Zenit Saint Petersburg: Sẽ vô địch RPL lần thứ 3 liên tiếp nếu đánh bại Lokomotiv cuối tuần này

Đội bóng của thành Saint Petersburg “diễm lệ và cổ kính” hiện đang đứng trước một thời khắc lịch sử mới. Nếu đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch giải Ngoại hạng Nga (Russian Premier League - RPL) là Lokomotiv Moscow vào cuối tuần này, Zenit Saint Petersburg sẽ vô địch nước Nga lần thứ 3 liên tiếp, và cũng là lần thứ 7 nếu tính cả lịch sử phát triển chung của RPL từ năm 1992 cho đến nay…

Zenit trên đỉnh cao của bóng đá Nga
Zenit trên đỉnh cao của bóng đá Nga

Zenit vừa thắng hủy diệt 6-0, trước Rotor Volgograd ở vòng 27 hồi cuối tuần trước. Những người góp công cho chiến thắng rực rỡ của Zenit gồm… Solomon Kvirkvelia (cầu thủ người Georgia đá phản lưới nhà ở phút thứ 54+1, giúp Zenit mở tỷ số trận đấu), Malcom (cầu thủ người Brazil đã từng chơi 15 trận cho Barcelona ở giải La Liga mùa giải 2018-2019, anh đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Zenit ở phút thứ 56 - sau hơn 2 tháng trời vắng bóng và tịt ngòi), Andrey Mostavoy (phút thứ 65), “Cỗ xe tăng Armata T-14” Artem Dzyuba (ghi bàn thứ 16 trong mùa ở phút thứ 75), Alekdansr Erokhin (ở phút thứ 77) và Alex Sutormin (ấn định tỷ số 6-0 ở phút thứ 87).

Chiến thắng “6 sao” của Zenit đã làm lu mờ hoàn hoàn chiến thắng khá tưng bừng - khác có tỷ số 5-2 của Lokomotiv Moscow trước Tambov (cầu thủ người Ba Lan Gregorz Krychowiak - từng chơi cho Sevilla, Paris Saint Germain và West Bromwich Albion ở English Premier League, lập cú đú; những người khác như Fedor Smolov, hậu vệ người Brazil Murilo Cerqueira và Anton Miranchuk ghi các bàn thắng còn lại cho đội bóng thuộc ngành đường sắt của nước Nga). Dù với Lokomotiv, đây là trận thắng thứ 11 liên tiếp sau kỳ nghỉ Đông nhưng họ đang phải đối mặt với một thực tế: Để thua Zenit vào cuối tuần này và không thể ngăn cản đối thủ vô địch.

Hiện RPL chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc. Sau 27 vòng đấu, Zenit đang có 58 điểm (với 17 trận thắng, 7 trận hòa và 4 trận thua, hiệu số bàn thắng bại là 65-24). Trong khi đó, Lokomotiv đang có mùa giải cực hay khi bám đuổi Zenit hùng mạnh, chỉ thua 6 điểm - Lokomotiv đang có 52 điểm (với 16 trận thắng, 4 trận hòa và 7 trận thua, hiệu số bàn thắng bại là 43-29). Như vậy, nếu đánh bại Lokomotiv tại sân nhà Krestovsky (hay còn gọi là SVĐ Gazrpom Arena theo tên của nhà tài trợ chính của Zenit, và cũng là nhà tài trợ của UEFA Champions League và UEFA Europa League trong mùa giải năm nay), Zenit sẽ lên ngôi vô địch RPL trước 2 vòng đấu. Khoảng cách 9 điểm sẽ không thể san bằng!

Nếu đăng quang ngôi vô địch RPL mùa này, Zenit có 3 mùa giải liên tiếp ngự trị trên đỉnh cao của bóng đá Nga. Trong quá khứ, chỉ có duy nhất Spartak Moscow có thể giành ngôi vô địch RPL từ 3 lần liên tiếp trở lên (trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2001, Spartak đã giành 6 ngôi vô địch nước Nga liên tiếp, kỷ lục đứng vững đến tận ngày hôm nay). Nếu đăng quang ngôi vô địch RPL mùa này, Zenit sẽ chính thức xác lập “kỷ nguyên” của mình, và trở thành một trong số các CLB thành công nhất trong lịch sử của bóng đá Nga. Họ sẽ biến Spartak, CSKA… đều trở thành “cựu thế lực”. Họ sẽ dời “kinh đô bóng đá Nga” từ Moscow đến St Petersburg.

Hiện tại, có rất nhiều lời tán dương hướng về phía Sergei Semak và các học trò của ông này. Zenit vẫn chưa vô địch giải Ngoại hạng Nga và nếu thắng Lokomotiv vào Chủ nhật này (tối 2-5), họ vẫn cần phải chờ đến Lễ trao giải để chính thức đăng quang. Nhưng đối với nhiều chuyên gia, xem như Zenit đã vô địch. Nhà báo Vasily Utkin viết: “Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta nhắc nhở mọi người rằng, kỷ nguyên của các đội bóng thành Moscow đã khép lại. Có thể chia bóng đá Nga thành 2 kỷ nguyên, kỷ nguyên đầu tiên bắt đầu từ 18-19 năm trước. Còn kỷ nguyên thứ 2, đã khởi đầu từ 2 năm vừa qua. Các kỷ nguyên thay thế nhau là chuyện khách quan và không thể thay đổi”.

Cựu tuyển thủ Nga Vladislav Radimov, hiện là HLV trưởng của Zenit 2, đưa ra đánh giá: “HLV của Zenit luôn luôn bị chỉ trích, dù có là bất kỳ ai. Nhưng đã có ai đó làm hay như Semak, chuẩn bị vô địch RPL lần thứ 3 liên tiếp? Đây là câu trả lời hay nhất cho tất cả mọi chỉ trích trước đây. Tuy nhiên, ở đấu trường châu Âu, Zenit cần thể hiện một bộ mặt tốt hơn, chứ như ở Champions League thật khủng khiếp…”.

Về phần mình, tỷ phú dầu dầu hỏa Lyonie Fedun (chủ của Spartak Moscow) cũng công nhận chiến thắng của Zenit: “Chúng tôi (Spartak hiện đang xếp hạng 3 với 2 điểm ít hơn Lokomotiv và 8 điểm ít hơn Zenit) không xứng đáng giành ngôi vô địch mùa này. Chẳng có ai xứng đáng ngoại trừ Zenit. Vào cuối tuần này, tôi sẽ ủng hộ để Zenit đánh bại Lokomotiv”. Tuy vậy, HLV Semak vẫn tỏ ra rất bình thản: “Điều mà chúng tôi cần tập trung ngay vào bây giờ là chuẩn bị thật tốt cho trận tiếp theo!”.

Tin cùng chuyên mục