Bé hạt tiêu Lê Thị Tuyết và tấm HCB lần đầu dự SEA Games đầy nỗ lực

Nhiều người đã chờ đợi một cuộc bứt phá ngoạn mục ở Lê Thị Tuyết tại nội dung marathon nữ và cô gái nhỏ nhắn của thể thao Phú Yên này đã giành được tấm HCB ở SEA Games 32.
Lê Thị Tuyết đã nỗ lực và có được tấm HCB ở kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: ĐKVN
Lê Thị Tuyết đã nỗ lực và có được tấm HCB ở kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: ĐKVN

Thực ra, người làm chuyên môn ở tổ nội dung marathon điền kinh Việt Nam muốn tạo ra một cú bất ngờ trước các đối thủ với cái tên Lê Thị Tuyết. Chúng ta chờ đợi cô gái nhỏ nhắn có thể chạm tay vào tấm HCV ở kỳ SEA Games 32 này dù chung cuộc Tuyết có tấm HCB.

Thông số 2 giờ 49 phút 21 giây của Lê Thị Tuyết là chấp nhận được và kết quả HCB của cô hoàn toàn không có gì thất vọng. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên, Lê Thị Tuyết dự một kỳ SEA Games vì thế thành tích HCB đã là một lịch sử cho điền kinh Phú Yên (đơn vị chủ quản của cô) cũng như cho cá nhân nữ tuyển thủ này. Trên thực tế, phải có mặt trực tiếp ở điểm thi đấu mới hiểu tính khắc nghiệt từ nhiệt độ nắng nóng trong khoảng 35 tới 36 độ C đã ảnh hưởng trực tiếp tới thể lực của tuyển thủ như thế nào.

Rõ ràng, mọi đối thủ khi thi đấu đều chung một môi trường không ai hơn ai. Nhưng chúng ta hiểu được Lê Thị Tuyết đã nỗ lực hết mình bởi cô là người dẫn đầu ở những quãng đầu và chỉ thua rất ngắn về thời gian trước đối thủ xếp nhất, giành HCV là Naibaho (Indonesia, 2 giờ 48 phút 14 giây).

Khi trò chuyện cùng Lê Thị Tuyết ở thời gian chuẩn bị cho làm quen với đường chạy tại Campuchia trước tranh tài SEA Games 32, cô bảo rằng “tôi sẽ nỗ lực hết mình và cố gắng làm được điều như các thầy kỳ vọng”. Ở Lê Thị Tuyết người ta thấy một sự chăm chỉ và bền bỉ. Ngày tập thường nhật, cô đã thức sớm dậy từ quãng 5 giờ sáng để rồi xỏ giầy ra đường chạy duy trì trên dưới 20 cây số. Dĩ nhiên, chiến thuật và chuyên môn do HLV trực tiếp (ông Nguyễn Tuấn Anh) chuẩn bị sẵn cũng như phải phù hợp với thể trạng, thể lực của chân chạy này.

Những gì về Lê Thị Tuyết đã được báo giới và giới chuyên môn chia sẻ, phân tích rất nhiều khi cô thể hiện tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 vào năm ngoái. Đại diện ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện TTQG Đà Nẵng, nơi cô được tập luyện khi khoác áo đội tuyển quốc gia, đã chia sẻ, Tuyết có thời gian tập luyện chuyên môn ở đây và cô là một trong những người đạt kết quả bất ngờ, ngoài dự liệu của người làm chuyên môn. Đặc biệt, cô gái với vóc dáng cao 1m45 và cân nặng chưa tới 40kg này đã vượt qua Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước), Phạm Thị Bình (Quảng Ngãi) để giành tấm HCV Đại hội thể thao toàn quốc lần đầu sự nghiệp bằng kết quả 2 giờ 37 phút 03 giây. Tự hào hơn, thành tích trên của Tuyết vượt kỷ lục của đàn chị Phạm Thị Bình lập năm 2014 (2 giờ 48 phút) để trở thành kỷ lục mới của Đại hội về marathon nữ.

Lần đầu tiên được vào đội tuyển điền kinh Việt Nam (từ tháng 1-2023) và lần đầu tiên dự SEA Games, Lê Thị Tuyết đã lập ngay thành tích giành HCB marathon. Kết quả này là một nỗ lực đáng ghi nhận cho cá nhân cô. Phía trước của Lê Thị Tuyết còn dài bởi nữ tuyển thủ này mới ở tuổi 19 (sinh năm 2004).

Tin cùng chuyên mục