Bác sĩ Ý: Trận Atalanta - Valencia là “quả bom sinh học”, bác sĩ tuyển Nga: Covid-19 kéo đến tháng 6

Ở thời điểm khi mà dịch Covid-19 đang hoành hành một cách kinh hoàng ở Ý, với khoảng 64 ngàn người nhiễm bệnh và đã có đến hơn 6 ngàn ca tử vong (gần gấp đôi so với Trung Quốc), thì giả thuyết: “Trận đấu giữa Atalanta và Valencia chính là nguồn bùng phát virus corona” đang được nhiều chuyên gia y tế - sức khỏe đặt ra.

Rất đông khán giả đến xem trận Atalanta - Valencia hôm 19-2
Rất đông khán giả đến xem trận Atalanta - Valencia hôm 19-2

Ngay khi dịch bệnh bùng phát ở Ý, rồi ở Tây Ban Nha… tác cơ quan truyền thông của 2 quốc gia này, như là Đài truyền thanh Cadena SER, Tờ báo Corriere dello Sport có dẫn lời các bác sĩ, các chuyên gia, các cơ quan y tế, cho biết, trận đấu giữa Atalanta và Valencia, thuộc khuôn khổ lượt đi của vòng 16 Champions League 2019-2020, diễn ra tại sân San Siro vào ngày 19-2, chính là nguồn lây nhiễm và bùng phát chính của virus corona trên đất Ý, Tây Ban Nha.

Chuyên gia về miễn dịch của Italia, ông Francesco Le Foche có nói, ông tỏ ra cực kỳ hối tiếc khi chứng kiến một lượng lớn con người, gồm các khán giả, các CĐV tập trung ở thành phố Milan để xem trận đấu giữa Atalanta và Valencia (vì sân nhà của đội bóng Ý đang chơi ở giải đấu Serie A này hiện không đủ tiêu chuẩn tổ chức các trận thuộc về đẳng cấp Champions League), nó cũng chính là nguồn dẫn, và là trung tâm của dịch bệnh.

“Một tháng đã trôi qua từ trận đấu ấy, thời điểm bùng phát dịch bệnh là rất trùng khớp. Sự tập hợp của hàng ngàn con người, đứng sát nhau, chỉ cách nhau khoảng 2 centimet, thậm chí còn cực kỳ gắn kết với trạng thái reo hò, la hét vào mặt nhau đầy phởn phơ, ôm chầm lấy nhau (sau mỗi bàn thắng của Atalanta - đương nhiên, CLB Ý đã ghi được 4 bàn thắng trong trận đấu đó, giành chiến thắng với tỷ số 4-1)… có lẽ đó chính là sự lan truyền virus”, ông Lo Foche đặt câu hỏi.

Giả thuyết này, quan điểm này của ông Lo Foche, đã được Bác sĩ Fabiano Di Marco (Trường Khoa Hô hấp của Bệnh viện Papa Giovanni XXIII - Bergamo), khẳng định và nhấn mạnh: “Bệnh dịch đã xảy ra như thế nào đây? Ngày 19-2, 40 ngàn công dân ở Bergamo đã di chuyển đến sân San Siro của thành phố Milan để xem trận Atalanta đấu với Valencia. Họ di chuyển bằng xe buýt, xe lửa, xe hơi cá nhân… Đó chính là “Một quả bom sinh học”, không may là như vậy”.

Trái với nước Ý, Nga là một trong những quốc gia đang kiểm soát rất tốt tình trạng dịch bệnh Covid-19, tính đến thời điểm này, Xứ sở bạch dương mới chỉ có 253 ca nhiễm bệnh (chỉ chiếm tỷ lệ 0,00017% dân số). Tuy vậy, các bác sĩ, chuyên gia y tế - sức khỏe của đất nước này cũng tỏ ra cảnh giác cao độ với những gì đang diễn ra. Bác sĩ của đội tuyển bóng đá của Nga, ông Eduard Bezuglov, đã đưa ra những quan điểm của mình.

“Tất cả tình trạng Covid-19 này sẽ kéo dài đến cuối tháng Năm, thậm chí đầu tháng Sáu, chắc chắn là như vậy. Tôi nghĩ, mọi chuyện rồi sẽ ổn vào tháng Bảy. Tôi nghĩ rằng, bệnh dịch rồi sẽ qua, và lệnh cách ly sẽ được dỡ bỏ. Tuy vậy, hiện tại mới là vấn đề. Các Giải VĐQG đều đã tạm hoãn. Các cầu thủ ở các CLB sẽ tập duy trì như thế nào? Một số thậm chí đã cách ly, không lên đội, một số khác vẫn đang tập kín. Theo quan điểm của tôi, mỗi người nên tự cách ly từ 10 đến 14 ngày, rồi sau đó, cứ lạc quan với tình hình, khoảng ngày 24-4. Tuy vậy, cứ mỗi giờ tôi qua, số bệnh nhân nhiễm virus corona lại tăng lên”, bác sĩ Bezuglov nói.

“Vào lúc này, chắc mọi người đã hiểu sự phức tạp của vấn đề. Tất cả chúng ta đều mỉm cười, cho đến khi có ai đó bị bệnh. Ngay từ hôm 14-3, tôi đã hủy chuyến bay sang Paris, cho dù ở thời điểm đó, vẫn chưa có lệnh phong tỏa. Nếu tôi bay trong trường hợp đó, nó chứng tỏ sự giới hạn về uy nghĩ và hoàn toàn vô trách nhiệm. Khi người ta nói “cách ly là vô ích”, điều đó chỉ tồn tại cho đến khi có người đầu tiên bị bệnh mà thôi”, bác sĩ Bezuglov nhớ lại.

Vậy làm sao để phòng ngừa? Bác sĩ Bezuglov cũng đưa ra các lời khuyên của mình: “Bạn nên tập các bài tập thể dục, aerobic khoảng 3-4 lần mỗi tuần, trong đó, 2-3 bài tập có cường độ mạnh trong vòng 10-15 phút. Đây là cách tăng cường sự miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra, tôi cũng đề xuất là, các bạn nên ngủ nhiều hơn. Ngủ đủ giấc chính là cách tái tạo năng lượng tốt nhất. Và hấp thu nhiều vitamin D. Vitamin D mang lại nhiều lợi ích, trong đó có cả việc tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể con người”.

Tin cùng chuyên mục