nhận những điểm cần khắc phục trong lối chơi, phong cách thi đấu và khát khao trở lại mạnh mẽ với mong muốn cải thiện thành tích thi đấu”.

Thành công không đến sau 1-2 thất bại, thành công đến sau những nỗ lực tự nhìn nhận lại bản thân, tập luyện - và chuẩn bị một cách tốt nhất hướng đến tương lai. An Biên FC, khi đó, đã xem giải S7 Đồng Nai Open như là một vận hội mới của mình...

“Để chuẩn bị cho Giải Đồng Nai Open, BHL cũng tiến hành tập luyện, chuẩn bị 2 trận đấu giao hữu trước Bamboo, MyMy để đánh giá nhân sự và chuẩn bị các phương án chiến thuật cho giải đấu sắp tới”, HLV Phú Gia Lai kể lại.

Mạnh dạn thay đổi lực lượng

“Với việc chia tay Hưng Nghệ và Quang Phở... BHL đã bàn bạc và thống nhất bổ sung thêm nhiều nhân tố mới mẻ - tươi tắn như là Trần Tuyên (thành viên đội tuyển futsal Việt Nam), Huy Mẻ (cầu thủ Futsal của Thái Sơn Nam), Dũng Dzeko, Sơn Nemanja...”.

“Ngoài ra BHL cũng đôn 3 cầu thủ trẻ đang là sinh viên như Trung Kiên, Anh Vũ (Trường Đại học Văn Lang), Thanh Liêm (Năng khiếu Nguyễn Thị Định) lên thi đấu cùng đội. Các nhân tố mới hòa nhập tốt và đóng góp phần lớn vào thành công chung của toàn đội”.

“Các cá nhân trẻ được vào sân tận hưởng không khí của giải đấu và phần nào cũng khẳng định bản năng lực của bản thân”, HLV Phú Gia Lai nhớ lại và nói về tình hình nhân lực mới của An Biên FC tại giải đấu ở Đồng Nai”.

Phần còn lại chính là “Lịch sử”. Bộ đôi Tuấn Anh gấu & Phú Gia Lai giành được danh hiệu đầu tiên ở môi trường làm việc thứ 3: An Biên FC. Đặc biệt, họ đã cùng các cầu thủ An Biên đăng quang sau khi “hủy diệt” Bảy Núi trong trận đấu chung kết thế một chiều!

Vai trò của “lão tướng hết thời”

Trong trận chung kết, An Biên FC tung Tuấn Vinh, “lão tướng” từng bị xem là “hết thời” với làng phủi Sài Gòn, từng bị gọi là “Tuấn Vinh già rồi đá gì nổi nữa”, ra sân ngay từ đầu, mặc dù trước đó, cầu thủ bền bỉ này ít được sử dụng.

Chất “quái” trong cách “dụng nhân” của HLV Tuấn Anh gấu đã phát huy tác dụng, khi Tuấn Vinh lại chơi một trong những trận đấu hay nhất trong sự nghiệp, truyền cảm hứng cho các đồng đội - các đàn em đánh bại đại biểu kỳ cựu của miền Tây.

HLV Phú Gia Lai cũng dành thời gian chia sẻ về vai trò của Tuấn Vinh: “Về cá nhân Tuấn Vinh, BHL đánh giá cao màn trình diễn của cầu thủ này ở 2 trận đấu gặp Hiếu Hoa, Bảy Núi. Tuấn Vinh thi đấu năng nổ, xông xáo, phòng ngự chắc chắc, hỗ trợ tấn công tốt. Có thể đánh giá Tuấn Vinh là 1 trong những hậu vệ xuất sắc của Giải bóng đá S7 Đồng Nai”.

Chuẩn bị tương lai

Hiện tại, An Biên FC đang tập trung cao nhất cho các giải đấu sắp tới, khi mùa giải 2024 của phủi khu vực TPHCM và cả nước đang dần bắt nhịp và trở nên cực kỳ sôi động. BHL của An Biên FC đặt mục tiêu cao nhất ở tất cả các giải đấu mà đội bóng dự định góp mặt.

Trước hết, họ sẽ tham gia Mansion Sports Cup - Khu vực TPHCM, sau đó là thi đấu ở SPL - S6 thuộc hệ thống của Vietfootball với mục tiêu giành vé tham dự VPL, tham gia VSC giai đoạn nửa cuối của năm và góp mặt cả ở những giải phủi khác trong và ngoài khu vực”.

Vai trò - chia sẻ công việc của bộ đôi Tuấn Anh gấu & Phú Gia Lai

Ở thời điểm hiện tại, vai trò của HLV sân 7 với các đội bóng phủi là rất quan trọng. Không phải đội bóng nào cũng tìm kiếm được một HLV phù hợp, biết cách vận hành công việc, cả về chỉ đạo tập luyện và chỉ đạo thi đấu bên ngoài đường biên ngang.

Nhiều đội bóng sử dụng các HLV không đúng vai trò của HLV, cầu thủ thường... “tự đá” theo thói quen và bản năng ở trên sân. Nhiều đội bóng khác lắp cả “ông bầu” vào ghế trống để vận hành một cách khá khiên cưỡng.

Do vậy, việc An Biên FC sở hữu cùng lúc “bộ đôi” HLV sân 7, vốn trưởng thành từ sân chơi futsal là một thế mạnh không phải ai cũng có. Cả 2 đều có bề dày thành tích và hiện đang cực kỳ thành công khi phối hợp cùng nhau qua nhiều màu áo đội bóng.

HLV Phú Gia Lai tiết lộ về cách anh và Coach Tuấn Anh gấu vận hành - phối hợp làm việc với nhau sau 8 năm: “Tuấn Anh Gấu giữ vai trò Huấn luyện viên Trưởng phụ trách quản lý nhân sự, đọc trận đấu, chỉ đạo công tác chung của An Biên FC”.

“Còn bản thân tôi, tôi phụ trách công tác về chuyên môn, xây dựng kế hoạch, giáo án huấn luyện, xây dựng chiến thuật, lối chơi, hỗ trợ đọc trận đấu và các công tác khác của đội”, HLV Phú Gia Lai trải lòng về vai trò “nho nhỏ” của anh.

“Trước mỗi giải đấu 2 anh em sẽ cùng ngồi lại trao đổi những vấn đề cần làm, xây dựng kế hoạch huấn luyện, giáo án huấn luyện, đánh giá lại nhân sự, xây dựng lại lối chơi, các bài cố định, các miếng đánh cũng như các vấn đề quan trọng của đội”.

“Trộm vía là, 2 anh em rất hiểu ý nhau, cùng nỗ lực cho mục tiêu chung qua đó cũng giành được những thành tích đáng tự hào: Vô địch SPL - S4, Vô địch VPL - S3, Hạng nhì SPL - S5, Vô địch S7 Đồng Nai Open”, HLV Phú Gia Lai lạc quan chia sẻ.

Hãy cùng chờ xem, trong thời gian sắp tới ngay trước mắt, bộ đôi Tuấn Anh gấu - Phú Gia Lai sẽ mang thêm đến điều gì mới mẻ hơn nữa cho An Biên FC, đội bóng phủi có nhân lực dày và “lực” nhất miền Nam hiện nay!

HLV Phú Gia Lai từng có tên trong DS Ban huấn luyện Đội tuyển chọn sân 7, nhưng do bận công việc gia đình, anh không thể lên tuyển. Hiện tại, trước mắt, Phú Gia Lai vẫn muốn gắn bó cùng An Biên FC chinh phục những giải đấu tiếp theo, tương lai anh có ra cầm một đội phủi riêng hay không thì thời gian sẽ trả lời!

Hình ảnh đăng quang của An Biên FC tại Giải S7 Đồng Nai Open

phu-gia-lai-01-1777.jpg
phu-gia-lai-03-4533.jpg
phu-gia-lai-04-6751.jpg

Tin cùng chuyên mục