World Cup nữ 2023: Tuyển nữ Thụy Điển tự tin hướng đến vinh quang sau nhiều lần săn hụt ngôi vô địch

Dù là 1 trong những cường quốc của bóng đá nữ trên thế giới, cũng là “sáng lập viên” ở kỳ World Cup nữ đầu tiên, diễn ra tại Trung Quốc hồi năm 1991, tuy vậy, đội tuyển bóng đá nữ Thụy Điển vẫn chưa bao giờ đăng quang ngôi vô địch thế giới. Thành tích tốt nhất của họ là vị trí Á quân World Cup 2003 tại Mỹ, và 3 lần giành Hạng 3 (các năm 1991, 2011 và 2019).
Tuyển nữ Thụy Điển đang rất tự tin
Tuyển nữ Thụy Điển đang rất tự tin

Săn đuổi ngôi vô địch thế giới luôn là mục tiêu hàng đầu của Blågult ở bất kỳ giải đấu World Cup nữ nào, đặc biệt là ở kỳ giải đang diễn ra tại New Zealand và Australia năm nay. Và họ đã sẵn sàng để giũ bỏ tất cả những điều kém may mắn, tất cả những lần “ngắm trượt mục tiêu”, với trận khởi đầu đấu tuyển nữ Canada sẽ diễn ra vào trưa mai, Chủ nhật 23-7.

Theo như tiền đạo Kosovare Asllani (năm nay đã 33 tuổi, đang chơi cho đội nữ AC Milan sau khi rời khỏi Real Madrid hồi năm ngoái), cô và các đồng đội đang tỏ ra rất thoải mái với vị thế... Ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch và rất tự tin hướng đến vinh quang, vốn đã rất nhiều lần quay đầu, ngoảnh mặt làm ngơ với đội bóng có biệt danh Blågult.

Có thể nói, đội tuyển bóng đá nữ Thụy Điển hay kém duyên tại đấu trường quốc tế. Ở Euro nữ, họ mới chỉ đăng quang đúng 1 lần, đó là câu chuyện “xa lơ xa lắc”, hồi năm 1984, kỳ giải Euro nữ đầu tiên trong lịch sử, sau khi thắng tuyển nữ Anh sau loạt sút luân lưu 11 mét trong trận đấu chung kết. Còn lại, họ 3 lần giành vị trí Á quân (1987, 1995, 2001).

Riêng tại đấu trường Olympic, họ cũng chưa từng giành được tấm HCV danh giá. Thành tích tốt nhất của họ là 2 lần giành HCB ở các kỳ Thế vận hội mùa Hè trong các năm 2016 (thua tuyển nữ Đức tại trận tranh HCV) và năm 2020 (thua tuyển nữ Canada ở chung kết). Cả Đức lẫn Canada đều... đánh bại Thụy Điển và giành tấm HCV đầu tiên trong lịch sử cho riêng mình!

Phát biểu trước đám đông phóng viên và báo giới, cô Asllani chia sẻ: “Tôi có thể nói rằng, Thụy Điển luôn là một Ứng cử viên vô địch. Đó không chỉ bởi vì, chúng tôi được xếp hạng rất cao trên Bảng điểm xếp hạng thế giới, nhưng cũng bởi vì cuối cùng thì, điều đó cũng chẳng thành vấn đề”.

“Tuy nhiên, đó cũng sẽ là cách mà chúng tôi tiếp cận các trận đấu và các giải đấu, càng ngày sẽ càng có thêm nhiều cầu thủ trang bị được kinh nghiệm từ các giải đấu và cảm thấy thoải mái hơn trong vị thế Ứng cử viên, theo đúng ý nghĩa mà chúng tôi luôn cảm thấy trước đây”, tay săn bàn của Milan rất tự hào về vị thế của cô và các đồng đội.

“Về cơ bản, cách mà chúng tôi tiếp cận chuyện này trong tư cách cả một đội bóng, chúng tôi có rất nhiều cầu thủ có phẩm chất xuất sắc. Ngay vào lúc này, tôi đơn giản muốn ra sân muốn chết và thể hiện cho mọi người thấy những gì chúng tôi đã cùng tập luyện với nhau trong suốt vài tuần lễ vừa qua”.

Theo như HLV Peter Gerhardsson, cô Asllani sẽ đeo băng thủ quân của Blågult trong trận đấu mở màn của họ ở Wellington vào 12 giờ trưa Chủ nhật này, theo giờ Việt Nam. Đội trưởng thật sự của đội, cô Caroline Seger (năm nay đã... 38 tuổi) sẽ xuất phát trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Nam Phi. Serger phải vật lộn với chấn thương bắp chân suốt một thời gian dài, nhưng vẫn được đưa vào đội hình 23 cầu thủ tham dự World Cup nữ 2023.

Nói về trọng trách này, Asllani rất tự tin cho biết: “Tôi thích chịu trách nhiệm trên sân đấu, và thích thú được tham gia cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Tôi nghĩ, hiện chúng tôi đang có một số lượng đáng kể các cầu thủ có phẩm chất lãnh đạo. Vì thế, với chúng tôi, chuyện ai đeo băng thủ quân chưa bao giờ là vấn đề. Chúng tôi bổ trợ lẫn nhau”.

Tin cùng chuyên mục